Em thấy trên WTT nhiều mẹ thật hạnh phúc vì có được những bà mẹ chồng tốt bụng, yêu thương con dâu. Nhưng ít mẹ lại nói về mẹ ruột, dù cho sự yêu thương và hy sinh của các cụ là vô bờ bến. Hình như đức hy sinh đã là bản năng sống của người mẹ rồi.
Bản thân em là 1 bà mẹ trẻ, từng làm mẹ mình buồn lòng nhiều. Bây giờ sinh con và nuôi con, em mới biết mẹ đã hy sinh nhiều cho em như thế nào. Em viết ra đây những câu chuyện đời thật của mẹ con em. Em viết ra đây cũng là 1 cách em chia sẻ tâm sự với các mẹ, không hề có mục đích gì khác. Thầm cảm ơn cuộc sống vì mỗi ngày ta vẫn còn có mẹ. Hãy đừng làm gì để mẹ đau lòng, mọi người nhé.
Đây là những câu chuyện đời thường có thật của mẹ con em. Mọi sự trùng lập nếu có đều là ngẫu nhiên, không cố ý. Văn chương lâu ngày không dùng đến nên không mượt mà lắm, chỉ có tình cảm là chân thành. Mong mọi người thông cảm.
Đời mẹ là bể khổ
Mẹ sinh năm 1964. Người ta bảo đàn bà tuổi thìn thì lắm truân chuyên. Đời mẹ đúng là bể khổ.
Mẹ lấy cha mà không có lấy 1 cái đám cưới. Ngày đó ông cố (ông nội của cha) vừa mất nên bên nội không chịu tổ chức đám cưới, dù cha là con trai lớn. Bên ngoại nghèo, ông bà ngoại mất sớm, dòng họ không có ai, nên mọi lễ nghĩa bị bên nội bỏ đi. Không có đám cưới, không có cưới, cả 1 đôi bông cưới cũng không, nhưng vì thương cha mẹ chấp nhận tất cả. Chỉ cần có cha là đủ. Ngày đó mẹ mới 19 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu là lấy cha là mẹ sẽ khổ. Mặc dù nhiều người đã cảnh báo mẹ, rằng nhà nội ruộng đất nhiều, cha là con nhà giàu nhưng không biết làm gì, mẹ lấy cha rồi sẽ cực. Nhưng khi yêu 1 người, người ta chấp nhận tất cả. Bên nội cưới mẹ về như đi mua 1 người giúp việc ngoài chợ, với cái giá rẻ mạt là 1 cặp rượu, 1 cặp trà và vài miếng trầu trên bàn thờ ông bà ngoại. Mẹ chỉ xin bà nội cho mẹ thường về thăm nhà, thăm em. Vì lúc đó cậu 8 mới 9 tuổi, còn cậu 7 mới được 11 tuổi. Vì muốn nhanh chuyện nên bà nội đồng ý ngay. Chiều đó mẹ theo cha về làm dâu nội.
Ông bà ngoại mất sớm, cậu 2 là con trai lớn nhưng lấy vợ đi theo quê vợ. Mọi chuyện gia đình đổ dồn lên vai dì 3 (má 3) và mẹ (thứ 4). Nhà ngoại chỉ còn lại 2 công ruộng, vì bao nhiêu đất đai đã bán đi để lo bệnh cho bà ngoại, nhưng bà cũng không qua khỏi. Má 3 khuyên mẹ đi lấy cha, vì nghĩ nhà nội khá giả, mẹ sẽ được nhờ tấm thân. "Em út tao lo được, con 6 ở nhà giữ thằng 7, thằng 8, tao đi bán mía nuôi tụi nó. Chừng nào tụi nó lớn hết rồi tao lấy chồng sau". Vậy là mẹ gạt nước mắt về làm vợ cha, mong muốn tìm được 1 chút hạnh phúc cho cuộc sống lứa đôi. Sáng bà nội vào cúng rượu trà cho ông bà ngoại, chiều mẹ theo cha về làm dâu nội, không đám cưới, không rước dâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đang...
Cuộc sống nhà mình bây giờ tuy đầy đủ hơn ngày xưa nhiều, nhưng có 1 hạnh phúc mà đã không bao giờ gia đình mình...
Ba bạn tái giá...
Là má Ba đó bạn! Mẹ của chủ top là thứ 4, là bà 4 sương sa đó.
@ Chủ top:...
Má là cách mình gọi chị của mẹ. Đây là người chị thứ 3, mẹ mình thứ 4. Ở quê mình,...
Nhưng mẹ đẻ mình ở nhà nội , chưa đầy tháng thì mẹ phải bế mình về nhà ngoại...
Em cũng có ý nghĩ giống...