Cưới xin xong có số vốn kha khá ra ở riêng, nhưng chồng mình cũng lười đi rẫy lắm, đến cả ăn uống toàn mua ngoài còn không thì về ăn ké bố mẹ.


Được cái, 2 đứa tích cóp mới xây được căn nhà. Còn tiền thì hai vợ chồng chia ra xài chung, ông chồng không gia trưởng nhưng mình chẳng ép ủng giữ tiền làm gì.


Hồi trước ở chung với bố mẹ chồng cũng cực. Cảnh làm dâu vậy mình cũng ngán ngẩm, việc mình đầu tắt mặt tối chẳng lo được bữa ăn chu đáo, còn ông chồng toàn nằm đưa võng xem tivi, cái nhà cũng không quét được thì làm thế nào?


Nhưng người tính không bằng trời tính. Ở nhà bố mẹ ảnh xưa giờ chẳng phải làm, đến khi ra riêng giờ cũng y chang vậy. Khổ quá các mẹ, hồi trước em phải làm hết chuyện nhà, giờ cũng làm hết luôn chứ có sướng hơn bao nhiêu đâu. Thậm chí hồi trước có ông bà chăm cháu còn đỡ, giờ loay hoay cái gì cũng mình ên em, chả ai giúp, chả ai phụ.


Bảo an phận thủ thường, ngày qua ngày cứ thế đi nhưng sao mình cảm thấy bứt rứt, cu con ngày lớn dần. Mình vừa bận tâm lo công việc của mình, chăm con, khuyên nhủ ông chồng, cũng lại học thêm kinh nghiệm nhà mẹ xem sao. Thấy vất vả lại cực kì hoang mang các mẹ ơi :(