Đã gần 2 tháng kể từ ngày mẹ con em bước chân ra khỏi nhà của bố con anh, gần một năm sống chung thôi mà đã đổ bao nhiêu là nước mắt, giờ em ngồi đây nghĩ lại muốn khóc mà cũng không thể được có phải những ngày tháng ấy anh đã lấy cạn hết nước mắt của em rồi không. Không phải em đã hoàn toàn hết yêu anh thay lòng đổi dạ mà vì chúng ta không thể nào hòa hợp được nữa.


Cũng đã yêu nhau, anh quan tâm em biết chia sẻ với em những lúc buồn vậy mà khi sống chung cùng một nhà bao nhiêu kỳ vọng lại tan biến. Có phải là khi yêu bao nhiêu cái xấu được che đậy kín lại để đến lúc em vừa ký vào đơn kết hôn mà em cảm thấy lòng như không muốn, hối hận vô cùng. Nhưng đã trót ký vào đơn rồi em biết phải làm sao đây....


Cái ngày chuẩn bị cho đám cưới thôi mà em cảm thấy bất an rồi, 2 tỉnh vùng miền khác nhau văn hóa dân tộc khác nhau quả thật dễ gây ra xung đột thật, đến đây em mới biết anh là người nóng tính chứ không vui tính hiền hòa như em nghĩ, anh không vừa lòng lại trách em em chỉ biết im lặng cho qua, buồn thật bao nhiêu người lớn nói chuyện với nhau họ còn có thể hiểu và thông cảm cho nhau, còn anh là bề dưới thôi mà cái gì anh cũng sồn sồn lên lấn át cả tiếng nói mọi người, khi họ đi hết anh lại trách em nói cô bác nhà em không ra gì, cũng đúng thoi trên em cô bác nhà em họ ít được học hành nhưng người ta lại hiểu lễ nghĩa chứ không có kiểu khinh thường nhau rồi bốp chát nọ kia.


Trong thời gian chờ cưới mà khiến mẹ con nhà anh xảy ra cũng ko ít chuyện, chỉ vì lời qua tiếng lại trong bữa cơm, chỉ vì anh nghe người ta nói anh " không có tiền mà cưới vợ " mà anh dùng những lời lẽ của một kẻ đầu đường xó chợ để đáp lại mẹ anh, đập ghês trước mặt mẹ , lúc ấy mẹ mà không né là anh đã giết luôn mẹ rồi anh ạ :( anh còn nhớ cái hình ảnh lúc mẹ nằm giữa nhà không, anh có thấy tiếng khóc nghẹn của mẹ ngoài sân giếng không, ? Không ai ngó ngàng đến mẹ, vì em đã nghe mọi người nói cái chuyện đánh nhau của nhà anh như cơm bữa họ quá quen thuộc rồi, hết bố của anh lại đến anh hành hạ mẹ. Em cảm thấy mình là người có lỗi nhất trong chuyện, cứ như thể sự xuất hiện đột ngột của em làm gđ anh xảy ra sóng gió, anh lại không cho em gần gũi mẹ, nếu là anh anh có cảm thấy tủi thân mà khóc không, chỉ dám nhìn mẹ từ phía sau lưng, chỉ dám tâm sự vơi mẹ lúc anh không có nhà. Em đã cảm thấy sợ rồi, sợ mình cũng có cái số phận như mẹ..anh đối xử với mẹ như thế mà vẫn lo tổ chức đám cưới đang hoàng cho anh, từ A - Z một tay mẹ lo liệu mẹ tự vay mượn tự đi gánh gạch để mua chỗ nằm cho 2 vợ chồng còn bố anh em thấy đàn ông gì mà suốt ngày say rượu chửi bới mẹ anh không ra gì, mà từ cái ăn uống điện nước ruộng nương trong nhà là 1 tay mẹ anh đảm hết, lấy được mẹ anh là phúc của ông mà ông ko biết hưởng em ko thèm để ý đâu.


