Em năm nay 24 tuổi, mới lấy chồng được 2 tháng các chị ạ. Gia đình em ở Hà Nội, từ trước đến giờ bố mẹ luôn kỳ vọng em sẽ được gả vào một gia đình khá giả, gần nhà vì em là đứa con gái ngoan, học hành tốt và lúc nào cũng làm bố mẹ tự hào. Nhưng chồng em bây giờ lại là người ngoại tỉnh, quê khá xa và gia đình không có điều kiện, chưa muốn nói đến là nghèo. Em cũng là đứa con gái xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo, được nhiều người để ý, nhiều phụ huynh dạm hỏi, người khá giả cũng có, điều kiện cũng có. Nhưng ngày trước em nghĩ rằng tiền bạc có giàu cũng là tiền bố mẹ người ta, mình vào làm dâu nhà người ta cũng đâu phải tiền của người ta là của mình, nên em toàn nhìn người mà chọn. Hồi đó nhiều lúc cũng mệt mỏi vì nhiều người quá mà chẳng ưng ai, còn anh theo đuổi em gần 2 năm trời em bơ vì nghĩ không bao giờ chấp nhận về quê xa lấy chồng.


Đám vệ tinh thì nhiều nhưng toàn dạng chờn vờn, hoặc không hợp em, hoặc em không thích. Rồi em nghĩ hay thử cho anh cơ hội. Lúc yêu em cũng nói thẳng quan điểm em không làm dâu xa đâu, bố mẹ em cũng chỉ đồng ý gả chồng gần nhà. Anh hiểu ý em và nói hứa sẽ mua nhà trên Hà Nội để cuối năm đón em về. Rồi suốt mấy tháng ngày nào anh cũng đi tìm nhà cửa, hỏi đất cát, tìm đến các khu chung cư và cuối cùng cũng mua được một căn nhà riêng 3 tầng. Bố mẹ em từ không đồng ý chuyển sang đồng ý cho hai đứa tìm hiểu. Nhưng khi về thăm nhà anh mẹ em thấy gia cảnh anh nghèo, quê quán lại xa (150 km) , sợ con gái sau này mỗi lần về quê mệt mỏi (vì em giống mẹ, bị huyết áp thấp lại hay say tàu xe, hôm về thăm nhà anh mà mẹ mệt không còn hơi sức, bị say và nôn mấy bận) nên tỏ ra buồn. Lúc đó em cũng nghĩ thương mẹ nên bảo hay em chia tay, tìm người khác nếu bố mẹ không thích. VÌ em cũng muốn sự lựa chọn của em phải hài hòa cả niềm vui của bố mẹ thì cuộc sống sau này mới yên ổn đc. em từ trước đến giờ đều hỏi ý kiến của bố mẹ.


Mẹ em sợ em nghĩ lung tung, bảo em là: lấy chồng quan trọng nhất là người chồng, có tâm lý không, có chiều vợ yêu vợ không, có trách nhiệm làm kinh tế không hay chây ỳ, lười biếng. Mà chồng em được cái năng động, tự lập từ nhỏ nên chín chắn (cái này chính các bác hàng xóm, cô dì chú bác họ hàng cũng khen )Quê xa cũng có cái lợi là em không phải đi làm dâu, một mình ở nhà mình, thoắt cái chạy về với mẹ cuối tuần. Mẹ bảo đi làm dâu dù bố mẹ chồng có quý đến đâu cũng không tránh khỏi xích mích, hơn nữa tính cách của em không làm dâu được (em nấu nướng không giỏi lại quen được bố mẹ chiều ở nhà gần như không phải làm gì), gả con làm dâu nhà người ta có khi mẹ em còn lo hơn).


Nhưng mẹ nói thế chứ em cũng biết trước giờ bố mẹ vẫn kỳ vọng em được gả vào gia đình giàu có, điều kiện nên đôi lúc vẫn buồn. Và chính em bây giờ sau khi lấy chồng được hai tháng, em cũng có suy nghĩ là dù gì khá giả vẫn tốt hơn các chị ạ. VÌ khi hai bên bố mẹ không có điều kiện, mình tự bươn trải kiếm tiền chẳng biết bao giờ mới giàu lên được. Mới lấy nhau thì bận mua sắm đồ đạc nhà cửa. Được một thời gian thì sẽ vướng bận con cái, mà một khi con cái vào rồi thì tiền chỉ có ra đi chứ chả đọng được mấy. Đã vậy tiền mua nhà ngày trước anh ý phải đi vay một ít nên bây giờ vk ck em đang phải trả dần. Em cũng muốn có con ngay nhưng nghĩ muốn trả nợ trước nên định năm sau. Mà thực ra nói muốn là muốn vậy nhưng con cái trời cho nên nếu có ngay em cũng không thấy vấn đề gì, Huống chi bà mẹ ck thi thoảng gọi hỏi thăm cứ kêu có gì chưa, sao chưa có gì, sinh đi rồi ta lên bế cho. Chỉ là kinh tế khi có con phải cẩn trọng hơn. Nhưng hiên giờ công việc của em mệt mỏi, em cảm thấy sinh em bé rất khổ. Em cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ ấy, các chị ạ.


Chồng em thì rất thương vk, toàn bảo chuyện nợ nần ngày trước là chuyện của anh. Em không phải lo nghĩ, lương của em em cứ tiêu dùng thoải mái làm sao cho em béo lên là anh mừng. Còn chuyện chi tiêu gia đình, nợ nần một mình anh lo hết. Mà thực tế anh ý lo hết thật, ngay cả việc nội trợ , giặt giũ lúc nào anh ý cũng làm cho em (vì em làm tư, hay về muộn, còn anh ý làm bên nhà nước, hơn nữa làm theo ca kíp nên thời gian rảnh nhiều hơn). Em thì không chê chồng điều gì, chỉ thỉnh thoảng nghĩ giá như kinh tế có gốc tiềm lực một chút thì vk ck cũng đỡ vất vả. Nhưng mà nghĩ cuộc đời này có ai là trọn vẹn. Mình được chồng yêu thương, có nhà để ở không phải chịu cảnh lấy ck xong đi trọ trẹ, quê xa thì có lý do để ít phải về, không phải làm dâu. nhưng nghĩ thời nay nhiều đứa con gái thực dụng, chọn ck là chọn gia cảnh trước tiên, ng ta cũng đc cái sướng về kinh tế, mà kinh tế thì càng ngày càng quan trọng.


thi thoảng em vẫn nghĩ như vậy đấy các chị ạ. Các chị thì sao, ngày xưa lấy ck có nghĩ nhiều như em không