Chào mọi người, tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục tâm sự nhưng chưa bao giờ gởi bài tâm sự. Tuy nhiên dạo gần đây có quá nhiều trăn trở mà chẳng thể tâm sự cùng ai nên tôi muốn qua đây nhận được sự chia sẻ cũng như ý kiến của mọi người.


Tôi năm nay 24 tuổi, chồng sắp cưới cũng cùng tuổi. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, 2 đứa học cùng lớp nên gần gũi qua lại giúp đỡ, tâm sự với nhau dần dần có tình cảm. Anh là dân Sài Gòn, còn tôi ở quê cũng khá gần. Chúng tôi yêu nhau được vài năm, 2 đứa khá hợp tính nên ít có xung đột hay sóng gió gì, chỉ thi thoảng cãi nhau rồi lại làm lành. Giữa năm nay chúng tôi đã làm lễ Đính Hôn, dự định làm đám cưới cuối năm nhưng do điều kiện phía bên gia đình anh khó khăn nên dời lại năm sau.


Cũng chính trong khoảng thời gian này, tôi buồn nhiều khi thấy thái độ hành động của gia đình anh đối với chúng tôi. Tôi và anh đã ra mắt gia đình 2 bên khá lâu, bố mẹ 2 bên không phản đối gì, vẫn xem chúng tôi như con cái trong nhà .Tuy nhiên, bố mẹ anh lần đầu gặp bố mẹ tôi đã không ngừng kêu ca kinh tế bên anh khó khăn, sợ không thể làm lễ cưới kịp vào cuối năm (vì thế nhà tôi thông cảm cho sang năm sau). Nhưng trên thực tế, tôi yêu anh bao nhiêu năm tôi biết khá rõ hoàn cảnh gia đình anh.


Nhà anh nhìn chung cũng cơ bản, không giàu nhưng cũng không nghèo. Nhà anh có 3 anh em, trên anh là anh cả đã có vợ con và công việc ổn định, dưới anh là cô em út học cấp 2. Bố mẹ anh chỉ phải lo cho bé em út đi học, còn anh từ ngày vào đại học đã tự tìm việc làm thêm để có tiền tiêu xài, học phí thì vay ngân hàng (đến nay còn đang phải trả nợ hàng tháng). Những lúc nghỉ hè rảnh rỗi anh làm thêm suốt ngày, tiền lương còn phụ giúp lại cho mẹ anh sắm sửa trong nhà. Còn hiện nay mỗi tháng anh đều trích 1 khoản lương để góp tiền sinh hoạt, tuy không nhiều do anh đang còn trả nợ ngân hàng. Nói vậy để mọi người biết bố mẹ anh không phải là quá khó khăn trong kinh tế. Về phần tôi gia đình tôi thì cũng như nhà anh, còn có phần khó khăn hơn, do một mình mẹ tôi nuôi 2 chị em tôi ăn học từ nhỏ đến lớn (bố mẹ tôi ly hôn đã lâu, bố tôi hầu như không có trách nhiệm gì từ đó), nhưng nhờ mẹ tôi giỏi giang cũng nuôi 2 chị em ăn học tới nơi tới chốn. Ngày trước gia đình tôi cực kỳ khó khăn nhưng hiện giờ cũng đã khá ổn định.


Anh không đẹp trai hay giàu có hay lãng mạn nhưng tôi yêu anh nhờ sự chân thành. Quả thật từ khi quen anh tôi hiếm khi nhận được một món quà nào, dù là dịp sinh nhật, tuy nhiên tôi không lấy làm buồn, bởi anh luôn quan tâm chăm sóc tôi. Ngay cả khi làm lễ đính hôn, bố mẹ anh giờ không có tiền để lo cho anh, còn anh đi làm dành dụm chỉ được vài triệu. Vậy là mẹ tôi hỗ trợ một ít vì quý và thương anh, còn lại tôi phải bỏ tiền ra để tự sắm sửa nữ trang, chuẩn bị tiệc, còn tiền của anh thì chỉ đủ đưa cho bố mẹ lo mâm quả và thuê xe cộ. Là con gái gặp trường hợp như vậy quả thật rất tủi thân nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận tất cả. Vậy mà khi gặp mặt 2 bên bố mẹ anh lại viện cớ khó khăn, năm sau anh không có tuổi cưới, … bảo để vài năm nữa hãy làm đám cưới. Gia đình tôi không đồng ý, có ai đính hôn rồi mà lại vài năm mới cưới. Mà cho dù có cưới ngay hay chờ vài năm thì tất cả chi phí cưới xin cũng do 2 đứa tôi tự mình lo liệu nên tôi không biết ý gia đình anh nói như vậy là sao. Tuy nhiên sau khi trao đổi, thỏa thuận một thời gian, hai bên cũng thống nhất năm sau sẽ tổ chức cưới. Việc ấn định ngày cưới coi như xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đỡ bị áp lực với bên gia đình tôi.


