Em chán quá. Cả đêm ko ngủ và khóc sưng cả mắt. Chẳng hiểu mình quá đáng tới mức nào nữa. Lí do là dám cho con đi chơi loanh quanh ra khỏi nhà mà ko xin phép bmc, chỉ nói với anh chồng (ng duy nhất có nhà lúc đấy)


Buồn chồng, buồn cảnh sống chung giữa gia đình chồng.


Chồng về, vợ đang cho con ăn, cơn giận cũng nguôi ngoai chẳng còn ấm ức nhưng vì cố chấp, vì vợ chồng trẻ vẫn phải cố thêm 1 câu nựng con pha lẫn bông đùa "Bố bây giờ không thể tin đc". Ặc ặc, con bé đâu biết rằng câu nói đấy chính là cánh cửa tống nó xuống hầm tối.


Chồng khôngnói gì, MC ngồi góc sân, nhảy lên: Mày nói thế mà nghe đc à? Nó đi đâu à? Nó phải đưa bố đẻ nó đi thăm em tao sắp chết đấy.


- ơ hơ, sao bà lại nói nặng lời thế? Anh ấy đi đâu con có dám bảo gì đâu, do anh ấy quyết định chứ. Còn việc con bảo tin hay không đấy là chuyện riêng của cá nhân bọn con.


- Mày định đi đâu sao mày ko nói với tao từ sáng là mày ko cho nó đi, việc nó đưa mày đi chơi quan trọng thế à? Đến ngày giỗ bố tao, giỗ mẹ tao (quê bà cũng ở xa, giờ bà cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu) nó cũng bỏ để theo mày đi về nhà mày, mày còn ko biết điều. Giờ nó đưa bố đẻ nó đi mày cũng nói nó.


- Anh ấy đi thế nào anh ấy là người trưởng thành, có quyền quyết định và biết cân nhắc cái nào cần cái nào không; đi đâu là quyền của anh ấy làm sao con bắt đc phải đi theo con mà bỏ việc gđ. Còn chuyện ý kiến của con sáng nay, con là cái gì trong cái nhà này đâu mà con ý kiến.


- .............


- Đây là con nói chuyện riêng với chồng con, mà bà có biết anh ấy nói những gì đâu nhỉ, bà có biết anh ấy hứa hẹn gì với con đâu nhỉ? Mà quyền tin hay ko nó là chuyện riêng của con, ai bắt đc con phải tin hay ko


- Tao ko cần biết, tao ko quan tâm nó nói những gì. Mày ko đc phép nói nó như thế trc mặt tao, ko đc phép nói thế trong cái nhà này


Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục..............................................


Ăn cơm xong, à mà có được hột cơm nào vào bụng đâu mà bảo là xong, cả nhà ngồi lại, bc mở màn:


- Sáng nay bố mẹ và thằng T(chồng em), thằng út đi chơi mày có lăn tăn gì ko? Lăn tăn gì với thằng T ko?


- Chuyện gia đình, cv của gđ con chẳng có gì phải lăn tăn (con ko qtâm, mọi ng muốn làm gì thì làm). Còn chuyện chồng con, lăn tăn gì không con nghĩ đấy là việc riêng của vc con, bọn con sẽ nói chuyện với nhau sau.


- CV của gia đình tao, tao đi....................., tao thế này.....................tao thế kia..............., tao...........thằng T............... thằng T....................... và mày..............., mày...............................


- Nhà tao có tôn ti trật tự, có trê n có dưới, mày ko đc phép cho cháu tao đi ra khỏi nhà mà ko đc sự cho phép. Đầu tiên mày phải xin phép bố mẹ, bố mẹ ko có nhà đến quyền thằng G(anh chồng), rồi mới đến thằng T(chồng), rồi thằng Tân ko có nhà phải hỏi đến thằng Út, chứ mày ko có quyền gì cả. Đến cả ông H - bà V (bố mẹ đẻ của em), rồi bác Đông - Lan (anh chị ruột em) cũng ko có quyền can thiệp vào chuyện nhà tao. Tao nói đây là lần đầu tiên và cũng là lần sau cùng, nếu mày cho con mày ra khỏi nhà mà ko đc sự đồng ý thì mày cứ đi luôn, chỗ nào ở đc thì ở, đừng về cái nhà này nữa.


Tao không thể chấp nhận loại con dâu muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi như thế được. Thành thì thành mà không tao cho tan hết.



Trời ơi, vì em cho con em đi chơi loanh quanh đấy, vì em đi làm cả tuần vất vả muốn cuối tuần đi dạo với con, đi ra ngoài hít thở không khí đấy, vì em dám thấy buồn khi sống trong gđ chồng 3 thế hệ, 4 cặp vợ chồng.


Em nhớ tới chuyện của medaudo, sao medaudo có thể lạc quan và vượt qua được...


E thấy bế tắc cs này quá