Lúc giận anh luôn kể xấu mẹ anh nào là mẹ không thương anh bỏ anh bơ vơ lúc còn nhỏ sau này em mới biết là anh toàn nói dối. Dối em để làm gì hả anh


Chị gái của anh đấy anh cũng chửi cho khiếp vía làm chị giận đến nỗi đòi về, không chụp ảnh chung cùng cả nhà sợ làm bẩn ảnh của anh, anh có thấy đau lòng không. Anh luôn khoe với em rằng anh tốt chơi đẹp với bạn bè ốm đau anh cầm tiền đến thăm chúng nó vài trăm nghìn vậy khi anh bị tai nạn xe người ta có đến thăm anh không hay lại làm khổ mẹ túng quá lại gọi cho chị xin tiền, anh luôn nói anh rể anh không ra gì chỉ ah nói thế chứ mọi người ai cũng nói anh ấy rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ anh trong mọi hoàn cảnh ngay cả xe máy cũng để lại cho anh vậy mà truóc mặt anh cười nói sau lưng anh nói thằng anh rể không ra gì. Nguyên cái bộ mặt anh đối xử với gđ nhà anh thôi em đã cảm thấy hãi rồi


Đành đâm lao phải theo lao thôi :( mới cưới mà em biết luôn mình đã có thai vơi anh vừa mừng vừa lo, mừng là em mất kinh tháng nay không phải là bệnh từ đầu em tưởng mình bị vô sinh luôn chứ :( báo cho anh là 2 vạch rồi anh, ôi bao nhiêu cái dự định của em :(( lấy ck xong em xin đi làm mà giờ thành thế này cty nào nhận bà bầu chứ. Em cũng chả dám nghĩ là bỏ con để đi làm lại phải loanh quanh ở nhà, em buồn lắm em cứ nóivs anh về vấn đề xin cho em vào cty tư nhân lương thấp không chế độ mà đi làm vẫn hơn anh lại chửi em không ra gi cứ bắt em ở nhà học nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa. Khổ luôn một nỗi là anh cũng nghỉ việc ở nhà luôn, làm gì anh cũng chê lương thấp. Anh phải nghĩ được là giờ anh có vk con rồi đi làm để lo cho tương lai sau này chứ anh cứ bắt mẹ anh gánh hết tất cả :( đến tiền siêu âm anh cũng xin mẹ mẹ không cho thì mắng lại đành phải đưa. Cuộc sống không tiền anh thấy u ám không muốn đi làm lắm :(


Ở nhà rảnh anh toàn lôi em ra cắn cấu, trêu à trêu đén phát khóc, hằn vết cả tuần mơi khỏi được, đánh lại thì anh bảo em hỗn láo, anh nói gì em cũng phải nghe mà em nào dám cãi mặt em im bặt thì anh bảo em vênh thái độ vơi anh, mặt em tỏ ra thản nhiên tươi tỉnh thì anh bảo em lỳ lợm không biết nói chuyện. Haha chả biết sống sao với anh nữa...CỰC KỲ LÀ KHÓ CHỊU. Lúc nào anh cũng nói em là đứa bướng bỉnh ngang vậy mà mỗi lần anh chửi em đều im lặng chứ không cãi lại anh xa xả như lời anh nói đâu nhé. Làm cái gì anh cũng không vừa ý nói em không ra gì chửi gđ em không biết dạy con gái.


