Vợ chồng mình lấy nhau tháng 9 năm ngoái, sau khi cưới xong thì 2 vợ chồng đưa nhau vào miền nam làm ăn kiếm sống. Mình đi làm cũng đã 2 năm, trong thời gian đó mình cũng có đủ kinh nghiệm để tiếp cận với công việc tại 1 môi trường mới, còn chồng mình thì cũng mới chỉ là nhân viên tập sự. Mới đầu mình đâu có nghĩ được công việc của anh lại vất vả và cực nhọc, cũng tốt nghiệp đại học như ai vậy mà suốt ngày phải chạy ngoài đường, sống ngoài đồng, ăn cơm cũng chẳng ra bữa. Gọi là nhân viên kỹ thuật nhưng thực sự mình nghĩ ko bằng thằng công nhân sửa máy móc, lương thì ba cọc ba đồng. Nhìn chồng càng ngày càng gầy đi mình cũng chẳng biết phải làm thế nào, nhiều ngày phải chạy xe máy tới 400 cây số, sáng đi chiều cố gắng chạy về để tối được ăn cơm vợ nấu, càng nghĩ càng thương anh. Nghĩ cứ thế này thì vợ chồng bao giờ mới khá lên được. Nhưng vẫn phải cố gắng trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, kiếm được 1 công việc đâu phải dễ.
Cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn như thế nhưng đâu có ai hiểu được đâu. Lại được thêm chuyện của ông bố chồng, mình lại càng suy nghĩ nhiều thêm. Tết cả 2 vợ chồng về quê ăn tết, dù sao 2 vc cũng nghĩ là năm đầu tiền mới lấy nhau thì cũng cố gắng về cho gia đình đoàn tụ. Nhưng ai ngờ, về nhà, bố chồng mình dẫn 1 bà về nhà ở (mẹ chồng mình đã mất hơn 2 năm về trước), lại còn dẫn thêm cả đứa con gái của bà ấy nữa chứ, về gọi vợ vợ chồng chồng, bố bố con con, trong khi đó lại chẳng nói năng gì với vợ chồng mình hết. Về nhà thấy cảnh tượng như thế mình thấy bực mình trong người nhưng cũng phải cố kìm nén vì mình là con dâu mới về nhà chồng. Tìm hiểu ra mình mới biết, bà này đã lấy hai đời chồng rồi, nghe đến đây mình đã không thể chấp nhận được. Trong khi nhìn bố mình và bà ấy lại chẳng hợp nhau chút nào. Bố mình thì già cũng chỉ là ông nông dân, còn bà ấy thì lại trẻ đẹp, là gái thành phố,ăn mặc sành điêu, cũng chẳng có nghề nghiệp gì, giờ cũng chỉ đi xin làm công nhân thôi. Bực mình nhưng mình cũng chỉ biết sống cho yên ổn cái tết rồi đi, chứ cũng chẳng ở nhà. Nhưng bây giờ đi rồi nghĩ lại mới thấy nhiều chuyện phức tạp. Sau khi vợ chồng mình đi, thì bố chồng mình đuổi mẹ con chị gái chồng mình không cho ở nhà nữa, làm hai mẹ con phải đi ở nhờ nhà bác. Mình gọi điện về nói chuyện thì bố chồng mình bảo tao có đuổi mẹ con nhà nó đi đâu, tự hai mẹ con nhà nó đi đấy chứ. Trời ơi, cái chuyện to tát như thế này hàng xóm người ta đồn ầm lên sao mình có thể tin vào những lời đó được chứ. Lại còn chuyện hai ông bà đưa nhau đi đăng ký kết hôn, nhưng không đủ giấy tờ nên chưa đăng ký được, mà khi nói chuyện với mình thì lại nói tao mới chỉ tìm hiểu chứ đã có ý định lấy bà ấy đâu. Chết mất với bố chồng tôi. Mình có phải cọp đâu mà phải nói dối với mình như thế chứ.
Giờ thì 2 ông bà đang ký kết hôn được rồi nhưng mình lại nghĩ chắc chẳng sống được bao lâu thì 2 ông bà lại bỏ nhau thôi. Bố chồng mình thì bét rượu, hay chửi bới. Còn bà kia thì tất cả gia đình cũng chẳng ai biết bà ấy là người như thế nào hết. Trong mắt mình thì không có chút thiện cảm gì với bà ấy hết, xây mộ mẹ mình mà bà ấy còn chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng thèm thắp cho mẹ mình 1 nén hương.
Bây giờ mấy chị em trong nhà chỉ muốn bố mình sang tên nhà đất cho chồng mình, chị mình lại sợ bố chồng mình không cho, vì giờ bố chồng mình chỉ nghĩ đến mẹ con nhà bà đó thôi. Xây mộ cho mẹ mình ông ấy cũng chẳng hỏi đến thì làm sao mà nghĩ đến các con nữa. Mà bố thì thì thuộc vào top chẳng ai nói được.
Trước đây mình nghĩ, bố sống cùng chị, vc mình đi làm có tiền sẽ gửi về để chị nuôi bố, nhưng giờ đây như thế này thì chẳng bao giờ mình gửi cho cái gì hết. Vì có bao nhiêu thì cũng chỉ để nuôi mẹ con nhà bà kia thôi, trong khi mấy chị em thì chẳng ai có nhà cửa gì hết. Đứa cháu mình giờ cũng phải sống vật vờ, chẳng có chỗ ở ổn định nữa. Haiz, giờ bố mình cứ như osin cho mẹ con nhà bà đó, sáng dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, trưa đi xây về lại chui vào bếp nấu cơm, tối cũng thế. Nghĩ đến mà mình điên đầu.
Bây giờ mình phải làm sao đây, muốn mặc kệ lắm nhưng trong lòng thì chẳng mặc kệ được, mình đâu phải người sống vô tư mà bỏ qua tất cả. Đó là gia đình mình mà. Mình cũng được ăn học tử tế mà, sao mình không thể giải quyết được chuyện này êm xuôi.
P/S: Thực ra mình cũng xấu tính, chị em mình đã lấy quyển sổ hộ khẩu và sổ đỏ nhà mình mình đi, không cho bố mình giữ, vì thực tế mấy chị em chẳng ai muốn cho họ nhập khẩu vào sổ của gia đình nhà mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ cứ lo cho gia đình nhỏ của mình ở trong Nam đi cái đã bạn ạ, đừng...
Về vấn đề tài sản, bố chồng bạn chỉ có quyền trên 1/2...