Vợ tôi, người tôi yêu thương nhất, tin tưởng và cho niềm tin nhiều nhất...lại phản bội tôi, có mối quan hệ bất chính với một nữ đồng nghiệp, tôi đau đớn như nghẹt thở, tôi yêu con của mình, tôi phải làm thê nào? Tôi đã cố gắng bình tỉnh để giải quyết, nhưng dường như nó vượt quá sức chịu đựng của mình. Mong các anh chị và các bạn hãy giúp tôi vượt qua bằng kinh nghiệm và sự nhận xét khách quan nhất.


Tôi và vợ đã có một đám cưới thật tuyệt vời cùng sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè sao bao nhiêu sóng gió,...!


Chúng tôi đến với nhau chân thành, tự nguyện...kết quả ngọt ngào đó là một cu tí rất thông minh, kháu kỉnh...cứ tưởng hạnh phúc đã trọn vẹn, tôi chỉ ước mơ có thế thôi. Rồi ước mơ cũng chỉ là ước mơ!


Hai vợ chồng cưới nhau được 2 năm, hiện con trai tôi được 9 tháng tuổi. Trước khi cưới, chúng tôi đã sống với nhau trước đó một thời gian, hiểu rõ nhau, cũng đã từng trải qua những xung đột, những vấn đề cứ ngỡ sẽ là mãi mãi xa nhau. Chính vì vậy mà chúng tôi tin rằng tình yêu chúng tôi dành cho nhau đủ sức vượt qua tất cả để đến với nhau.


Kể từ khi cưới vợ, chúng tôi quyết tâm làm việc để lo cho con, tôi biết rằng trách nhiệm làm chồng, làm cha là thế nào. Vì hai ban tay trắng nên tôi cần phải cố gắng hết sức mình, tôi tự làm chủ bản thân trong công việc, sự nghiệp. Dù có phải căng thẳng đau đầu vì tài chính, vì công việc thế nào đi nữa...thì mỗi khi gặp vợ, tôi cũng không để cô ấy phải lo lắng, phải buồn phiền, tôi dành thời gian chăm sóc gia đình từ lúc đi làm về đến khi vợ con đã ngủ mới làm việc tiếp, cho con bú, giữ con, ru con ngủ tiếp vợ tôi, để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Tất cả tâm trí và sức lực của tôi dồn vào hai mẹ con, mong sao tôi có thể sớm cho hai mẹ con một tổ ấm thực sự đầy đủ.


Chúng tôi ở chung với ba mẹ vợ ở TP.HCM từ lúc con trai ra đời vì như vậy sẽ tốt cho con trai, ba mẹ vợ có thời gian chăm sóc bé, tôi đi làm, vợ tôi cũng đi làm sau khi sinh 3 tháng. Nhà tôi thì ở quê nên không thể đưa vợ về để nhà tôi chăm sóc, trước đó tôi và vợ sống riêng ở ngoài.


Vợ tôi là một phụ nữ bình thường, từ trước đến này tôi chỉ biết vợ tôi có bạn trai, trước khi gặp tôi, cô ấy cũng có người yêu nhưng vì không hợp nhau nên chia tay, chưa bao giờ tôi nghe cô ấy có bất cứ mối quan hệ nào vớ vẩn với người cùng giới. Thậm chí người tình cũ vì quá yêu cô ấy nên cứ mãi phá chúng tôi cho đến tận ngày cưới, hơn 1 năm yêu nhau, tìm hiểu về nhau, và cồng khai với nhau mọi quan hệ của mình. Tôi chỉ cần một người vợ biết chăm sóc gia đình, chung thủy, không cần giỏi, không cần đẹp, chỉ là một người phụ nữ bình thường là đủ rồi. Vợ tôi cũng là một người biết lo gia đình, nhưng cô ấy có một sức hút kỳ lạ với những ai trò chuyện và tiếp xúc với cô ấy, cô ấy dễ thương.


Tôi không bận tâm đến những mối quan hệ với cô ấy, hằng ngày tôi đưa vợ đi làm, chiều lại về chung. Vợ tôi có một người bạn đồng nghiệp ngồi kế bên, ban đầu họ rất ghét nhau, vợ tôi cũng hay kể tôi nghe, rồi sau đó họ kết bạn, chơi chung trong nhóm 3 người, người kia la một chị cùng phòng. Ngừoi bạn này hơi nam tính, nhưng vì chơi ba và họ thân thiết như nhau, có vài lần tôi cũng quan tâm hỏi thăm tế nhị với chị trong phòng vợ tôi xem người bạn đó như thế nào? Chi ấy nói tình nó vậy đó, không có gì đâu. Lúc nào cũng ga lăng, muốn bảo vệ vợ tôi, thường xuyên mua đồ ăn, thậm chí khi vợ tôi mang thai, hễ vợ tôi thèm gì, nó đi mua ngay. Tôi thấy cũng lạ, nhưng vợ tôi nói là bạn tốt, nên thôi tôi cũng an tâm. Rồi thời gian trôi qua mỗi ngày càng gay gắt thêm.


