Sau một năm yêu nhau, nữa năm thành vợ chồng, giờ hôn nhân đổ vỡ anh đòi lại nhẫn cười, trả tiền trả bạc, lấy lại từng đồng từng cắc :))). Đối với tình yêu mà em đã dành cho hắn đúng là một sự sỉ nhục, căm phẫn bản thân mình sao mù quán lại tự lừa dối bản thân rằng hắn yêu mình chỉ là không giỏi thể hiện, chưa biết quan tâm sao cho đúng. Em còn biết làm gì ngoài tự trách bản thân sao lại trao tình yêu cho một kẻ máu lạnh chỉ nghĩ tiền bạc, nghĩ cho nhà hắn mà không nghĩ cho vợ, cho gia đình vợ. Em đi làm về là lao vào phụ mẹ chồng bán hàng tới 9h30 tối mới được lên phòng, ngày ngày tháng tháng, đi đâu cũng khó khăn, hắn zui thì chở em đi chút chút buồn thì hắn để ở nhà chạy đi cafe, nhậu nhẹt. Em tự thấy mình sao giống thú cưng quá. Em đi làm về trễ là hỏi này nọ sao không về sớm phụ nhà bán hàng, nhăn nhó cáu kỉnh với em. Ba mẹ chồng lẫn thằng chồng. Em không ngờ nấm mồ hôn nhân lại đến quá sớm và huyệt quá sâu.


Tuy mạnh miệng chia tay, nhưng em thấy trống rỗng. Quyết tâm lắm nhưng vẫn thấy buồn, hụt hẫng cả thất vọng về bản thân không thể làm chồng yêu mình. Cảm giác bất lực lắm. Nếu ở riêng thì tốt biết mấy, có lẽ cuộc hôn nhân của mình không đổ vỡ bi thảm như zầy. Anh không phải lệ thuộc vào ba mẹ, chị của anh nhiều như vậy, để em bơ vơ chống chọi trong căn nhà đó.


Đàn bà mạnh mẽ mấy thì cũng chỉ là đàn bà, em nhớ hắn , bao nhiêu người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vậy mà bọn em, có hạnh phúc trong tay lại không nắm giữ. Em hối tiếc, không biết con người đó có hối tiếc như em...