Mình và chồng mình mới cưới 3 năm có con 2 tuổi, ngày trước thanh niên chồng mình cũng hay nhậu nhẹt lắm, nhưng vẫn đàng hoàng nhậu vào về lăn ra ngủ không quấy rối ai.mình biết nên bắt hứa sữa đổi, có trách nhiệm với vợ con rồi thì sẻ cưới. giờ cưới rồi chuyển về làm cán bộ ở xã hình như tăng cuộc nhậu nhiều hơn nữa.con mình rất hay ốm đau. thấy chỉ có mình buổi sáng dỗ dành đút cho con ăn, ăn xong vội vàng có được ăn sáng đâu lên cơ quan cũng trể rồi, buổi trưa mình xa nhà nên nghỉ lại cơ quan, buổi chiều chưa hết giờ là lo lắng con không ai cho ăn chạy như ma đuổi để về kẻo tối con không ăn (nói thêm mình ở với gia đình nội, mệ nội trong cháu nhưng mình cho ăn mới yên tâm vì mệ cũng không lo lắng như mình,cháu không ăn thì thôi, bà chẳng biết dỗ dành để cháu ăn.chiều tối là nhiệm vụ của mình về lo nấu trước cho con ăn, bà làm việc khác). Ba nó thì sau giờ hành chính thì bận việc, đi có việc 7 đến 8 h tối về. mà việc gì đây là có người mời đi nhậu cả ngàn lý do nhậu để giao lưu , tìm kiếm cơ hội. nhậu xong về lăn ra gáy khì, mình thì cho con ăn, mình ăn sau, dọn dẹp, giặt đồ của con (áo quần mình, chồng, con nếu mình có đau ốm cũng chẳng có ai đụng đến thấy khó chịu thì đi giặt thôi, bỏ máy giặt nó cũng không sạch) không biết bao nhiêu lần mình ức chế cãi nhau suốt, cứ bảo do em soạn chuyện và chứ có gì đâu mà cãi nhau.có điều đau đớn nhất gia đình chồng mình chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện nhắc nhở con mình bớt nhậu đi vì một nỗi ba chồng cũng có máu đó và kệ hắn rồi có liên quan gì ông bà đâu, có gây gỗ gì với ông bà đâu, bình thường con ngoan của ông bà mà.các mẹ ơi chỉ có người vợ như mình là thấy mệt mỏi vì chồng chẳng quan tâm gì đến cảm xúc, hay chia sẻ những mệt mỏi khi con đau ốm.mình cũng không trò chuyện gì với gia đình chồng lắm, chẳng muốn nói, làm sao có tâm trạng mà nói khi hiện thực chồng nó cứ cố tranh cãi với mình không chịu nhận sai, và gia đình chồng ko hề can thiệp nói giúp mình với.giờ mình nên làm sao đây. con mình chỉ quấn mẹ thôi, ba nó đụng vô là khóc, nhà ngoại ở gần nhưng mệ ngoại cũng không giữ được nó, vì nó không cho ai bồng, khó ăn uống nữa.mình đang ghĩ cứ mặc kệ những con người vô tâm với mình chỉ chỉ nói chuyện và vui vẻ với con, còn lại mình chẳng thèm đếm xỉa gì ai. xin các mẹ cho lời chia sẻ