Lúc vợ tôi sinh, nó lại chạy đến nhà vời chị kia, nó chở vợ tôi đi sanh: vợ tôi bảo nó nhanh nhẹn, chở vợ tôi đi sanh thì nhanh hơn tôi chở, vậy là tôi chạy xe 1 mình theo, tôi bực bội lắm, nhưng thôi, không nói, mắc công vợ tôi lại nói tôi nhỏ nhen. Sau thời gian sinh, vợ tôi ở nhà 3 tháng, thường tôi không có thói quen xem điện thoại hay yahoo, skype của vợ dù tất cả chúng tôi công khai với nhau. Tôi tiếp tục cố gắng làm việc, hai người đó có nhắn tin cho nhau tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi tôi tôn trọng vợ tôi, tin tưởng vợ tôi, và nghĩ rằng mình đã quá đa nghi. Vợ tôi cũng chẳng đi đâu, chỉ ở nhà với tôi và con.


Chuyện bắt đầu khi vợ tôi đi làm trở lại, cô ấy xinh đẹp hẳn lên, ai cũng khen, rồi trong công ty họ càng ngày càng thân thiết, tôi cngx hằng ngày đón vợ, có khi tôi đinh qua đón thì vợ nhắn tin nói tôi khỏi đón vợ quá giang cô bạn đó về vì tiện đường, có những lúc sáng thức dậy đang chuẩn bị thay đồ đưa vợ tôi đi làm thì cô bạn đó lại qua nhà chở vợ tôi đi làm, tôi phát điện vì sao đi với bạn mà không nói với tôi tiếng nào, vả lại tôi làm việc gần công ty cô áy, có xa xôi bất tiện gì đâu mà phải đi chung với ngưới khác. Tôi càng ngày càng phát hiện chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, nên đã theo dõi, tôi có cở sở tin rằng cô bạn đó thích vợ tôi, tôi đã dành thời gian để nói chuyện nhẹ nhàng với vợ, nhưng vợ tôi nói tôi nhỏ nhen ích kỷ tôi ngày dính với cô ấy, giữ chặc cô ấy, người ta là bạn tốt, lại nghĩ oan cho bạn cô ấy, cô ấy không thừa nhận răng bạn cô ấy có vấn đề. Có lần chủ nhật, tôi dành thời gian ở nhà với vợ và con, vậy mà cô ấy bỏ đi với cô bạn đó long nhong chơi suốt từ trưa đến chiều tối, bỏ mặc con và tôi, tôi chán nản như muốn vứt bỏ, về tôi với vợ lại xảy ra xung đột, rồi cô ấy như là không có chuyện gì nghiệm trọng, cười khì cho qua. Tôi không còn cách nào để nói vì không có chứng cứ, nên từ đó, tôi dằn vặt, mọi tài khoản của vợ đều thay đổi mật khẩu, cô ấy bảo tôi lục lọi đồ cửa vợ, không muốn tôi xen vào đời sống riền tư của vợ, dù là lập gia đình thì cũng phải cho cô ấy có không gian riêng để thở. Tôi không cấm vợ có không gian riêng nhưng không chấp nhận vợ tôi có những mối quan hệ lén lúc bất chính. Vợ tôi lại bảo tôi đa nghi. Tôi muốn phát điện trong thời gian đó.


Rồi tôi tìm cách để vợ cho tôi biết mật khẩu chát, mục đích để kiếm chứng cứ, tôi muốn mọi chuyện sáng tỏ, giải quyết dứt khoát và kết thúc, chứ tôi không muôn theo kiểu ông ăn chả bà ăn nem. Có những lúc tôi muốn bỏ đi, nhưng nhìn đứa con thơ còn quá nhỏ, tôi lại không thể bước.


Vợ tôi đã sanh con, tại sao lại không nghĩ cho con mình? Không nghĩ cho gia đình mình? Có phải vì sinh xong người phụ nữ lại thay đổi tính tình 180o vậy không?


