Chưa bao giờ lòng mình thấy te tái đến vậy, lấy nhau đã được 4 năm mà giờ đây mình nhìn anh như người xa lạ. Từng câu nói của anh như những vết khứa vào trái tim mình. Mình đã yêu a nhiều đến thế, lo cho anh nhiều đến thế, nhưng đổi lại được gì? Được sự ghẻ lạnh và khinh miệt ? Đã có lúc mình tự hỏi liệu anh lấy mình vì cái gì? Mình không xinh đẹp, gia đình mình không giàu có, liệu có phải bởi chẳng còn chỗ nào nương thân nên anh tìm đến với mình và giờ đây anh đang sống với mình để trả nợ ân tình. Lúc anh nhắn tin với người con gái khác mình nhìn thấy, a đã không ngần ngại đánh mình để giằng lại điện thoại và buông ra thành lời rằng ... Tao lấy mày không phải vì tình yêu... Lòng mình đau lắm...


Nhưng mình cũng đã cố tiếp tục vì con mình, đứa bé không có tội. Mình không thể để nó sống trong cảnh gia đình tan đàn xẻ nghé được. Vì thế mình đã cam chịu. Nhưng cuộc sống không phải cứ cam chịu là được. Nó không đơn giản như mình nghĩ. Thêm rất nhiều lần anh ngoại tình mà mình đều biết, mình đã cố hỏi anh lí do vì sao như thế, nếu k thể có tình cảm và tiếp tục với mình, chi bằng hãy tự giải thoát cho nhau. Nhưng anh đã không đồng ý. Mình đã nói anh hãy tự đặt anh vào vị trí của mình để hiểu những điều mình đang phải chịu đựng, nhưng anh thản nhiên ném vào mặt mình một câu nói đến vô hồn, rằng, tôi chẳng quan tâm cô nghĩ gì, cô thích nghĩ gì cũng được. Chúng ta bây giờ chỉ sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng mà thôi. Cô đừng làm phiền tôi. Đắng lòng !!!! Ngày 20-10, anh gửi lời chúc dường như tới tất cả những người phụ nữ mà anh biết, chỉ sót lại mình tôi, người đang nằm cạnh anh, tôi chợt thấy mình không nên có mặt trong cuộc đời anh, một sự tủi thân ghê gớm như chưa từng có. Cố nhắm mắt ngủ mà nước mắt cứ vậy trào ra. Nhưng cũng không thể để anh nhìn thấy, bởi anh nói lúc nào cũng khóc lóc, mệt người. Tôi phải làm sao ???


Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho