Các bố, các mẹ thân mến. Chắc đọc cái tiêu đề thì ai cũng đoán được ra câu chuyện của em như thế nào. Có lẽ em cũng nên nói vài điều về nó, rất mong các bố các mẹ tư vấn...
Cuộc sống gia đình em cũng khá hạnh phúc. 2 vợ chồng sống rất tốt với nhau. Gia đình nhà chồng cũng yêu thương con dâu và chẳng có điều tiếng gì bao giờ.
Vợ em sinh 1 em bé, con gái... phải nói nó quá tuyệt vời với em. Cháu được gần 6 tháng rồi, và mẹ nó thì vẫn đang là sinh viên năm thứ 2.Thương con, thương vợ... em quyết định rời quê(mặc dù quê là ven đô, khá gần trường vợ em học), để thuê 1 căn phòng cũng gần trường cho 2 mẹ con tiện chăm sóc nhau. Lại được bà ngoại lên chăm cháu đỡ, và cuối tuần lại về ông bà nội chơi. thứ 2 đến thứ 5 thì ở trường. thứ 6 đến chủ nhật thì về ông bà nội. Cuộc sống cứ thế diễn ra như chẳng có chuyện gì.
Em là đàn ông, 1 mình em gánh vác toàn bộ mọi thứ trong nhà, từ kinh tế, tình cảm... tất cả mọi thứ. Chuyển ra phòng mới, 1 mình em đứng lên mua sắm đầy đủ tất cả mọi thứ trong phòng, tiện nghi để cho 2 mẹ con vs bà ngoại gần nhau, chăm sóc cho dễ. Từ lúc lấy vợ đến giờ cũng có những lúc bát đũa xô, nhưng chưa bao giờ em xúc phạm, hay bạo lực với vợ vs con. Có căng lắm thì quát to tiếng vợ vài câu rồi ức chế, im lặng và bỏ ra công ty vài ba ngày cho hết giận rồi về.
Chuyện thì thực sự rất đơn giản, ai cũng muốn vợ mình đẹp, ai cũng muốn vợ mình trẻ để ra đường mình ngẩng lên hãnh diện. Kinh tế mình cũng không lo thì tội gì mình để vợ mình xấu. Tuần đó, vợ về quê, đc bà ngoại cho tiền để đi làm lại tóc. Nhưng hỡi ôi, cô ấy mang 1 bộ tóc xoăn lên trên nhà với cái mái đằng trước như cái tua rua bị con mèo nó cào. Trong tuần đó, em phải đi 3 công việc rất quan trọng và muốn vợ đi cùng mình, em vừa trả tiền nhà, vừa cho ông bà nội tiền tiêu vặt, vừa lấy tiền mua thức ăn cho con gái, lại cố gắng thêm 1 chút thì được 1 chút tiền cho vợ làm tóc nên em quyết định khuyên vợ đi ép lại tóc cho đẹp.
Em là 1 lập trình viên, con mắt thẩm mỹ cũng không tồi. Đại loại cô ấy hợp với tóc thẳng vì như thế sẽ nhìn trẻ hơn. Giữa trưa, em gọi điện bảo cô ấy cố phóng đến công ty em, em đưa tiền để cô ấy đi làm lại tóc. 15 phút trôi qua, 2 vc nói chuyện, cô ấy nhất định là muốn cong ở đuôi tóc, còn em thì không. Cuối cùng em bảo:" thôi cứ đi làm thẳng đi, xấu đẹp đâu về anh chịu, lo gì"....
Tối hôm đó cháu em (cháu nhà chị gái) bị ngã nhập viện, em không về phòng trọ như mọi ngày mà ra viện thăm cháu. Hôm sau em đến, mở cửa ra thì đập vào mắt em, em không nhận ra vợ mình. đẹp ngỡ ngàng với mái tóc thẳng đằng trước. cô ấy từ từ bước ra, rồi thì bao nhiêu cái đẹp nó tan khi cái đuôi tóc cong. em cũng giận nhưng bảo thôi, hôm nào đi làm lại cũng đc. chỉ phàn nàn :" Anh đã bảo em làm thẳng mà em không chịu nghe anh..". Nói có vài câu rồi em lại bt như không có chuyện gì...
