Xin các mẹ tư vấn xử lý tình huống gia đình: chị họ quái thai
Em đang bức xúc quá ạ. Và không biết dùng từ gì để chỉ bà chị họ nhà chồng em nữa. Rất mong các mẹ tư vấn xử lý bà này sao cho hợp tình, hợp lý giúp em với.
Bà chị này là cháu ruột của mẹ chồng em.
Hoàn cảnh nhà em như sau: VC em có nhà ở HN, nhưng bọn em về quê ở cùng bố mẹ, nhà để không đã cho anh em họ mạc ở nhờ. Trong đó có bà chị họ là cháu ruột mẹ chồng ở từ thời sinh viên đến nay mới ra trường và đã đi làm (học 7,8 năm từ trung cấp dần dần lên ĐH); ngoài ra có 2 anh em ruột nhà chú em bố chồng em ở cùng.
Gia đình em cũng hay về HN do công việc.
Chuyện chính thức khới dậy từ khi bố chồng em xuống, đưa tiền cho cháu trai đi mua thiết bị máy móc gì đó. Bố em kể là buổi sáng dậy bố đưa tiền, linh tính thế nào đếm lại đưa thành 2 lần cho thằng ku em. Sau đó bố em đi tắm, bảo thằng ku dắt xe xuống để đưa bố em ra bãi lấy ô tô. Đứa em gái đã đi học từ sớm. Nhà chỉ còn bà chị họ chưa đi làm. Sau khi đưa bố em ra lấy xe, thằng ku em về và ở nhà cả ngày. Chiều cầm tiền ra để đi lấy thiết bị thì đếm thiếu 2,5tr. Trong khi hôm trước bố em đã cho cháu gái 1tr tiền ăn cho cả bọn. Sáng hôm sau bố em cho ku em 1tr nữa cho nó tiền xăng xe đi lại công việc cho bố em. Mất tiền, thằng em gọi điện cho chồng em cầu cứu. Câu đầu tiên của chồng em là chửi thề và bảo sẽ đuổi cổ "con đấy" ra khỏi nhà.
Không phải bọn em tự dưng có ác cảm gì đâu. Nhưng chuyện của bố chồng em chỉ nhen lên những chuyện từ lâu bọn em đã dính, toàn là mất cắp tiền cả. Từ hồi bọn em SV còn đi học, có lần chồng em đòi nợ về để tiền trong tủ quần áo, không khóa vì nghĩ toàn người nhà, cuối cùng mất 1 cục 5tr. Rồi mất triệu hơn triệu kém là bình thường. Nói chung là lần nào xuống HN bọn em cũng mất tiền, có cái toàn người nhà biết nói gì, không cẩn thận phải chịu, đổ cho ai cũng không hay ho gì.
Em tâm sự với chị dâu, chị ấy cũng kể lần nào xuống HN cũng gặp tình trạng giống em. Chồng chị ấy cũng thế luôn. Nhiều chuyện mà chứng cứ rõ ràng luôn như là chị em thay đồ treo trong phòng tắm, để tiền trong túi quần ngủ quên không lấy ra. Lúc đi về thì quần áo được chị họ gấp gọn để chuẩn bị về quê, nhưng tiền thì không cánh mà bay. Những lặt vặt kiểu đó không biết kể đâu cho hết.
Nói thẳng ra là bọn em khẳng định chỉ có bà chị quái thai kia làm việc đó. Thậm chí hai đứa em kia cũng bị mất tiền, chỉ khoảng 500k nhưng có nghĩa là đến những đứa hoàn cảnh như thế (bố mẹ ly dị, hàng tháng tiền ăn phải chắt chiu lắm lắm) mà còn "thịt" được của em, em thấy quả là nhẫn tâm.
Hôm kia chồng em đi HN khám bệnh cùng bố vợ. Ngày đầu tiên suôn sẻ, em nghĩ vì bố em thức dậy sớm quá, không kịp ra tay. Nhưng chiều qua bố em về trước, chồng em ở lại khám thêm BS khác. Y như rằng, hôm nay đã thông báo mất tiền. Cả ngày hôm qua đi khám, đưa bố em đi, tối đi ăn với đứa em mãi muộn mới về rồi cất ví vào tủ, đi ngủ (vì em đã nhắc ở nhà là phải cẩn thận - nhưng tủ không có khóa). Sáng chồng em dậy muộn hơn, thế mà mất rồi. Cay lắm các chị ah. Mà tiền là tiền USD. Chồng em mới đi công tác nước ngoài về, giữ 500USD trong ví mang đi đề phòng. Chiều nay đi mua máy tính hộ ông anh, rút ví ra còn 400. Không thể nói là nhầm, quên hay gì gì được. Em đoán chắc là nghĩ tiền USD không tiêu đến (vì chồng em mang nhiều tiền đi), nên chắc không đếm nên rút tạm 1 tờ.
