Cuộc sống chẳng bao giờ như em tưởng tượng:có Anh, có Em, có 1 gia đình theo đúng nghĩa với những bữa cơm,với những khoảng khắc vợ chồng.


Cuộc sống với Em bây giờ là chờ đợi..là những khoảng trống khi mình Em nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này.


Công việc,những lo toan ngày thường đã kéo Anh đi..ngày 1 xa,khiến Em không tài nào đuổi kịp.


5 Năm..Em đã luôn chạy theo Anh 1 cách âm thầm và lặng lẽ…


Những tưởng Em đã bắt kịp được Anh khi chúng ta dọn về sống chung dưới 1 mái nhà...


Những tưởng thời gian bên Anh sẽ lấp đầy những gì thiệt thòi trước kia…


Những tưởng về 1 mái ấm Gia Đình sẽ đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười…


Vậy mà..Em vẫn luôn phải đối diện với mâm cơm lạnh ngắt khi Anh đi làm


..Đối diện với giường,chiếu,gối,chăn..mà không có hơi ấm của Anh.


1Phút tâm sự,1 không gian riêng,1 niềm hạnh phúc đơn giản được ăn cơm cùng chồng cũng không có.


Chỉ có Em và chiếc đồng hồ luôn đếm đến khoảng khắc 23h..24h.. đêm.


Để rồi…Anh về..ăn vội vã..ngủ vội vã..rồi sáng mai lại đi làm vội vã..


VÀ Em lại tiếp tục Vội Vã đếm thời gian…