Rồi tôi cũng đã có chứng cứ, họ nói chuyện với nhau tình tứ, vợ tôi không phản đối những lời yêu thương của cô gái kia. Tôi chết điếng, tối đó tôi đem những gì tôi biết ra đưa vợ xem và nói cô ấy hãy giải thích đây là mối quan hệ bình thường, bạn thân sao? Cô ấy tức giận nói tôi lục đồ của cô ấy, vợ tôi nói trong công ty mọi người hay đùa giỡn với nhau như vậy chứ chẳng có gì, hỏi tôi sao cứ bận tâm với những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Tôi không biết phải làm sao khi thấy vợ mình tráo trở đến vậy. Tôi nói thằng rằng không chấp nhận dc các bạn bè thân thiết của vợ tôi. Tôi đề nghị li thân, tôi đau nhưng sẽ hết đau để dành tâm trí làm việc nuôi con. Vợ tôi khóc như trách móc tôi, rồi ôm con ngồi mãi 1 góc, tôi bỏ ra ngoài... Sau đó, cô ấy xin lỗi, năn nỉ hãy để cô ấy giải quyết, không thân thiết, không liên quan với bạn gái đó nữa, nhưng cô ấy vẫn khẳng định là cô ấy không phải bị less.


Tôi vì con, tự nhủ tin cô ấy 1 lần, cho cô ấy 1 cơ hội để sống với chồng con. Cô ấy cho tôi thấy không còn những cuộc điện thoại mỗi tối đến gần 30p hoặc hơn, không còn những tin nhắn liên tục, nhưng quan hệ đồng nghiệp vẫn còn, đôi khi chát yahoo hay gì đó. Tôi thấy tạm an tâm, tôi lại tiếp tục trấn tỉnh làm việc. Không lâu sau đó, tôi lại phát hiện việc chát yahoo ngày càng nhiều hơn. Một lần tôi đang rất cần sự giúp đỡ của cợ tôi cho công việc của hai vợ chông, vợ tôi không những không giúp mà còn la tôi vì đang có việc gấp trong công ty (cô ấy làm kế toán) nên để cô ấy làm việc, tôi thấy buồn nhưng thôi cố gằng tự xoay sở, ngờ đâu vợ tôi chắng việc gì cả, chỉ vì trưa đó có hẹn đi xem phim với người bạn nữ đó. Tôi lại một lần sụp đổ, đau như ai cắt vào lồng ngực. Tôi bỏ đi nhưng lại không đi được, con tôi lại là rào cản. Tôi quyết đinh nói với vợ tôi rằng tôi muốn đưa con về quê, tôi không thể tiếp tục tin tưởng vợ được, cuộc sống hôn nhân không có niềm tin thì thật đau khổ. Nhà vợ tôi biết chuyện, không cho, nói để mọi việc từ từ giải quyết, không đến nổi phải như vậy, mẹ vợ tôi đích thân đi nói với người đồng nghiệp nữ đó đừng phá gia đình chúng tôi nữa, đừng theo vợ tôi nữa, nhưng tới lúc này vợ tôi vẫn khẳng định, biết nó bị vậy nhưng vẫn xem bó là bạn, nó làm gì kệ nó miễn vợ tôi không thân quá là được, vợ tôi lại an nỉ tôi, 1 lần nữa tôi lại mềm lòng, nhà vợ thì cũng hết sức giải hòa. Có vẻ như cô bạn đó ko biết chay mặt là gì, lâu lâu vẫn vui vẻ cùng chi kia đến nhà vợ tôi chơi, nhảy nhót nhí nhảnh như trẻ con.


Tôi cũng vài lần nhắc đi nhắc lại chuyện xảy ra, vợ tôi nói tôi lằng nhằn. Từ hôm đó, cô ấy kỹ hơn, không để lại bất kỳ thứ gì liên quan đến người bạn đó, như là đã dứt điểm, cũng không đi chung. Vậy mà gần đây tôi phát hiện một cách vô tình, cô ấy và người bạn gái kia đã có mối quan hệ gần nữa năm yêu nhau, thương nhau, lo lắng cho nhau thắm thiết. tôi thiết nghĩ trong công cty vợ tôi chắc vài người cũng biết chuyện đó, có lẽ chị kia cũng biết, nên dạo này thấy chị ấy không còn ra vẻ tôn trọng vợ tôi như trước. Tôi buồn nhưng không còn hụt hẫn, tôi suy nghĩ thật kỹ, bình tĩnh.


Tôi mời vợ tôi nói chuyện riêng, tôi khuyên vợ tôi nếu đã không còn yêu tôi thi nên chấm dứt, đừng sống dối trá, giấu diếm sẽ rất mệt mỏi, tôi không giữ vợ tôi ở bên nữa, chuyện gì tới phải tới, tôi giận vợ tôi vì đã nói dối nhưng tôi sẽ tha thứ cho vợ tôi, và khuyên vợ hãy li dị để tự do làm những j mình muốn, chứ tôi không thể chấp nhận cuộc sống vợ chồng thế này, sẽ mệt mỏi cho cả hai bên, không ai hạnh phúc cả.


Tôi hỏi tôi đã làm gì, hay lơ là chăm sóc vợ con hay thế nào để vợ phải đi yêu một người phụ nữ khác? Vợ tôi nói tôi không có lỗi chỉ vì vợ tôi hư.


