Hôm nay là ngày thứ 23 em và anh chia tay nhau. Em khóc cũng đã nhiều, giận dữ, trách móc cũng nhiều, tất cả em đều trút hết sang anh. Trước khi trút hết những điều ấy sang người mình yêu thương, em hiểu rằng điều đó sẽ gây ra hậu quả đấy, nhưng em ko kiềm chế nổi. Yêu bao nhiêu thì em nói nhiều, trút nhiều bấy nhiêu.


Rồi trước khi dừng những tranh cãi lại, anh nói với em 3 điều:


1. Đừng nói nhiều khi xảy ra chuyện. Người chín chắn ít nói, trước khi nói thì suy nghĩ kĩ.


2. Em sẽ không bao giờ làm được gì khi chỉ đổ lỗi và nói xấu người khác (dù là với chính người ấy, ko phải nói xấu sau lưng), em càng ko thuyết phục được người ta nếu làm thế.


3. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu người ấy.


Nghe được 3 điều ấy, em hiểu ra rằng em đang mất anh thật rồi, trong khi em vẫn yêu nhiều lắm.


Em xóa Fb của anh trong lúc tức giận, nhưng càng xóa thì càng vào để nhìn ảnh của anh nhiều hơn, rồi cũng lại ko chịu nổi nữa nên em add lại. Và hôm nay anh trả lời “chỉ khi nào em là bạn gái của anh thì anh mới add lại thôi”. Em lại sai them lần nữa khi unfriend FB của anh rồi, và lại thấy mình yêu anh nhiều hơn rồi.


Em làm thế nào bây giờ…


Hôm nay anh cũng nói “cũng ko cần cắt đứt liên lạc làm gì, bạn bè thì vẫn có thể hỏi thăm nhau mà”… em vẫn có cơ hội phải ko?


Rồi em sẽ cố gắng thay đổi. Hãy giúp em nhé… Em ko chắc chắn 100% anh sẽ yêu lại em, nhưng em mong em được ở bên cạnh anh, nghe anh chỉ cho chỗ nào sai, chỗ nào đúng. 28 tuổi, em thấy mình bé nhỏ và vụng về nhiều biết nhường nào...



Em đang buồn lắm, nhưng hình như em còn sự bình tĩnh ít ỏi nên em ko kêu than với bạn bè, ko cần đùng đùng đi chơi hay kiếm việc gì đó làm cho khuây khỏa, em cảm thấy mình vẫn bình lặng được với mọi người, các chị ở cty thấy em sút cân và không được vui thì cũng hỏi, nhưng em đều tránh được việc phải kể ra điều gì trong lúc này, em chỉ buồn trong long thôi, buồn lắm….


Em sẽ từ từ kể lại câu chuyện của mình nhé… em mong em có thể thay đổi…