Ngay cả tết người ta vui vẻ bên gđ mà em nào được như thế, nói thật với anh là cái tết năm nay nó đối với em rất tồi tệ và ám ảnh mãi. Bố anh say rượu vứt đồ đạc trên ban xuống, đồ cúng bố ăn trc, anh em họ hàng người ta chả ma nào dám ngó vào, tủi thân quá. Em được ck với mẹ ck thì ck lại suốt hôm mùng 1 cứ cằn nhằn em suốt, mấy món đồ dưới anh em đã được ăn và thấy lần nào đâu mà biết :(( mẹ anh còn có thể thông cảm cho em năm đầu chưa biết mẹ dạy chỉ em còn anh là ck mà lúc nào cũng ra vẻ khó chịu khi em không biết làm, lúc nào bố anh say anh lại gắt sang em. Đấy đến tối bác anh sang chúc tết mọi người nc anh bảo em vào chuẩn bị để đi chơi, anh ra không gọi em mà lại nói em chậm làm gì cũng lâu, chỉ nói lại với anh sao anh không gọi em, em đâu biết lúc nào anh nc xong thế là dỗi quay về, vào nhà lại chửi em mà cay nhất câu "đm đừng tưởng mày có thai là tao chiều mày" anh cầm xe đi mất em lại khóc mẹ sang dỗ em mới nín được :(( tự nhiên em lại sợ anh đi tìm con nyc của anh uống rượu say bèm như lúc mới cưới, anh so sánh em không quan tâm anh bằng nó. Anh đi làm trời rét nó cầm áo sang cho anh mặc còn em chả bao giờ hỏi han anh. Thế lúc nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà cửa, mà lúc anh đi làm được vài hôm ấy em sắp đồ cho anh đầy đủ cơm bưng nước rót sao anh không công nhận cho em mà cứ so sánh với nó, tốt lành anh lấy nó chứ lấy em làm cái gì. Lúc nào cũng chê em nâu ăn không ra gì mà bố con nhà anh ăn mỗi bữa 3-4 bát riêng anh ăn uống xong chơi game lên hẳn 8kg còn bị luôn gan nhiễm mỡ mà chê, em cũng nể luôn bôd con anh khoản này. Anh ngồi chơi còn sai em pha nước cho anh, em đang dọn dẹp trong nhà anh cũng gọi Lan ơi...cũng phải bỏ đấy làm cho anh, đi chậm thì sao chậm thế, nhanh thì từ từ thôi nói bao nhiêu lần rồi.


Mà cũng may mang thai mà em không nghén mà cũng chả từ món nào, nhà có ăn cơm vơi cá khô mặn đắng em vẫn ăn ngon lành không kêu ca gì. Mẹ anh thì thương em sợ ăn uống không đủ chất, em nói là ksao con ở nhà không cần gì ăn ngon hả me mẹ cho con ăn gì con ăn nấy, anh lại không đi làm con cũng thương mẹ vất vả, có con mẹ càng thêm gánh nặng con không dám phàn nàn đâu, mẹ khỏe là thai khỏe như ngày xưa bla bla...


Mà ngày anh hết chơi game rồi lại ngủ ko phụ hay hỏi han em một cái gì, ns thật em có thai thấy nhiều lúc mệt trong người lắm, áp lực từ bố rôi đên anh, sợ bố anh uống rượu say lại chửi gđ em, chửi em không ra gì, mà cả nhà ai cũng bị chửi nên em làm lấy bình thường luôn, làm dâu mà em chả dám hé 1 lời, lại sợ anh ngủ dậy lại thấy gì không vừa măt lại chửi bới em, anh nhăn tin với gái mà em làm như không có gì, hẹn gặp nyc mà em cũng kệ. Anh cầm vàng cưới đem bán hết đúng là có tiền có khác anh nhỉ, hôm đấy là vui như tết vợ chồng cứ dạo phố thôi ý.


Đấy em đi trong bàn tay trắng không 1 xu dính đít, đến giờ con đã được 33w rồi ^^ em sắp được làm mẹ, nhưng em sẽ không để con gặp anh đâu, anh dọa bắt em phá 2 lần rồi, mẹ kiếp. Em mà nge anh giờ đâu đến bây giờ, biết là nuôi con 1 minh sẽ vất vả nhưng chẳng thà em cứ để lòng thoải mái nuôi con túng còn hơn con có 1 người bố trốn tránh trách nhiệm như vậy, em đi rồi anh không phải lo tiền đẻ tiền bỉm sữa vui quá rồi còn bày đặt đuổi đi hôm qua hôm sau lên xe rồi gọi em về, giả tạo quá mức anh ơi. À nghe đâu anh nói em nhắn tin chửi bố anh, hỗn voi anh anh nên xem lại bản thân mình trước đi nhé, chửi em gđ em như chó mà em có thèm nói đâu. Đi rồi muốn để người khác nghĩ xấu về em thì anh nên tìm cách khác đi, người nhà anh còn gọi anh là cái thằng khốn nạn, 1 vợ chứ 10 vợ cũng thế thôi, lấy ai chứ lấy mây đứa gần đây không ai dại mà lấy đâu.


Em mong anh có thể thay đổi được và sống hp với người vk sau, anh cứ giữ khoảng cách như bây giờ đi. Đừng liên lạc hay hỏi han con làm gì em thấy giả tạo lắm...cứ ôm cái đúng của anh mà sống thật tốt anh nhé :)