Cơn say nắng của tôi đã bắt đầu từ hơn 2 tuần trước. Sau hơn 3 tháng quen nhau, một ngày thức dậy tôi thấy trong tim một nỗi nhớ thương đau đáu...
Tôi chọn cách im lặng để tự trấn an mình. Tôi tự hỏi bản thân tại sao lại như thế? Nhưng đáp lại tôi chỉ là một cảm giác trống rỗng và có cái gì đó thổn thức ở trong tim...
Tôi tự nhủ, mình sẽ ko buồn, sẽ ko bị tổn thương, bởi ko ai biết, người đó cũng ko hề hay biết...Nhưng rồi khi sự gần gũi ngày một tăng thêm, dù chỉ là mối quan hệ vô tư như với bao người khác, thì cuộc sống của tôi cũng ko còn những giấc ngủ bình yên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quá chuẩn, nắng ranh ma là...
Đôi khi tớ cũng linh cảm...
Nhắc lại 1 lần nữa cho...
Nó biết...biết hết đấy...:))
Nó chờ cho con mồi say...vật vã...khao khát...nó mới thịt. Con mồi tự...