Các thành viên của WEBTRETHO em là một độc giả của diễn đàn.Đã nhiều lần em muốn viết lên tâm sự của mình nhưng còn phần e ngại hôm nay em đã quyết tâm để viết nên tâm sự cùng diễn đàn mong mọi người cho em một lời khuyên chân thành nhất
Em là một cô gái quê mùa,em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo và trong một gia đình bố mẹ làm nông nghiệp,nhà em thuộc dạng nghèo của thôn ,nhà em có 4 chị em 3 gái 1 trai,dù gia đình nghèo nhưng chị em em rất yêu thương nhau và câu chuyện dưới đây em kể là hoàn toàn cuộc sống thật không một chút văn thơ
Khi em mới sinh ra được 15 ngày thì vì rượu chè mà bố em đã đuổi mẹ em ra khỏi nhà khi em vẫn còn đỏ hỏn và em đã sống cùng ông bà ngoại từ khi sinh ra đến khi 5 tuổi và rồi bố mẹ em đã ly dị,mẹ em thì vẫn một mình nuôi em còn bố em đã lấy vợ và có một con,sau 5 năm thì bố em lại bỏ vợ 2 và quay về làm lành với mẹ em và bố mẹ em lại quay về với nhau khi em được 5 tuổi. Chỉ vì là gái ở quê nên mẹ em nghĩ rằng là về ở với bố em để con cái có bố có mẹ nên mẹ em đã đồng ý quay lại với bố em,có lẽ từ đó cuộc sống của mẹ con em bắt đầu vào địa ngục
Em còn nhớ rất rõ khi em còn nhỏ ngày nào bố cũng say rươu đánh đuổi mẹ và em ra khỏi nhà,khi em càng lớn thì thấy từng ngày của mẹ em phải sống như vậy và tiếp theo mẹ em sinh thêm 2 em nữa,cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn vậy mà bố em cũng không chiu tu trí làm ăn ,một mình mẹ em nuôi 4 đứa con ăn học và nuôi ông chồng rượu chè và chửi bới đánh đập,còn em thì ngày nào em cũng bị bố em chửi và đánh nên con người em trở nên cáu kỉnh và tự kỷ,thôi em kể gia đình em như vậy thôi nếu kể chi tiết cả đêm không hết nói chung là tuổi thơ của em gắn liền với đòn roi,đấm đá và cứ như vậy em lớn lên.Và vì rượ chè mà bố em đã mất sớm và cuộc sống của em cũng bớt bị đánh đâp em đi đâu cũng được chỉ sợ về nhà vì cứ đến bữa ăn là sợ bố em chửi và đánh suố bữa ăn làm em không dám ăn nhiều lúc nào cũng đói,mẹ em hiền lành lắm không dám bênh con vì bênh thì mẹ em lại bị đánh lây,và từ đó mấy mẹ con rau cháo nuôi nhau và chúng em đều được mẹ cho đi học hết cấp 3.Và em với mẹ với chị cứ sáng đi học chiều đi làm thuê và ngược lại nhưng cuộc sông hạnh phúc đã trôi đi rất nhanh,em nghĩ rằng có lẽ tuổi trẻ của em vất vả thì khi lớn nên sẽ có hạnh phúc ngờ đâu cuộc đời lại chớ chêu với số phận của em.
Năm 19 tuổi em xây dựng gia đình, khi lấy nhau em còn quá trẻ con vì em chưa ra xã hội bao giờ còn chồng em thì lại là người xã hội nên rât sành sỏi, mới đầu lấy nhau vk ck em chỉ có 2 bàn tay trắng, em mới học xong cấp 3 chưa có việc ,chồng em thì dân xã ội ccó công việc cứ lông bông suốt ngày
Sau 3 tháng lấy nhau vợ chồng em có thuê quán kinh doanh bán nước giả khát,em phải thức khuya dậy sớm để làm còn chồng em thi đi chơi bời nhậu nhẹt cả ngày nhưng hễ về đến nhà là chửi mắng em vô điều kiên đôi khi còn đánh đập em buồn lắm nhưng em lấy chồng xa nhà em không quen biết ai nên đành phải chịu đựng, khi em làm kiệt sức em ốm,anh ấy đã không chăm sóc mà còn chửi rủa em,những luc như vậy em chỉ biết khóc lóc mà thôi,và rồi ông trời thương em đã cho vk ck em gặp người tốt giúp đỡ vk ck em làm ăn,khi có chút tiền chồng em lại càng coi thường em và gia đình em hơn, lấy nhau 5 năm rồi mà chồng em chưa bao giờ hỏi thăm mẹ đẻ em lấy 1 câu và không bao giờ muốn nên thăm gia đình em và cũng không bao giờ có ý giúp gia đình em, những lúc em ốm đau nằm viên chồng em không hề chăm soc em một lần và rồi hết may mắn vợ chồng em gặp tai họa khi đó thi bao nhieu anh em roi ban bè và gia đình anh ấy quay lưng lại với ck em thì lại một mình em xoay tiền để chạy an cho anh ấy,khi anh ấy hết tội thì anh ấy lại chứng nào tật ấy vẫn ham chơi như trước nhung anh ít chửi bới em hơn và cho đến nay cũng được 6 năm rồi vk ck em chưa có em bé em buồn lắm và em cũng rất lâu rồi không còn yêu chồng có lẽ em chỉ thương chứ không còn yêu cư mỗi lần anh cham vào người em là em lại thấy khó chịu và những gì chồng em dành cho em 5 năm qua là vết thương giờ thành sẹo nên em không thể ân ái với chồng em được và giờ chồng em có chút thay đổi ít chửi mắng em hơn xưa,nhưng anh ấy vẫn không muốn đi làm kiếm tiền gì cả mà tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình để vợ lo anh chỉ việc lo ăn chơi mà thôi
Còn gia đình chồng em thì có 3 anh em trai đều xây dựng gia đình chồng em là thứ 2 nhưng lại làm trưởng ck em chỉ sống vì gia đình anh ấy thôi còn em thì không hơn không kém một con ở không lương,lúc xưa anh ấy không có tiền thì gia đình ghét khi có tiền gia đình niềm nở khi gặp hoạn nạn thì cũng mặc kệ nói chung trong 3 anh em thì ck em là bố mẹ anh ấy ghét nhất và không giúp gì hết
Gio nợ nan thì nhiều mà anh ấy còn đòi làm nhà và con cái thì không có làm nhà thì anh ấy đi chơi suốt ngày còn tiền nong thì vợ tự đi mà vay mượn mà làm, em mệt mỏi lắm mọi nguời ah tiền lãi hàng tháng giờ lại thêm tiền vay nợ làm nhà em mệt mỏi cứ hết hôm nay đau mai lại ốm chẳng được ai giúp mả em cung nói thêm đã thế em lại phải lo sinh hoạt cho cả 1 đại gia đình chồng ai đi làm buôn bán gì thì tự hưởng còn em thì lai lưng ra đóng tiền điện,nước,gạo,đồ dùng sinh hoạt chẳng ai hộ đỡ em một chút
Gio con cái không có,chồng thì không chịu làm ăn,gia đình chồng không ai tốt hộ đỡ mình em mệt mỏi rơi vào bế tắc,mọi người khuyên em phải làm thế nào nên ở hay bỏ chồng em, giờ em sắp điên rồi mọi người ạ,như thế này thì em là gì trong gia đình chồng em chứ
Có ai gặp hoàn cảnh như em không cho em xin lời khuyên để em đi đúng đường,đúng hướng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu sống tiếp thì bạn định thế nào? Chồng bạn sẽ đối xử thế...