Em và anh lấy nhau đến giờ là gần 3 năm và có một bé gái 7 tháng tuổi. Vc em lấy nhau khi chưa có một việc làm gì ổn định. Khi đó em còn trẻ và thiếu suy nghĩ, chỉ nghĩ lúc đó cần tình yêu là đủ. Lấy nhau về em được ở nhà mẹ đẻ để tiện đi lại học hành vì nhà chồng xa trung tâm tp. Thời gian đầu tiên mọi chuyện suôn sẻ khi chồng em đc mọi ng giúp đỡ mở một cửa hàng điện thoại. Nhưng rồi vì số nợ cũ trước cưới mà vôn liếng cũng bay hết. Vàng bạc hồi môn của em cũg mang bán, từ đó hết vốn nên đóng cửa hàng. Anh về nhà anh sống. Nhiều chuyện liên tực xảy ra em cứ nhường nhịn yêu thương mong rằng anh sẽ thay đổi mà kiếm môt công việc làm. Nhưng bản tính lười biếng ham chơi vẫn k thể thay đổi chỉ dùng lời nói để biện minh cho hành động. Mọi chuyện tình cảm hay gia đình 2 bên đều sứt mẻ vì nhà em coi thuờg chồg em. Chỉ biết chơi thôi k lo lắng gì trong khi có con rồi. 3 năm vẫn dậm chân tại chỗ miệng nói chờ việc. Nhà em nuôi 2 mẹ con em. Thi thoảng anh sang thăm. E k cần biết hay muốn quan tâm xem anh sống ntn nữa. Nhưng có một sự thật làm em choáng váng. Nhà e bán hàng tạp hoá. Bán cả thẻ điện thoại. Không ai khác chồng em lại tắt mắt lấy trộm. Em rất sock và buồn. E k biết nói với ai cả. Thi thoảng anh sang chơi là lần đó anh lấy thẻ. Vì nhà e nghỉ trưa k có ai ngoài quán. A viện cớ lấy nước uống. Sau nhiều lần nghi ngờ em đã làm giấu trên hộp thẻ và biết được. E thất vọng tràn trề và k muốn
tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng e thương con k có bố. E suy nghĩ nhiêu thứ lắm. E k biết em có làm được k?. Nhưng sống với người này có lẽ là em k thể sống được. Sống trên sức lao động của ng khác. Lại còn ăn trộm nữa. E bế tắc quá. Hãy cho em lời khuyên. Hiện tại em vẫn cư xử như k biết chuyện gì. Nhưg k còn tình yêu nữa rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình là phụ nữ, có ck rồi, có con rồi nên cố gắng thôi bạn àh.Con mình cũng là con của ox...
đừng cư xử như ko biết chuyện gì...