Tôi viết ra câu chuyên của chính tôi và mong mọi người cho tôi lời khuyên


Tôi đang Yêu, đang Yêu một cô gái… Nếu như đó là một tình yêu bình thường như bao người khác thì tôi không phải băn khoăn, tự hỏi mình nhiều đến như vậy. Điều không bình thường của tôi chính là, tôi cũng là một cô gái…


Trước hết tôi phải nói về bản thân. Tôi là một người bình thường, tôi nói tôi hoàn toàn bình thường bởi vì tôi đã lập gia đình, có con. Cuộc sống của tôi đã trôi đi một cách bình lặng, không có sóng gió, cho đến khi tôi gặp người ấy…


Cô ấy kém tôi 4 tuổi, chưa lập gia đình, nhưng cũng đã từng có người yêu, đang sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Khi chúng tôi gặp nhau, ban đầu cũng chỉ là như những người bạn bình thường khác… Nhưng rồi càng ngày, chúng tôi càng cảm thấy thân thiết với nhau hơn, nghĩ về nhau nhiều hơn…


Tình cảm ấy càng ngày càng lớn trong tôi, và cả cô ấy nữa. Chúng tôi không thể giải thích được tại sao lại có sự đồng cảm trong tâm hồn như thế. Mỗi ngày qua đi, tôi lại thấy nhớ cô ấy nhiều hơn. Tất cả mọi cảm giác của tôi dành cho cô ấy (và cả cô ấy cũng vậy) giống như Tình yêu. Tôi nhớ cô ấy đến mức ngơ ngẩn, không làm nổi việc gì cả. Một tháng nay rồi, trong tôi chỉ là nỗi nhớ và hình ảnh của cô ấy…


Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng giờ, không chán. Tôi chỉ mong, khi nào cũng có cô ấy ở cạnh, muốn nắm tay cô ấy, để biết rằng điều đang xảy ra với tôi là thật, chứ không phải tôi đang ảo tưởng. Chẳng ai mang lại cho tôi cảm giác bình yên như khi tôi ở bên cạnh cô ấy. Mà có khi không cần ở bên nhau, chỉ cần nghĩ về nhau thôi, là tôi cũng thấy bình yên rồi…


Cô ấy mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc, mang đến cho tôi những cảm giác bình yên đến lạ kỳ, mang đến cho tôi tình yêu, tình yêu cuộc sống, yêu thương chính bản thân mình hơn, yêu thương những gì mình đang có hơn… Tôi thấy mình đang yêu và được yêu, thấy mình sống trong niềm hạnh phúc. Tôi không thể diễn tả hết được những tình cảm đó của mình, chỉ biết rằng đó là niềm vui, là hạnh phúc của cuộc đời tôi… Tôi đón nhận hạnh phúc đó trong ngọt ngào và đau đớn…Tôi đón nhận nó bằng tất cả trái tim, tất cả nỗi nhớ và tình yêu trong tôi…


Mỗi khi nghĩ về cô ấy, trái tim tôi như đập loạn nhịp… Mỗi khi nhớ về cô ấy, tôi chỉ muốn ngay lập tức đến bên cô ấy. Mọi biểu hiện của cô ấy đều làm tim tôi se sắt… Khi cô ấy vui, tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc. Khi cô ấy buồn, dù chỉ qua nét mặt, qua cách cô ấy nhăn mặt, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Chúng tôi lo lắng cho nhau, quan tâm đến nhau, nhắc nhở nhau từng điều nhỏ nhặt nhất. Được nhìn thấy nhau cười vui và hạnh phúc thì người này sẵn sàng không nghĩ đến bản thân mình nữa…


Tôi biết, điều mà tôi đang nói ra ở đây, sẽ có thể bị nhìn nhận theo chiều hướng lệch lạc. Nhưng cả tôi và cô ấy đều hiểu, cả hai chỉ dành cho nhau tình cảm, chỉ dành cho nhau trái tim và tâm hồn thôi, chứ không có mục đích gì khác…Không có sự vẩn đục về suy nghĩ. Tình cảm ấy hoàn toàn trong sáng, thiêng liêng.


Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản là những cái nắm tay… những ánh mắt nhìn nhau, đôi khi là cả sự im lặng khi bên nhau… Chúng tôi, giống như những người đang yêu, vụng về, bối rối… Tình cảm ấy quá lung linh với tôi, nên tôi sợ nó giống như ảo ảnh, giống như pha lê… Nếu chạm tay vào nó, nó có thể tan biến đi bất kỳ lúc nào… Tôi lo sợ tất cả những gì có thể làm tình cảm ấy đã mong manh lại càng trở nên mong manh hơn…


Tất cả những gì tôi đang có khiến tôi trở thành một người đang yêu…


Tôi cố gắng đi tìm câu trả lời, nhưng đều không có câu trả lời nào thỏa dáng…Điều duy nhất tôi có thể biết, đó là: Tình cảm ấy đối với tôi, là Tình yêu…


Cuộc sống xô bồ như thế này, để tìm được một người đồng cảm với mình, tìm đựoc một tấm chân tình khó lắm...


Tình yêu là gì? Có thể tồn tại một tình yêu như tôi đang có không?