Chúng tôi đã bàn bạc sẽ ở SG làm việc vài năm để dành dụm vốn liếng về quê tôi lập nghiệp, cũng là gần gũi chăm sóc mẹ tôi, do mẹ tôi phải sống một mình dưới quê. Anh ngỏ ý cưới xong chúng tôi về sống với bố mẹ anh trong thời gian còn ở SG, tôi cũng vui vẻ chấp nhận, không hề có ý sợ làm dâu vất vả hay gì cả. Tuy nhiên dạo gần đây lại xảy ra chuyện khác. Gia đình anh sống trong ngôi nhà cấp 4 khá nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng cho ba mẹ anh và em gái (bé út quen ngủ với bố mẹ từ nhỏ), 1 phòng cho vợ chồng anh cả nhưng anh cả ra riêng nên phòng hiện đang bỏ trống, tôi đinh ninh cứ nghĩ mình và anh sẽ ở căn phòng đó, dù hơi chật chội nhưng vẫn không sao. Tuy nhiên vài ba lần đến nhà anh tôi nghe bố mẹ anh có ý muốn cơi nới xây thêm một căn phòng nữa khi chúng tôi cưới, còn phòng kia để dành cho bé út ở, mặc dù em gái anh hiện giờ còn không dám ngủ một mình, vẫn ngủ chung với bố mẹ. Không có gì để nói nếu không phải toàn bộ chi phí bố mẹ anh muốn chúng tôi phải lo. Tôi bảo anh nói với bố mẹ hiện giờ chúng tôi rất khó khăn, đang vừa trả nợ (nợ sinh viên của anh và cả của tôi), vừa dành dụm tiền làm đám cưới, nếu không có tiền để sửa nhà thì thôi chúng tôi ra ngoài thuê phòng ở riêng, chứ thật tình không còn trích đâu ra được mấy chục triệu mà làm nhà. Bố mẹ anh tỏ ý muốn vay tiền để làm rồi chúng tôi trả nợ dần. Tôi rất không đồng tình, nợ cũ chúng tôi còn chưa trả xong, giờ gánh thêm nợ mới, bao giờ mới khá nổi. Tôi thất vọng vô cùng, còn căn phòng trống thì không cho chúng tôi ở, có phải bố mẹ anh đang cố tình làm khó con cái không. Anh thì lại tỏ ra đồng ý với chuyện đó, tôi hiểu anh muốn cố gắng lo lắng cho gia đình nhưng hoàn cảnh đang nợ nần mà anh còn muốn gánh thêm nợ, tôi giận anh lắm. Anh chỉ nghĩ cho gia đình chứ không nhìn xem tôi đã hy sinh những gì. Tôi và anh đã tranh cãi khá căng thẳng, ý tôi nhất định là nếu không ở nhà anh được thì ra riêng, không có chuyện vay tiền để làm nhà, tôi không chấp nhận, ai nói ích kỷ thì tôi chịu. Mẹ tôi tôi còn chưa lo lắng được gì nhiều cho nên việc lãnh nợ để sửa nhà cho gia đình anh tôi quả thật không chấp nhận nổi. Tôi nghĩ nếu anh cứ khăng khăng làm theo ý gia đình bên anh thì có lẽ tôi nên suy nghĩ lại cái đám cưới này. Sau vài ngày anh thấy tôi khá cương quyết nên anh cũng xuôi theo, anh đồng ý với tôi sau khi cưới nếu không ở trong nhà được thì ra ngoài thuê trọ.


Những chuyện này tôi không dám tâm sự với mẹ tôi, sợ bà buồn và lo nghĩ lại sinh bệnh. Mẹ tôi trái ngược với bố mẹ anh, lo lắng cho con cái từng chút một, rất sợ con mình mắc nợ, làm việc có đồng ra đồng vào mẹ luôn dành dụm giúp tôi trả nợ ngân hàng. Bố mẹ anh có khoản tiền gì đột xuất như trúng số hay bà con biếu luôn dùng để mua sắm hoặc tiệc tùng chứ không khi nào nghĩ đến việc san sẻ gánh nặng giúp anh. Ngoài chuyện vô tâm ra thì tôi có gì để phàn nàn về bố mẹ anh nữa cả. Mặc dù anh đã đồng ý với ý kiến của tôi nhưng tôi sợ tới lúc cưới xong, gia đình anh nói tới nói lui hoặc đặt chúng tôi vào tình thế đã rồi, cứ quyết đi vay nợ để làm, thì lúc đó tôi phải làm sao đây. Trong chuyện này mọi người thấy tôi có quá ích kỷ không, tôi phải làm sao để không phải xích mích với gia đình anh ngay từ khi chưa bước chân vào nhà đây.


Cảm ơn đã đọc