Các mẹ ơi, em tham gia diễn đàn đã rất lâu, nhưng thường em chỉ xem các mẹ tâm sự chứ ít khi nào viết bài tâm sự vì em cứ ngỡ cuộc sống của em rất hạnh phúc. Nhưng nay em đau khổ quá


Em lấy chồng lần thứ 2, nay đã được 3 năm và có một bé trai 2 tuổi. Em và chồng sống rất tự lập, không có bà con thân quen, coi như là chỉ có 2 vợ chồng nương tựa vào nhau ở xứ người


Em vốn là môt cô gái dễ nhìn và cũng có người theo đuổi rất nhiều, nhưng sau cuộc hôn nhân đầu tiên đỗ vỡ em đã không nghĩ đến chuyện đi tiếp bước nữa và sinh sống một mình nơi xứ người nên em có lần sa ngã và làm cái nghề mà nhiều người phụ nữ sẽ không muốn làm. Nhưng với em lúc đó thì là cách duy nhất để em có tiền trang trải cuộc sống. May mắn cho em là chỉ sau 5 ngày làm việc em đã tìm ra hướng đi mới và từ đó về sau không bao giờ quay lại con đường đó nữa


Rồi em gặp chồng em là du học sinh, em yêu anh ngay sau lần đầu gặp mặt vì em biết hoàn cảnh anh cũng giống em tự đi làm kiếm tiền đi học. Em phục ý chí và nghị lực của anh nên em đồng ý lấy anh. Em tâm sự cho anh biết hết cuộc sống của em trước đây, không giấu anh chút nào. Anh chấp nhận em và chúng em làm đám cưới. Em làm giấy tờ cho anh được phép ở lại và không phải quay về nước.


Anh đón mẹ anh từ Việt Nam qua ở chung với vợ chồng em, thời gian đầu cuộc sống thoải mái mặc dù anh phải đi làm cực khố và gia đình không có nhiều tiền. Nhưng về sau khi em có bầu mâu thuẫn giữa em và mẹ chồng ngày càng căng thẳng đến mức không nhìn mặt nhau. Lỗi thì có thể nói cả 2 bên đều có cái sai, em nóng không nhịn mẹ chồng và mẹ chồng không yêu thương con dâu. Mẹ chồng anh dọn ra ở riêng lúc em sắp sanh và đến nay con em 2 tuổi bà chưa bao giờ qua thăm cháu mặc dù chúng em có bồng con qua thăm bà, bà không quan tâm đến con và cháu.


Khoảng 1 năm rưỡi nay anh có việc làm tốt hơn và cuộc sống chúng em khá giả. Em vẫn ở nhà chăm con và anh đi làm, em có tiền chính phủ trả, tuy không nhiều nhưng cũng đủ tiền tã và sữa cho con. Em ở nhà làm đủ mọi việc chăm sóc chồng con, em không có ngày nào là không chuẩn bị cơm nóng canh ngon khi chồng đi làm về hoặc từ chối anh khi anh có nhu cầu ( anh là người nhu cầu rất cao)


Anh đi làm bao nhiêu tiền em không quan tâm, thậm chí việc anh làm mất 1 lúc mấy chục ngàn rồi phải lấy tiền em dành dụm ra mà trả em cũng không trách anh vì em nghĩ anh chỉ có ý muốn kiếm tiền cho gia đình nhưng xui rủi thì em không trách. Nhưng em buồn vì chuyện gì anh cũng giấu em, đến khi em phát hiện ra mọi chuyện đã rồi.


Chồng em là người rất thông minh, anh đã muốn giấu chuyện gì thì không ai biết. Em phát hiện ra việc gì cũng toàn là tình cờ. Chứ em chẳng bao giờ nghi ngờ anh tí nào.


Thời gian gần đây anh hay chê em xấu, và hay đùa giỡn em đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi. Em có nói với anh đừng giỡn như vậy nữa vì em không thích. Anh nói là anh giỡn thôi không có ý gì hết. Rồi anh thỉnh thoảng vẫn giỡn như vậy, em chán cũng không muốn nói gì nữa.


Anh hay giỡn coi em là con mọi vì anh không phải làm gì khi ở với em, em vui vì em lo lắng cho chồng chu đáo, mặc dù em rất mệt mỏi và nhiều khi ước rằng có được 1 ngày không chồng, không con.


Em trai anh từ việt nam qua và mỗi cuối tuần đều qua nhà vợ chồng em. Chúng em nói chuyện rất thoải mái vì em trai anh cũng đã lớn nên hiểu chuyện rồi. Em anh 21 tuổi rồi


Với em chuyện quan hệ nam nữ em rất thoải mái chấp nhận chuyện cho chồng em ăn bánh trả tiền nếu chồng em lỡ như có nhu cầu. Nhưng em tuyệt đối không chấp nhận chuyện bồ bịch lung tung. Em có nói cho anh biết ý của em và có nói rằng nên có đem theo bao để trên xe vì lỡ ra thì an toàn vẫn trên hết. Nhưng suốt thời gian 1 năm rưỡi nay từ ngày anh đi làm em chưa thấy anh cần đem theo cái bao nào. và anh nói với em thà anh về nhà với vợ nên em rất tin tưởng anh.


Hôm nay khi cả nhà đi chơi, tình cờ khi lấy bóp của anh để lấy thẻ vô club, em thấy cái bao. Em vì quá ngạc nhiên lấy ra hỏi anh cái gì vậy và tại sao ở bóp của anh. Anh tự nhiên nổi giận lái xe quay trở về. Khi về đến nhà anh chửi em là " tao không muốn nói chuyện với mày. cái bao trong bóp đàn ông là bình thường, mày không được quyền hỏi tới". Em nói là em chỉ hỏi thôi, anh nói chuyện đàng hoàng, có gì thì giải thích chứ làm gì mà chửi em. Anh tiếp tục chửi em và nói là không chịu được thì ly dị. Em tức quá nói anh rằng bao nhiêu chuyện anh làm sao em nhịn được, qua cầu rút ván thế thì thôi. Từ ngày lấy anh 3 năm nay em hy sinh cho gia đình em được cái gì đâu, ngay cả tiền của em anh cũng lấy hết. Tức thì anh nói với em được rồi tao sẽ kiếm tiền trả cho mày.


Em trai anh thấy vậy nên can cả 2 bên, và em tức quá bỏ ra ngoài sân


Em lên xem giấy tờ ly dị thế nào, thì luật là phải ly thân 1 năm mới được ly dị.


bây giờ em không biết tính sao hết. Con em mới 2 tuổi, không có ông bà nội ngoại, bây giờ nếu ba mẹ ly dị thì sao. Em sợ con em sau này lớn lên sẽ cô đơn mất phương hướng như em. Nhưng làm sao sống với người coi mình không ra gì bây giờ.


Các chị giúp em với, tình trạng thế này em phải làm sao. Em thật sự mất hết lòng tin vào con người, vào cuộc sống. Em chỉ thương con em thôi