Tập 1:


- Mừng xen lẫn lo. Lo vì khi con ra đời mình sẽ cùng vợ chăm sóc con thế nào, dạy dỗ ra sao. Lúc vợ đau chuẩn bị sanh chồng luôn ở cạnh, khi vào phòng sanh đứng ngoài nghe vợ la lối xót ruột bỏ chạy tuột dép. Kết quả là công chúa ra đời. Tới thời điểm hiện nay (học lớp 10) tôi rất hài lòng về mọi mặt của con gái đầu lòng :LoveStruc:


Tập 2:


- Cuối năm 2007, 3/3 thành viên bỏ phiếu thuận 100% đề nghị đưa vào nghị quyết “Mẹ phải sanh thêm 1 em nữa để bố vẫn đẹp trai nhất nhà” :Clown:. Mỗi lần vợ chậm là bố xung phong đi mua que thử, con gái hỏi thăm tình hình, mua 2 lần chả có vạch gì. Những lần chậm tiếp theo bố dứt khoát không mua, con cái là của trời cho. Bố, mẹ đã tính tới phương án đi khám để kiểm tra trong khi con gái thì suốt ngày hỏi khi nào mẹ có em.


- Tháng 7/2009 vợ lại nói chậm và có biểu hiện của nghén. Bố lại xung phong đi mua que thử, sáng sớm chồng đang mơ màng thì vợ dựng dậy khoe ríu rít “2 vạch rồi chồng ơi”. Cảm giác lúc đó sướng khỏi cần nói. Chiều đi khám ngay, 7w rồi.


- Bắt đầu từ đó vợ tìm mọi cách khai thác xem chồng thích trai hay gái. Chồng rất tỉnh nên lờ lớ lơ, quyết không gây áp lực lên vợ (thề luôn). Vợ bắt đầu đoán già đoán non “nghén lần này khác với con Cún, thèm ăn ngọt, da mặt không sạm...chắc thằng ku chồng ạ”, chồng trả lời luôn “chồng thích con gái, như con Cún bây giờ làm khối việc giúp mình...” vợ lườm chồng “biết thừa chồng thích con trai mà còn giả bộ”, chồng mặt tỉnh queo không phản ứng gì.


- Khi thai được 16w, vợ thủ thỉ “bữa nào mình đi SA xem thằng ku hay cái hĩm nhé”, chồng quát (rất nhỏ nhẹ) “không SA gì hết, con nào cũng được”, vợ lại nguýt chồng “biết để mua đồ cho con thôi”.


- 23/10/2009 trong giờ làm vợ phone “chiều tối chồng đưa vợ đi SA ở nhà dì con bé làm chung để xem trai hay gái” ai dè tối đó mưa tầm tã, chồng cười mỉm chi khi thấy vợ “hụt quả SA”. Vợ quả quyết “mưa thì chiều thứ 2 đi”


- 26/10/2009 chiều tối chở con đi học về chở vợ đi SA. Tới nơi vợ lon ton vào SA cùng bé làm chung, chồng ngồi ngoài chè thuốc với chồng bác sĩ nói chuyện tầm phào, tâm trạng cực kỳ thoải mái (thật, thề). Lát bé làm chung ra rối rít “chúc mừng anh nhé, thằng ku”, vợ ra không nói gì vẻ mặt đầy mãn nguyện, chồng đứng ngay dậy kéo ghế mời vợ ngồi...hehe


Thật ra tâm lý bố nào cũng thế, trong nhà cứ là nếp tẻ có đủ mới thích. Biết vợ đang chịu áp lực (vô hình) vì chồng là con trai trưởng nên chồng chả dại tạo thêm áp lực cho vợ. BMC thì thỉnh thoảng gọi điện hay vào thăm vô tình có những câu nói làm vợ hoang mang, đại để như gọi con Cún là “chim tẹt”, rồi thì kể chuyện có ý định nhận cháu họ ở quê làm con nuôi để sau này có người hương khói...Chồng xác định tư tưởng với vợ ngay “bố mẹ sống vì con cái, chả có con cái nào sống vì bố mẹ, nước mắt chảy xuôi” vẫn biết nếu không có thằng ku 2 cụ sẽ buồn. Buồn ráng chịu.


Cám ơn vợ đã cho chồng niềm vui trọn vẹn với gia đình nhỏ và đại gia đình :Rose::Rose::Rose:


Bonus: đầu năm học ở trường học kêu khai lý lịch, con gái hỏi thông tin về bố mẹ và tự khai không qua kiểm duyệt của phụ huynh. Nộp cho cô giáo rồi về mới kể lại “mục anh/chị em trong gia đình con khai luôn em vào”, 2 vc cười lọt ghế và hỏi “thế con khai em tên gì, tuổi bao nhiêu”, con gái im lặng mắc cỡ. Đợt vừa rồi khai lý lịch vào Đoàn, 2 vc hỏi “con có khai em vào không đó?”, con gái “con biết rồi, bố mẹ chọc con hoài” :Laughing:


P/s: chuyện tôi kể hơi dài về cảm giác cá nhân khi vợ có thai, lần 1 và lần 2 khác nhau hoàn toàn. Cái lo của lần 2 sẽ khác lần 1 nhưng tâm trạng chung của người cha là rất vui vì sắp “được” bận rộn trong việc chào đón thành viên mới, chăm sóc dạy dỗ con.