Tình yêu của anh và em bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Tình yêu của em và anh bắt đầu từ một câu nói vô tình. Tình yêu của anh và em bắt đầu như người ta vẫn thường hay ví von " Tình yêu sét đánh".
Em vẫn nhớ, và chắc là sẽ nhớ mãi câu nói bắt đầu của chúng ta " Giữa một người yêu mình và một người mình yêu, nếu là Linh Linh sẽ chọn ai ? " Em vô tư không nhận ra rằng đó là một câu hỏi đầy ngụ ý, em vô tư trả lời rằng" Linh sẽ chọn người Linh yêu". Em chỉ nghĩ đơn giản rằng em phải yêu ai thì em mới có thể cùng người đó nắm tay nhau đi hết quãng đường đời này mà thôi.
Một câu nói vô tình, một câu nói bâng quơ nhưng lại nhen nhóm trong anh những hy vọng là bước đầu làm thay đổi cuộc sống của cả hai chúng ta sau này.
Trắc trở
Em đang có người yêu, anh cũng có người thương người nhớ. Điểm chung của hai chúng ta chỉ là ở xa người yêu nhưng lại ở gần bên nhau. Em bắt đầu rung rinh trước những quan tâm chăm sóc của anh, Người yêu thì ở xa lại hờ hững xa lạ, em bắt đầu suy nghĩ về anh ngày càng nhiều hơn.Tình cảm là một cái gì đó khó hiểu lắm. Em luôn dằn vặt mình tại sao đã có người yêu rồi mà còn tơ tưởng đến anh. Tại sau mỗi ngày em đều nhớ người yêu nhưng rồi sau đó hình bóng anh lại chen vào những dòng thương nhớ đó !
Anh và em có thể đến với nhau sau? Còn người yêu anh, còn người yêu em ???? Đau khổ, dằn vặt..... Có lúc em đã muốn về quê, muốn xa rời cả anh và cả người đang là người yêu của em nữa. Anh biết, níu kéo, đau khổ..... Anh và em đã ngồi bên nhau, thức trắng biết bao đêm khi nghĩ đến tình cảm của cả hai chúng ta.
Lúc ấy em còn hư lắm, em bắt đầu thấy bế tắc trong công việc, trong cuộc sống và cả trong tình cảm cả chính bản thân mình. Em bắt đầu chìm sâu vào rượu và internet. Ngày nào đi làm về em cũng nhớ hơi men rượu. Có đêm em ngồi ngoài sân suổt đêm với những người bạn bên ly rượu cay xòe. Anh giận, anh buồn nhưng anh không ngăn được em. Có hôm không ngăn em được anh chụp lấy chai rượu nốc một hơi liền hết cả chai. Em say, anh say, cả hai lại khóc. Khóc vì bế tắc, khóc vì cả hai không gặp nhau sớm hơn, khóc vì cảm thấy không lối thoát cho tình cảm của hai chúng ta.
Bạn bè nói ra nói vào, người yêu của anh và của em bắt đầu nhận thấy sự khác thường. Anh và em lại đối mặt với cái gọi là dư luận. Em buồn nhiều và nghĩ rằng tự mình phải vượt qua mọi chuyện, em quyết tâm phải loại bỏ hình ảnh của anh trong tâm trí mình. Và em đã cố gắng....
Hàng tuần được nghĩ ngày CN em lại dành thời gian chạy về quê người yêu, có khi đi với bạn, có khi đi một mình vượt gần cả trăm cây số rồi ngồi quán cà phê hằng mấy tiếng đồng hồ chỉ để gặp anh ấy vài mươi phút rồi lại tất bật trở về thành phố. Em nghĩ rằng làm vậy để cũng cố lại tình cảm của hai người và cũng để quên anh.
Em cũng tạo điều kiện cho anh và người yêu của anh về lại gần nhau hơn. Em lặn lội tìm hiểu về người yêu của anh, hẹn ra gặp mặt và làm cầu nối cho anh và người ấy như một người bạn thân của anh vậy. Đối mặt với người yêu của anh, em thật xấu hổ với chính bản thân mình. Người ta nhỏ bé, yếu đuối cần anh che chở biết bao, vậy mà em lại chen vào, em lại làm người thứ ba mà không biết xấu hổ. Em đã sai, em lại càng sai.....
Kết quả cho những cố gắng của em là thất bại ! Thất bại nhưng em lại là người chiến thắng... Thật buồn cười, vì những cố gắng của em lại có kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì em mong đợi. Người yêu em thì càng ngày càng lạnh nhạt, gia đình bên kia thì ngăn cản vì hiểu lầm chuyện tuổi tác của hai người. Người yêu anh thì không muốn hạ mình, người ta muốn thắng nhưng không muốn phải bỏ công ra tìm kiếm.
14/2 Ngày lễ tình nhân. Em làm cầu ô thước cho anh và người yêu của anh. Em lặn lội đi rước người yêu của anh lên để cho anh một sự bất ngờ, nhưng cái em mang về chỉ là một món quà tình yêu còn người con gái đó từ chối gặp anh. Nhìn món quà anh biết ngay chủ nhân của nó, còn em em lại trốn anh, em lại tìm cách cứu vớt tình cảm của mình.
Thật buồn cười, anh là người được nhận quà nhưng không được gặp mặt, còn em chạy hàng trăm cây số để tặng quà thì lại bị từ chối một cách phủ phàng. 14/2 đau khổ của cả anh và em !
Quen nhau đến giờ đã gần 6 năm, cứ nghĩ là mình hiểu nhau rồi, vậy mà......ngỡ ngàng.....thì ra chúng ta vẫn chưa hiểu nhau nhiều như em tưởng. Tuần...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không cố ý đi bóc mẽ đâu. Chỉ thấy sao nói thế thôi. Để hôm nào có tg tìm lại bài này...
Không nhớ, chỉ nhớ là có đọc trên báo rồi. Để hôm nào tìm lại cho nhé.
cho mình hỏi bạn nói bài này là bài nào ?
Mẹ này toàn đi bóc mẽ người ta.
Tuần...
Bây giờ em biết phải làm sao, biết phải...
Đau lòng, xót xa và hạnh phúc
Toàn là đau khổ em mang đến cho anh. Bây giờ nghĩ lại em còn đau lòng, không hiểu tại sau ngày xưa...