E và ny bằng tuổi nhau. A ý rất yêu thương e nhưng có 1 số điểm khác biệt trong lối sống lối nghĩ làm e cảm thấy có khoảng cách giữa 2 người. A ý thì lễ phép và ấm áp, yêu gia đình, yêu trẻ con. Còn e thì được bố mẹ yêu thương nhưng e k biết yêu gia đình, tính cục súc hay hỗn với bố mẹ (ra đường thì k bao giờ dám ho he gì với ai), cũng không có sự ấm áp yêu trẻ kính già gì cả. E chỉ thích được ở bên bạn bè thôi, vì tính e ham vui, mà hội bạn của e thì vui thôi rồi. Có thể kết luận e là một người vô tâm lúc nào cũng cố trở thành người tốt nhưng bất thành. Vì thế nên nhiều khi e cảm thấy mình k xứng đáng với ny


Có 1 điều khổ tâm đấy là cả nhà any tin vào tâm linh. Còn e vô tâm vô tính, k có 1% niềm tin nào vào những thứ như luật nhân quả hay thần phật gì cả. E nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó, cái gì cũng do những cái tất nhiên và ngẫu nhiên của cuộc đời tác động. Sự bất đồng quan điểm này làm e mất đi đi 1 phần không nhỏ sự tôn trọng dành cho anh ny. Kiểu như thấy được ở anh ý 1 niềm tin rất vô lý và vô nghĩa vào những thứ không có thật ý *xin lỗi những ai tin vào tâm linh ạ*. E k biết suy nghĩ của mình đúng hay sai nhưng từ bé đến giờ, nhìn những người tin vào tôn giáo e thậm chí thấy thương hại, cảm thấy họ làm những việc có vẻ vô nghĩa, tốn kém thời gian và tiền bạc.


E phải làm sao ạ? E nên tìm hiểu về tâm linh không? Biết đâu e cũng tìm kiếm được 1 niềm tin vào thần phật thì sao nhỉ (khả năng này hơi khó). Nếu k xử lí được sự bất đồng quan điểm này thì e sắp mất hết niềm tôn trọng r ý. Hnay cả nhà a ý đi chùa cùng nhau, chả hiểu sao e ở nhà tâm trạng cứ khó chịu, bực tức kiểu gì ý. Thật sự cần lời khuyên chân thành của mn ạ T___T