Đến tối, em đang ngồi làm việc, cô ấy từ từ bước từ nhà tắm ra với đống lô làm cong tóc... Không hiểu sao cảm giác của em lúc đó giận tới tận óc. Em vẫn cố điềm tĩnh nói:" Anh đã bảo em là đừng làm cong nữa cơ mà, mất ngần đấy tiền mà vẫn cố làm cong". Em giận, rồi im lặng. không nói gì. Tính em là vậy, giận là bỏ đi vì mình biết, lúc giận không ai là sáng suốt và có thể làm nhiều điều phải hối tiếc. Hôm đó em ốm, em im lặng và nằm ở đó, ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thấy cô ấy nằm cạnh và quay lưng đi. Nỗi xót xa của lòng quan tâm bị quay lưng thế nào thì chắc các bố các mẹ đều hiểu. Em rất giận, không nói gì và lẳng lặng xách túi đồ phóng xe về quê. Cố gắng gạt bỏ hết mọi thứ trên đường về để tâm trạng đc thoải mái.
Rồi ngày qua ngày, em đi làm... công ty đang trong giai đoạn cuối của 4 dự án. Em là chủ của 3 cái... 1 mình em quẩy trong 1 tuần xong và được xếp tăng lương đột xuất. Phấn khởi vô cùng... Nhưng em sai duy nhất 1 điều. giận vợ nhưng em quên mất con. Em quên không gọi điện hỏi bà ngoại xem cháu ra sao thế nào... đó là lỗi của em... thật tiếc đó đâu phải là tất cả. Bản thân em nghĩ, cháu ở gần bà ngoại trông thì còn gì bằng. Quá yên tâm với sự quan tâm của bà đến con của mình, nên em đã không nhấc điện thoại lên và hỏi con ra sao... 1 sai lầm lớn !
Cuối tuần. Đã 3 tuần rồi cháu không về ông bà nội. Ông bà nội nhớ cháu phát khóc, cứ ngỡ cuối tuần sẽ về để ông bà trông, nhưng ... vợ em, người con gái em đặt quá nhiều niềm tin làm em sụp đổ hoàn toàn về mọi thứ vs gia đình bên ngoại. Cô ấy gọi điện xin ông bà nội là sẽ cho con về 2 tuần nữa mới lên. Bà nội thì ừ ậm mặc dù rất nhớ cháu. Ông nội quá giận, (vì vợ em đã khá nhiều lần làm ông bức xúc) nên ông mắng :" Bố mẹ mày không dạy mà à mà mày bế con đi 1 quyền của mày". Sau câu nói đó qua điện thoại. bà ngoại nghe đc, bà ngoại ngày xưa mang tiếng hiền lành khéo léo bao nhiêu thì ngay lúc đó nó tan biến hết. Bà nói như chưa bao giờ được nói, thậm chí bà nội không nói đc 1 câu gì. Vợ em nói vọng vào điện thoại:" con không về đâu, bảo anh ấy về viết đơn ly dị, con ký"....
Cho đến giờ phút này, khi viết những dòng này, em vẫn cảm thấy giận. quá giận. Ông bà nội không có ý xúc phạm nhà vợ, khôn thì dạy ít, dại thì dạy nhiều... châm ngôn lúc cưới các ông bà đã dặn thì vợ em quên sạch. Cô ấy ăn nói xưng hô tôi- anh như 1 con người chợ búa. Quá xấc sược! Mẹ vợ thì gọi điện, em không hay biết chuyện gì thì ngay câu đầu tiên xưng hô Tao-mày với em. Bao nhiêu sự kính trọng, bao nhiêu lòng kính mến ngày xưa cũng tan hết. Nhưng em vẫn bình tĩnh bảo bà ngoại cố gắng ôn hòa, xưng hô lại cho hợp. Vẫn 1 điều mẹ 2 điều con rồi giãi bày hết mọi chuyện.
Em buồn lắm, đáng lẽ ra không nên mang chuyện gia đình lên đây để kể. Nhưng thật sự, em sống cùng bố mẹ 24 năm trời. Em hiểu bố mẹ mình hơn ai hết. các cụ chưa bao giờ để bụng ai cái gì quá 12 tiếng. có những lúc mắng em đến thậm tệ, thậm chí xỉ nhục con đẻ mình nhưng rồi chỉ 1-2 ngày sau các cụ biết sai và cả nhà lại hòa.
Bao nhiêu sự dịu hiền, bao nhiêu sự nết na cố gắng thì vợ em thay bằng những câu chợ búa đến em cũng thấy ớn.
Giờ này em thương con. Em biết gia đình tan nát thì con càng khổ hơn. Nhưng làm sao bây giờ, em quá bất ngờ vì 1 cái chuyện hết sức đơn giản mà khiến cả 2 gia đình đau đầu.
Em có nên ly hôn. Và nếu theo luật ly hôn, em có những điều kiện gì để có thể có quyền nuôi con gái. Rất mong các bố các mẹ giúp đỡ em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bố bạn không tôn trọng người ta trước mà. Người ta bật lại như thế cũng là bình thường thôi.
Còn cái sai...