2 VC lấy nhau được 3 năm rồi. Nhà chồng chật chội quá(phố cổ mà) nên mới cưới đã phải ra ngoài thuê nhà.
Năm đầu tiên 2 vc thuê được căn nhà nhỏ o Hoàng Hoa Thám được khoảng 16m2 khép kín, đến khi sinh nhóc đầu tiên được 5 tháng bắt đầu bà nội cháu đòi bỏ ông nội cháu. Vì ông nội cháu không có nhà nên phải ở nhà vợ , đợt đấy công ty ông làm bị phá sản ông phải ở nhà mất mấy tháng. Mình chứng kiến bố chồng khổ nhục vô cùng.bà kêu phải nuôi ông, kô sống được vì ông ko kiếm ra tiền, làm bà khổ .sau ông cũng đi làm thì lại thôi.
năm thứ 2, thằng nhóc được 18thang rồi , 2 vc chuyển sang đặng Văn Ngữ , ở căn nhà cũng rộng rãi hơn, có thêm người giúp việc , chuẩn bị mẹ nó đi làm.Thì ở được 2 tháng thì chủ nhà bán nhà (cái cảnh đi thuê no khổ thế), điên đầu đi tìm nhà lại chán cái cảnh phải chuyển nhà lắm rồi...thì bà lại dở chứng đòi bỏ ông. lần này bà kêu bà đi xem bói, thầy nói vì ông cản trở đường công danh nên bà ko làm ăn được, bố chồng về ở vói vc mình.bà giupf vuệc thấy thế , ngại vì lại sống có thêm ông nội, bất tiện.bà nghỉ việc.huuu.....lúc đó mình lại mang bầu...
năm thứ 3, mình chuẩn bị sinh nhóc thứ 2, vì kinh tế mà cũng nghĩ là cần có người giúp đỡ nên 2 vc quyết định khăn gói về nhà chồng ở(chịu khó chật chội).vì nhà cửa chật chội nên làm gì mà có chỗ cho 2 vc riêng tư.Dành chịu vậy!thằng lớn được 26 tháng, tống cho đi học để mẹ trông em , nhưng vì có em sớm nên cu cậu đổi tính nết, lại bị tống đi học sớm, nên con về nhà kô nói chuyện,không chơi với ai, chỉ khóc đòi mẹ,lại ốm liên miên.ĐI học được 2 tháng thì sút mất gần 3 cân thịt...huuuuu gầy như cái que.Thương con quá nên quyết định cho con nghỉ học ở nhà , cũng sợ con nó tủi thân rồi đâm ra tự kỉ thì chết. Thế là 1 mình mẹ nó vừa trông 2 đứa con , vừa cơm nước phục vụ ông cậu chồng bị tàn tật (cơm phải xúc cho ăn, nước phải bưng lên tân miệng).Bố nó, ông nội nó, bà nội nó đi làm đến chiều mới về. Chiều về đến nhà mẹ chồng kếu " mẹ mệt quá, mẹ đau đầu quá , mẹ đau bụng quá."....vân vân ...bà ngồi ôm con bé con mình lại cơm nước.ăn xong lại rửa bát rồi tắm rửa giặt quần áo, rồi vào trông con cho đến tận khuya mới được nằm nghỉ. Thế mà ngày chủ nhật được nghỉ ở nhà thì bà đi cafe với bạn từ 9h sáng đến 3-4h chiều mới về .....(xì tin quá).Mình đã ức chế càng ức chế hơn. Suốt ngày mẹ chồng váy áo, son phấn, nói chuyện với đàn ông trước mặt con cái. Có những hôm đi đến 2-3 h sáng mới về , hôm còn đi qua đêm...=>không tưởng tượng được.Mấy hôm nay lại dở chứng đòi bỏ chồng. Hôm trước lại về ngồi khóc kêu là mẹ nhiều bệnh lắm, đi bói thầy lại phán ko bỏ chồng thì chết sớm.....Chồng mình buồn mà kko nói được lên lời. Ông cũng gần 60t rồi, bà thì 50...có 2 đứa cháu nội rồi mà con dở chứng...mình hối hận vì đã về đây ở.
Mình thấy cảnh chướng tai gai mắt mà ức chế quá. Bà suốt ngày kêu chồng bà kô lo được cho bà nên cuộc đời bà khổ. Sao mà kô nghĩ lại con trai mình nhỉ?từ ngày đi lấy chồng mình sống nhờ tiền của bà ngoại,mọi vật dụng trong nhà đều là tiền bà ngoại cho để mua, mẹ chồng mua được cho đúng cái giường cứoi với cái tủ quần áo.Chồng mình thì lương chỉ đủ nuôi thân.Bố mẹ mình bỏ nhau, ông ngoại có gia đình riêng nên chẳng nhờ vả được gì....thế là bà ngoại hết nuôi con giờ phải nuôi cháu. Mẹ chồng mình thì dạy con trai " mẹ nó có mỗi mình nó, mẹ nó phải lo cho nó chứ còn lo cho ai " => sốc không chịu được...mình ngán ngậm đến tận cổ cái cảnh này rồi.......ôi!!!mẹ chồng.......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở vn thì sáng sáng con zai đèo đi quán uống cà phê với bạn bè,trưa về ăn cơm
ăn mặc hở...
Tội thứ nhất là tội ở nhà phố...