Em cũng xin nói thêm là chị họ em được bố mẹ em chu cấp rất nhiều thứ. Từ ngày SV đến nay được bao tiền điện thoại. Ngay như em về làm cho nhà chồng vẫn hàng tháng tự trả tiền đt của mình, mà em làm việc như thế cũng chỉ hết 3-400K/ tháng. Chị họ thì của chùa, tháng nào cũng 500K tiền đt. Nhà em đóng cả BHXH cho nữa. Tháng vừa rồi chị họ đi làm, bố em mới đề xuất với mẹ cắt đt, còn BHXH trả cho chị đóng ở cơ quan mới. Lần nào bố mẹ em xuống HN cũng cho tiền thêm. Lần nào bọn em xuống chị họ cũng xin tiền chồng em và dĩ nhiên bọn em đều cho. (Chưa bao giờ bọn trẻ con kia nói xin bọn em đồng nào cả).
Hôm chồng em tuyên bố sẽ mời chị họ ra khỏi nhà, bố em chỉ bảo là nhà của bọn mày nên VC mày tự quyết (Thực ra bố nói thế để né mẹ em, không lại bảo cháu anh cháu tôi, tin ai, bỏ ai?? với lại chẳng nhẽ lại bóc mẽ từng tý một ra. Và mẹ em sức khỏe không tốt, cả nhà em rất sợ mẹ suy nghĩ lại ốm ra). Sau khi chồng em chính thức hỏi ý kiến mẹ, bố em đang ngồi ở đấy lại bảo: thôi, để từ từ cho nó ở thêm cho ổn định công việc đã. Thế rồi tin đó nhanh chóng xuống tai bà chị họ. Chị ấy nói với đứa em ở đấy, đại ý là chị mà ra khỏi nhà này thì hết tình hết nghĩa. Em không thể hiểu nổi, thế những gì mà bố mẹ em đã cho chị ấy bao lâu nay là cái gì, mà có thể nói ra khỏi nhà em là hết tình nghĩa.
Thực sự là em điên tiết lắm rồi. Bà í chỉ biết nhận mà thôi. Bọn em không nói chẳng qua vì mẹ em. Mẹ em thì tin cháu, lúc nào cũng nghĩ cháu mình ngoan, tốt đẹp. (Bà này cực kỳ khéo mồm, giỏi nịnh). Thậm chí lúc chồng em bảo không cho chị ấy ở, mẹ em chỉ bảo: mày nghĩ các em (cháu bố) là tốt đẹp lắm hả? Trong khi không phải mình em, mà chị dâu, anh trai, chồng em đều thấy rõ là đằng ngoại toàn người thực dụng, gia đình tưởng như đoàn kết, êm ấm lắm thực ra là do mẹ em cầm chịch, tất cả giúp anh giúp em, tiền bạc nọ kia mẹ em biết vẫn chịu thiệt để giữ hòa khí gia đình. Nhưng em thấy giả tạo lắm. Anh em không vì nhau thì thà không còn hơn. ANh em lúc nào cũng đòi ăn em thì sống sao được.
Giờ em muốn chồng em ở dưới đó làm rõ ràng, 3 mặt 1 lời để bà í hiểu: ai cũng biết bộ mặt thật của bà ấy rồi, chỉ có giữ thể diện cho chị, cho gia đình mà không nói ra thôi, và để bà ý hiểu lý do tại sao không thể ở cùng nhau được nữa.
Các chị bày cho em cách nói thế nào (đặt vấn đề, nói sao cho gọn ghẽ, sắc để bà í không thể chối cãi, hoặc sau này lại rêu rao nói nọ kia không hay về gia đình em - bởi vì nhà em có tính là không bao giờ nói ra những điều xấu về người khác, còn chị này thì tráo trở đã rõ, chưa kể có khi lại khóc lóc với mẹ em thành kiểu khác hẳn, trong khi bọn em chẳng đứa nào dám kể với mẹ những chi tiết khẳng định bà í trộm cắp). Hiện nay về việc này bố con, anh chị em em đã khẳng định và về phe nhau. Chỉ có mẹ em là chưa biết (hoặc không chấp nhận thực tế cháu mình hỏng), và không ai dám nói ra với mẹ em.
Em không giỏi mấy khoản này, chồng em nóng tính nói thế chứ cũng không quen mẳng chửi ai cả. Thế nên các chị bày cách cho em thật chi tiết vào, để còn đối phó với bà này. Thấy sợ những người thật giả khó lường, lưỡi không xương trăm đường lắt léo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái này em...
Nếu chắc chắn...