Những ngày sắp tết đối với mẹ là những ngày nặng nề nhất... !


Trong suốt 27 năm tuổi xuân của mẹ , chưa bao giờ mẹ thấy chán chường & ghét những ngày sắp tết như thế này. Mẹ chỉ muốn nhắm mắt để tết trôi qua cái vèo , để những lo lắng toan tính ko làm nặng đầu mẹ, để khi thấy con ngây thơ thèm khát mọi thứ mẹ ko phải nhói lòng... Ừ thì sắp tết rồi , mẹ nhìn cảnh dòng người háo hức chen nhau đi mua sắm , mẹ nhìn cảnh gia đình người ta sum vầy - hạnh phúc . Rồi mẹ nhìn lại mẹ , lại con ... Mẹ con mình vẫn củ kỉ , vẫn dắt díu nhau đi về trong lặng lẽ cô độc . Chỉ mẹ và con thôi , mẹ chỉ ước giá như ngày nào cũng là ngày bình thường , để mẹ bớt tủi thân khi thấy con ko đc bằng bè bạn , để mẹ mua cho con bịch bánh mà ko thấy ít ỏi quá ... Và còn mẹ nữa , đã lâu rồi mẹ ko mua sắm gì cho mình... Giữa những ngày cận tết này, mẹ thấy mệt mõi quá đổi , mẹ chỉ muốn đóng cửa , muốn tắt ti vi để ko phải chứng kiến bầu không khí náo nức đang diễn ra từng ngày.


Mẹ biết mình thật ích kỉ , mẹ lại ghen tị với cuộc sống đầy đủ của người khác ! Mấy hôm nay đêm nào mẹ cũng khóc, thật sự là mẹ thèm muốn lắm 1 gia đình , thèm muốn lắm đc ở bên cạnh 1 người đàn ông yêu mẹ - thương con , mẹ chán cuộc sống một mình như thế này vô cùng ... Mọi áp lực nặng nề làm mẹ như muốn vỡ tung ra , biết bao lần mẹ muốn ôm con cùng chết , nhưng nhìn con ngây thơ mẹ lại ko đành lòng ... Con là lý do duy nhất níu mẹ lại với cuộc sống này. Mẹ chỉ biết cố gắng tồn tại bằng mọi cách , sống lâu nhất có thể để chăm lo cho con...


Mẹ cầm điện thoại trên tay , lướt hết cả list danh bạ cũng ko tìm đc 1 người đủ kiên nhẫn và sẵn lòng nghe mẹ nói, cuộc sống bận rộn và quá khó khăn làm mẹ đánh mất hoặc là lãng quên đi nhiều mối quan hệ , đến khi nhìn lại thì chẳng còn ai bên mẹ nữa... Mẹ thấy mình thua kém người ta về nhiều mặt , mẹ thấy càng lúc mình càng tệ đi , mẹ thấy cuộc sống này quá bế tắc đối với mẹ...


Mẹ stress cùng cực & tột độ , làm sao để mẹ lấy lại tinh thần bây giờ hả con ?