Trong cđ mình, tôi đã từng một lần vấp ngã, lần đó tôi phải lòng một anh chàng là giảng viên đh, conf ch tôi là một chủ doanh nghiệp tư nhân. Cũng vì k còn tình cảm với ch, mà tôi say nắng ng đó. Lần đó ch tôi biết, và chúng tôi đi đến ly hôn. Ly hôn xong t cũng k đến với ng kia, t vẫn muốn trở về gđ với ch và đứa con nhỏ. Sau một thời gian, dưới sự tác động mạnh của gđ hai bên, chúng tôi lại trở về "sống thử", một thời gian cảm thấy cần nhau thì sẽ kết hôn lại. Bản thân t cũng cố gắng sống tốt với chồng con, làm tốt cv của m. Thế rồi, cs vợ chồng vẫn cứ khắc khẩu, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. T cũng buồn chán, chẳng biết bản thân làm gì để khắc phục tình hình. Rồi trong t/g này có một ng bạn cũ xuất hiện, ng này ngày xưa đi học đã thầm thg tôi. Cảm giác trống vắng cô đơn trong ngôi nhà khiến tôi luôn buồn bã, rồi có lần nc với a t tự nhiên kể chuyện gđ của m cho a nghe, thế là từ đó t và a hay chia sẻ với nhau chuyện cs. Bản thân t chỉ coi a như ng bạn. Con a thì vẫn quý mến t và cũng chỉ muốn chia buồn vui cùng t. Một hôm, buổi tối đó t nhận đc tn của a, a bảo có chuyện buồn và muốn gặp t nc. Nhg t k thể đi, vì nếu ch t biết a sẽ hiểu lầm tôi. Lời qua lại, a bảo sẽ đợi t nếu t k ra. Lúc đó là 11h, a nt và t vì cả nể a mà qđ ra ngoài xem a sự thể thế nào. Chúng tôi chỉ ngồi nc, t nghe a tâm sự chuyện ng yêu a, cs của a, r tôi quên mất giờ về. Tầm 2h sáng t về nhà thì thấy ch t đã ngồi đó chờ t, t k biết phải nói thế nào cho a hiểu nữa, t k thể thanh minh. A đã nhìn thấy t bước ra khỏi xe ng đó, và a gán cho t cái tội nửa đêm trốn ch đi với trai. T ngậm đắng k ther thanh minh cho hđ của m. Còn a qđ sau tết sẽ chia tay tôi, mấy bữa nay t mất ăn mất ngủ và sống trong hối hận. Rõ ràng t cũng chẳng có gì với ng kia, nhg một lần r nên giờ có nói gì ch t cũng k thể tin và tha thứ. T biết rất khó, t đã làm đủ cách để mong a tha thứ, kể cả phải quỳ gối trc a t cũng đã làm. A vẫn cứng nhắc với ý định của m, t thì chỉ biết khóc, xin lỗi và hđ hối lỗi. Hôm qua t phát hiện a có ng bạn gái khác, hai ng hay nt tâm sự cho nhau, t k rõ độ thân mật đang ở mức nào, chỉ biết a đang có khoảng trời riêng khác. T rất thg con, nghĩ đến c, t k cầm đc nc mắt. T biết t đã sn nông cạn, t cả nể quá để rồi giờ t mang tội tày đình này. Cũng oan ức lắm vì suy cho kỹ thì t chưa phạm lỗi phản bội với chồng. Giờ a k thèm nc với t, a lại đang có ng kia và qđ bỏ t. T phải làm thế nào đây? T k muốn c tôi có mẹ kế, a lại dành quyền nuôi con nên t k thể có con bên cạnh. Nếu t đã hết lời mà a vẫn k ý kiến gì thì t nên buông tay hay níu kéo tiếp? Anh liệu có thể tha thứ cho tôi lần nữa k?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1