Năm đó tôi 13,đã biết đến những rung động đầu đời,mà mãi sau này nó trở thành nỗi đau điên dại,không thể nguôi ngoai. Anh 15 tuổi,chúng tôi ở cùng làng,biết nhau trước đó nhưng có lẽ chỉ đến đêm hôm tổ chức sinh nhật của chị hàng xóm thì tình yêu đầu đời mới chớm nỡ............
Bắt đầu từ lá thư kết bạn anh giúi vội vào tay tôi,còn nhớ hồi đó tôi nổi tiếng xinh và học giỏi nhất trường,có lẽ vì còn quá nhỏ,lại hay được thầy cô và bố mẹ khen trước mặt nên tôi đâm ra tự mãn,kiêu ngạo và hách dịch,không phải lần đầu tôi nhận một lá thư kiểu như vậy,nhưng lá thư của anh thực sự đã làm tôi xao xuyến................tình yêu đầu của tôi bắt đầu nhẹ nhàng như thế đó,ai biết được mãi sau này nó thành nỗi đau khôn xiết
Chúng tôi bắt đầu nán lại chờ nhau mỗi lần đi học,trộm nhìn nhau mỗi khi có cơ hội,chăm chỉ viết thư cho nhau và không ngừng động viên nhau cố gắng,tôi và anh vẫn đều là học sinh giỏi của trường
Những khi quá ngột ngạt tôi thường lên chùa,ở đó tôi thấy lòng chùng xuống,bao nhiêu hận thù,đau đớn đều nhẹ bẩng......Cuộc đời,suy cho cùng cũng rất ngắn ngũi,tôi không...
Và cũng từ đó,tôi thấy mình thật thấp hèn,thấy bản thân chỉ giống một thứ rác rưởi đáng bỏ đi,tôi không còn coi trọng giá trị bản thân mình nữa,lòng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2