(Dựa trên lời kể của một người bạn)


Tôi và vợ có một mối tình học trò tuyệt đẹp, trong sáng, đáng yêu, ngây ngô và vô cùng lãng mạn. Lúc đó chúng tôi chỉ biết yêu thôi, không dám mơ mộng xa xôi gì. Chúng tôi là bạn cùng trường từ cấp 2. Lên cấp 3, tình cảm xao xuyến nảy nở, những rung động đầu đời đều dành cho nhau. Cô ấy là hoa khôi của trường, còn tôi là thằng con trai ngoại hình cũng khá lại có thành tích học tập nổi bật. Vì vậy, như một lẽ đương nhiên, chúng tôi trở thành một cặp mà ai ai cũng "tâm phục khẩu phục". Cô ấy lúc đó đẹp lắm, một vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng rất đài các. Cô ấy lại rất ngoan hiền, gia giáo và thuần khiết. Hơn một nửa số con trai trong trường cứ chạy theo cô ấy dài dài, nhưng cô ấy lại chỉ quan tâm đến tôi. Chúng tôi cùng dìu nhau qua những năm tháng học hành vất vả, những kì thi cam go, cùng giành những giải học sinh giỏi danh giá của thành phố, của toàn quốc. Những cái cúi đầu thẹn thùng, những cái nắm tay run run, những nụ hôn ngô nghê vụng về đầu tiên đều dành cho nhau. Đó là quãng đời đẹp nhất mà một con người có thể có, tôi nghĩ vậy.


Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn và hội ngộ chỉ là để chia ly. Hết cấp 3, mỗi đứa chúng tôi đều có dự định tương lai cho riêng mình. Chúng tôi được học bổng du học tại 2 đất nước cách nhau nửa vòng trái đất, cách nhau một khung trời. Chênh lệch ngày đêm khiến chúng tôi ít có cơ hội chia sẻ những gì mình đang trải qua. Và thế là chúng tôi cứ ngày một xa nhau. Chúng tôi không nói gì về tương lai vì bản thân mình cũng không thể lường trước được. Sau 4, 5 năm đại học, có lẽ 1 trong 2 hoặc cả 2 chúng tôi sẽ ở lại nước sở tại để làm việc và xây dựng cuộc sống lâu dài, hoặc có thể cả 2 chúng tôi sẽ về Việt Nam. Tôi không biết, cô ấy không hứa và tôi cũng không yêu cầu.


Cứ như thế gần 1 năm thì cô ấy chủ động nói muốn chia tay. Cô ấy nói vẫn yêu tôi nhưng không muốn ràng buộc cả 2 đứa vào một tương lai chưa định trước, như vậy rất mệt mỏi. Sau này khi trưởng thành, nếu vẫn nghĩ đến nhau và vẫn độc thân thì sẽ tìm hiểu lại. Tôi hiểu cô ấy. Trong người con gái luôn luôn có một phần yếu đuối. Cô ấy không muốn chờ đợi. Thà không là gì của nhau và nghĩ đến nhau. Vạn sự tuỳ duyên. Lúc đó tôi còn rất non nớt. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa thất bại trong việc gì bao giờ, nên đó là một cú sốc rất lớn với tôi khi nghĩ rằng mình "bị đá". Cái tôi của tôi quá lớn và tôi đã mạt sát cô ấy thậm tệ, sau đó tuyệt nhiên không liên hệ với cô ấy nữa mà cũng chặn hết mọi liên lạc của cô ấy với mình. Tuy vậy, suốt 5 năm học tập và làm việc ở xứ người, chưa 1 ngày nào tôi không nhớ cô ấy, không nghĩ đến cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho co ấy không mảy may thay đổi dù chỉ 1 chút, ngay cả khi một người bạn chung của chúng tôi vô tình buột miệng kể rằng cô ấy đã có bạn trai khác (Cô ấy có bạn trai mới 3 năm sau khi chúng tôi chia tay). Sống nơi đất khách, nơi mà quan hệ nam nữ vô cùng dễ dãi nhưng tôi chưa một lần nắm tay người con gái khác. Không một người con gái nào có thể sánh bằng cô ấy trong mắt tôi. Tôi không dám tìm hiểu về cô ấy. Tôi sợ sẽ phát điên nếu biết cô ấy đang hạnh phúc bên người khác, hoặc sẽ nhớ cô ấy đến không kiểm soát được mình và chạy ngay đến van xin cô ấy, huỷ hoại hết lòng tự tôn của bản thân. Nên tôi cứ yêu và nhớ cô ấy âm thầm như thế.


Vạn sự tuỳ duyên. Đúng! Và không biết duyên của chúng tôi là lương duyên hay nghiệt duyên nữa. Tôi được giao trọng trách xây dựng chi nhánh mới ngay chính tại thành phố mà cô ấy đang sinh sống. Chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau trong một quán cafe ven biển. Tôi nhìn thấy cô ấy trước. Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa nhưng trông chững chạc và chín chắn hơn rất nhiều. Đó là một cuối tuần, cô ấy ngồi thẫn thờ một mình ngắm sao. Kì lạ là trên bàn cô ấy có một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim. Có lẽ cô ấy đang chờ ai đó và tổ chức sinh nhật cho họ. Ý nghĩ đó khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi đã định ngay lập tức rời đi và coi đó là một ngày không may mắn. Nhưng không hiểu sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy như có ma lực khiến tôi không thể rời mắt. Tôi cứ ngồi quan sát cô ấy như thế một lúc rất lâu. Hình như cô ấy không có vẻ gì là đang chờ đợi ai khác. Vẻ mặt cô ấy rất phức tạp, vừa cô đơn, lại vừa như hạnh phúc. Tôi chột dạ, hay hôm nay là sinh nhật cô ấy. Tôi nhìn xuống đồng hồ để xem ngày. Bang! Hôm nay là sinh nhật tôi!