Nghe mà nghẹn ngào! Vợ tôi bảo tôi sao không giữ vợ tôi lại, tôi nói rằng không muốn giữ vì biết vợ không còn yêu mình. Tuy nhiện tôi không nổi giận mà nói chuyện như một người bạn, tôi đau, đau thật đau nhưng phai đứt ruột dứt ra. Tôi nghĩ tôi đã sai: lúc nào cũng vì vợ vì con, đối xử sao cho tốt với gia đình hai bên, hạn chế rượu chè, không cờ bạc thuốc lá, chiều tối lại giúp vợ hai vợ chồng cùng chăm sóc con, ru con ngủ! Lẽ ra tôi nên bạn bè, rượu chè, đừng quá quan tâm đến vợ, cũng không nên thường xuyên chăm sóc vợ, giúp vợ chăm con, nhưn vậy có lẽ trong mắt vợ tôi tôi sẽ men hơn. Không phải lúc nào chi xài cũng nghĩ cho vợ cho con có lẽ vợ tôi sẽ biết lo cho con tôi hơn.


Tôi đã thất bại. Giờ đây tôi đang cố gắng trấn tĩnh để làm việc vì con tôi, tôi cảm thấy mình kiệt sức, nổi ám ảnh mỗi ngày vẫn vây lấy tôi, giờ đây tôi vừa khám bệnh và biết mình bị stress, tâm thần nhẹ, mỗi tối lại bị nhức nữa đầu. Mỗi ngày tim đều nhói và khó thở từng cơn. Không biết đến bao giờ mới có thể hết được tình trạng mệt mỏi này.


Riêng về vợ tôi, cô ấy xin tôi tin cô ấy 1 lần cuối, lần này cô ấy thừa nhận đã nói dối, cô ấy có thích cô gái đó nhưng không phải yêu, người cô ấy yêu là tôi, cô ấy không hiểu vì sao khi sinh con xong trong người cô ấy có nhiều thay đổi, nóng tính, hay quên và thích vài điều kỳ lạ. Tại sao cô ấy thích người đó cô ấy cũng không biết. Nhưng mọi chuyện chưa đến nổi đi xa, chỉ là quan tâm qua chat, rồi vài lần đi xem phim vào buổi trưa, ăn cơm trưa chung, nắm tay, vây thôi, nên cô ấy sẽ chấm dứt. Không qua lại nưa. Tôi nói tôi không thể tin và cho cô ấy niềm tin nữa, mặc dù đã tha thức cho cô ấy. cô ấy xin tôi. tôi thật không biết xử sự thế nào. Tôi đồng ý cho cô ấy cơ hội với điều kiện cô ấy phải chứng minh được với tôi cô ấy cắt đứt với người bạn gái kia. Cô ấy đã làm cho tôi thấy. Kể từ ngày cắt đứt đó, tôi biết được người bạn gái đó rất ít vào công ty, ít nói chuyện với nhau, chỉ khi nào có công việc cần thiết của công ty. Cũng không chát yahoo, tuy nhiên còn chát qua gì nữa không thì tôi không biết. Vợ tôi nói hẫy để thời gian sẽ thấy. Tôi muốn vợ tôi nghĩ việc nhưng vợ tôi bảo nếu nghĩ sẽ làm tôi thêm gánh nặng, hãy để cô ấy làm thêm 1 năm nữa cho công việc của tôi ổn định về thu nhập (mặt dù hiện tại tôi vẫn là thu nhập chính). Vả lại vợ tôi muốn giúp lại chị cùng phòng vì chị sắp sinh, công việc của chị ấy sẽ do vợ tôi đảm nhận vì tin tưởng nhau, cũng giống như lúc vợ tôi nghĩ hộ sản). Sự việc lần nãy chỉ có tôi và vợ biết, giải quyết với nhau, gia đình vợ tôi không biết. Vợ tôi nói muốn chấm dứt mọi chuyện và ko muốn ai biết.


Giờ đây, tôi đã cho vợ tôi một cơ hội, nhưng tôi bị ám ảnh bởi những gì đã qua, ám ảnh nổi đau không thể chịu nổi. Mặc dù vợ tôi đã ngoan ngoãn hơn, biết chăm lo cho tôi hơn, nhưng ngày nào vợ tôi còn làm trong công ty, ngày nào hai người đó còn cơ hội gặp nhau, liên lạc với nhau, tôi không tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt, biết đâu một ngày nào đó, tôi phát hiện ra thì mọi chuyện càng trầm trọng hơn thì sao? Tôi phải làm thế nào? Xin các anh chị và các bạn chỉ giúp! Giờ đây tôi chỉ biết nhờ mọi người! Tôi khó chịu nhưng không thê nói mãi với vợ tôi được vì tôi đã hứa xem sự thay đổi của cô ấy!


Cám ơn các anh chị và các bạn!


_Thân chào!_