Vì một tương lai tốt đẹp hơn bạn nhé!


Mình hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Mình đang hết sức chán nản và muốn tìm cho gia đình mình một hướng đi mới, một tương lai mới. Không phải là mình tham vọng một cuộc sống giàu sang, mình chẳng thể làm gì để cứu vớt “ hạnh phúc” trong một gia đình khi mà chẳng mấy khi nó là hạnh phúc.


Mình viết bài này mong nhận được sự đồng cảm từ một ai đó…người có thể mang lại một hạnh phúc thật sự cho các em của mình, mình thật sự rất thương các em. Mình chỉ còn biết làm thế này mà thôi.


Quê mình ở Miền Bắc, là một tỉnh có biển. Bố mẹ mình đều là nông dân. Nhà mình có 5 chị em, 4 chị gái và một em trai được gần 2 tuổi. Cái giá của những hủ tục khiến gia đình mình đang đứng trên bờ vực thẳm. Mình thất vọng về nhiều thứ, nhất là bố mình. Bình thường, khi không có men rượu, bố mình khá là hiền và thương con. Giờ mình cảm thấy những giây phút đó sao thật ngắn ngủi, hạnh phúc bao giờ cũng mong manh và khó nắm bắt.


Khi mình còn nhỏ, mình đã không thấy được hạnh phúc nơi gia đình. Cuộc sống thật tăm tối, khi là những cơn say, bố đánh mẹ, đánh cả bọn mình, là những đêm mùa đông, mấy mẹ con lang thang ngoài đường trong cái rét lạnh buốt của mùa đông, là mùa hè dưới những cơn mưa. Có khi mấy mẹ con ngủ cả ở đống rơm, ngủ dưới bếp, may mắn hơn thì được một vài người hàng xóm tốt bụng cho ngủ nhờ. Cả đời mẹ là những trận đòn roi, khi nhỏ, có chứng kiến mình cũng không thể hiểu hết được những nỗi thống khổ của mẹ. Mẹ quá khổ cho một cuộc đời. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè bẹp đôi vai mẹ, đã có lúc mình ước bố chết đi. Nhưng những lúc bố bình thường thì mình lại nghĩ mình thật bất hiếu. Dù thế nào bố cũng là người sinh ra mình. Lớn dần lên, mình không suy nghĩ như thế nữa, dù bố vẫn thế, chẳng thay đổi gì.


Ngày mình còn ở nhà, mình chứng kiến rất nhiều lần bố đánh mẹ. Bố uống rượu, bố chẳng là bố, bố là con người nhẫn tâm. Ai rồi cũng có những nỗi khổ tâm nhất định. Mình biết là bố cũng có nỗi khổ tâm. Nhưng mà mình nói thật, dù lúc say có như thế, thì lúc bố tỉnh, hẳn bố phải biết cái việc bố đã làm trước đó là hoàn toàn sai lầm chứ nhỉ? Mình thật bất ngờ, là sau trận này lại có trận khác, mình không thể hiểu là chỉ khi lên lớp 6 là mình đã ý thức được cái gì là đúng và cái gì là sai, thế mà bố mình, sau mấy chục năm cuộc đời, cũng không nhận thấy được là bố đang làm khổ mẹ và làm tổn thương các con. Mình viết ra không phải để chỉ trích bố mình. Nhưng nếu bố đủ tỉnh táo và suy nghĩ chính chắn, bố hoàn toàn có thể là một ông bố tuyệt vời. Bố chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, khá là tiết kiệm và cũng hiền nữa. Khoảnh khắc em trai mình ra đời, mình đã nghĩ gia đình mình từ nay sẽ êm ấm. Nhưng mình đã nhầm, cái gì đã thuộc về bản chất thì chẳng bao giờ thay đổi được. Bố đi làm xa là mẹ và các em ở nhà được yên bình, cứ về đến nhà là cãi nhau, là uống rượu, là đánh mẹ, đuổi các em ra khỏi nhà. Ở chỗ làm, cứ dăm ba cốc rượu vào là lại cãi nhau với người ta, chửi người ta chẳng ra gì…


Đứa em thứ ba của mình, mình thương nó nhất. Nó như bản sao của mình ngày xưa vậy. Cũng phải lo lắng mọi thứ, làm những việc mà dường như hàng chục năm sau mới phải nghĩ đến. Nó cũng tiêu cực như mình ngày trước, nó cũng từng nghĩ đến việc bỏ đi một nơi thật xa, hay nghĩ đến cái việc chết đi cho xong. Hãy nghĩ xem, mới chỉ lớp 6 thôi, nó nói chuyện và am hiểu sự đời hơn cả một học sinh cấp ba. Mình thương mẹ và thương các em lắm. Đi học, mình tranh thủ đi làm thêm từ năm nhất. Mình phải tự lo cuộc sống của mình, kiêm thêm gánh nặng gia đình. Chẳng một việc gì ở nhà mà mình không phải lo cả. Từ những cái nhỏ nhặt nhất là mắm, muối…quần áo, sách vở…đến Tết. Năm nào mình cũng làm đến ngày giáp giao thừa mới về. Việc đầu tiên là dọn dẹp, sau đó sắm tết. Bố mẹ gần như chẳng lo cho mình được cái gì. Mình them khát khi nghe bạn bè kể bố mẹ mua cho cái này cái kia. Mình không cần những thứ xa xỉ, chỉ mong bố mẹ đừng để mình là trụ cột của gia đình nữa.


Ngay khi mình viết những dòng này, bố mình đang ở nhà bán hết những thứ có giá trị trong nhà. Mình cũng kệ, chẳng muốn gồng mình lên nữa. Bao nhiêu năm nay, mình mệt mỏi quá rồi. Bố cứ như trẻ con ấy, say là như thế, say là khóc lóc, làm trò hề cho họ hàng, cho làng xóm. Ôi, mình chẳng hiểu được bố nghĩ gì nữa. Mình không thể thương bố được nữa rồi.


Bạn có biết mục đích của mình khi viết bài này không? Mình đã nghĩ là mình nhẫn tâm khi mình làm việc này, nhưng mà mình chỉ muốn các em mình có một tương lai tốt hơn và không phải khổ nữa. Dẫu biết rằng, hạnh phúc nhất là khi được sống bên gia đình của mình, nhưng đôi khi, hạnh phúc tắc đường và chẳng bao giờ đến được với những gia đình như gia đình của mình. Mình có một em đang học lớp 6 và một em lớp 4, đều rất ngoan ngoãn, chăm học. Khi bạn đọc được bài viết này, nếu biết ai có nhu cầu nhận nuôi, hãy liên lạc với mình qua địa chỉ email sau: @gmail.com">vimottuonglaitotdep22@gmail.com . Mình thật sự muốn tìm cho em mình một mái ấm mới, nơi không còn bạo lực, chỉ có tình thương và tiếng cười. Help me...