Mẹ, sao mẹ lại có thể nói nhẹ nhàng đến thế!?!"Uh, cũng được!" Con nghe mà tan nát lòng. Phải, đây là điều còn muốn, chính miệng con thốt ra, con cũng rất rất khổ tâm khi phải nói như vậy, mẹ biết mà...nó là ước mơ, là hy vọng của con, con đã bỏ bao nhiêu là công sức, mồ hôi vào nó...nhưng nay con đành phải từ bỏ, mọi người tiếc cho con một, con tự tiếc cho thân mình tới mười, mẹ biết không?!?!
Con cứ nghĩ, khi con nói ra cái điều điên rồi ấy, mẹ phải hỏi con "tại sao?!"...thế nhưng, mẹ chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...như trút một gánh nặng. Con, bản thân con, làm mẹ nặng nề đến thế sao?! Mẹ có biết con đau lòng lắm không, mẹ có biết con khóc nhiều như thế nào không?! Mẹ ơi! Sao mẹ đối xử với con như vậy?! Con đau lòng lắm, mẹ biết không?!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mod, nhờ mod close dùm em!...
Mọi thứ , rồi sẽ tốt đẹp hơn
Cố lên nào
SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU
Hôm nay tâm trạng cũng khá hơn, nhưng...vẫn còn nặng nề.
Em và mẹ, có nhiều khúc mắc không giải quyết được...em biết mẹ thương em, nhưng mẹ không giải thích thỏa đáng...
Dù có...