Hôm trước nằm ngủ mơ bị mấy con chó dữ chực cắn, nó thì leo tót trên cây, mấy con chó ở dưới cứ nhảy lên nhe răng đòi cắn, nhảy lên chõ mõm đòi cắn là nó lại đưa tay đấm cho một phát tụt xuống, rồi không hiểu sao nó nhảy vù xuống cái xe máy để chạy đi, mấy con chó gầm gừ đuổi theo, nó thì cố sức vặn ga hết cỡ để chạy mà không hiểu sao càng cố vặn ga lên thì xe chạy càng chậm, cứ cố vậy... Tỉnh dậy toát hết cả mồ hôi! Ấy vậy mà giấc mơ đó nó báo điềm mà đến hôm nay nó mới nhận ra... Nó và chồng kết hôn được hơn 2 năm, có một bé gái vừa tròn 2 tuổi, nhà nó bác sĩ bảo cưới nhưng cơ bản vẫn là yêu thương nhau mới lấy. Nhà sống cùng ông bà nội. Chồng quyết định lập nghiệp trong Nam nên cả nhà di cư từ Bắc vào Nam, cả nhà vừa lấy căn chung cư, ông bà nội cho 1/3 số tiền, 1/3 vay bạn bè, anh em họ hàng bên nội, 1/3 còn lại thì vay ngân hàng. Dù là bảo cho nhưng đã quyết trước là sau này ra sổ hồng thì đứng tên ông bà nội. Ừ thì cũng đúng thôi, bên ngoại anh em đều ít tiền không có cho vay được, cũng không bàn cãi về vấn đề vật chất.Chồng nó thực sự là một người bố rất thương con, còn đến giờ có yêu vợ hay không thì thực sự không còn biết được nữa. Bản chất con người chồng là một con người tốt! Đối xử với anh em bạn bè rất tốt, rất niềm nở. Chỉ có điều cái tôi rất cao, lòng tự ái cao ngút trời, hay cục cằn, nói năng thô lỗ, và chửi thì rất điêu ngoa!(cái này phải gọi là có nòi, đc thừa hưởng hết từ cả bố lẫn mẹ, mẹ chồng là cô giáo dạy văn, bố chồng hồi còn ở quê, nó đã được chứng kiến trận chửi nhau của ông bà và những lời thô lỗ từ ông chửi bà nào là con c..., bút b...., đ ..mẹ..và đương nhiên cũng mày tao chí tớ, nó nghe mà sốc lắm, nhưng cũng chỉ nghe vậy thôi, chỉ tự hỏi " ủa, sao lại vậy được nhỉ? Ông bà đều là tầng lớp cán bộ trí thức mà?" rồi thôi)Nó thực sự rất yêu chồng. Tính hay giận dỗi. Bề ngoại giận thì giận nhưng trong thì vẫn yêu thương, chỉ cần một cái ôm cũng đủ xoá tan cái giận rồi. Hơn hết, nó luôn khao khát sự yêu thương từ chồng, cái mà chồng nó luôn luôn bảo nó hay đòi hỏi. Thì rõ rồi, nó cho đi không cảm thấy đc nhận lại, rồi nó đòi hỏi, đòi hỏi mà chồng dửng dưng nó đâm ra giận dỗi, càng giận dỗi nó lại càng khao khát một sự vỗ về từ chồng để nó còn có cảm giác được sự yêu thương... Nhưng mà chẳng hề có một sự vỗ về nào, nó thất vọng, từ giận dỗi đâm ra tức giận, rồi nó cằn nhằn, và rồi chồng nó xửng cồ lên chồng nó chửi, vậy là chửi nhau!Cả nó và chồng đều là người nóng tính. Chồng có cái tật hễ bị chạm vào lòng tự ái, nói động chạm đến mình cái thôi là lại xửng cồ chửi mắng thậm tệ, mày tao chí tớ, ngu như con chó, con bò, mặt mày i như con chó..v..v.... Rồi tiếp nữa là sỉ nhục lăng mạ, những câu nhục mạ chúng tục tĩu ghê tởm quá nó không tiện nói ra...Phải nói là hầu như mọi chuyện lúc đầu nó chỉ bé con con thôi, vợ chồng có những điều không hợp ý nhau nói ra bình thuòng thôi mà chạm đến lòng tự ái chồng là i như rằng:- mày ngu như con chó, mày cứ toàn đi gây chuyện phá hoại, mày không sống được thì cútVợ:- mày tao với ai, không tôn trọng người khác thì cũng đừng mong người khác tôn trọng mình( thực sự những lúc to tiếng nghe 2 chữ mày tao là nó đã phát điên lên rồi, 2 cái chữ ấy làm mất đi hết những cảm giác yêu thương)- mày tao với mày đấy, mày không xứng được gọi những từ mĩ miều khác- không xứng? Vậy thì sống với nhau còn ý nghĩa gì?- mày chỉ biết đi phá hoại thôi, mày để yên tao còn kiếm tiền nuôi con- đừng tưởng mỗi mình mình nuôi con, người khác cũng đi làm kiếm tiền, tuy không nhiều tiền bằng nhưng vẫn góp phần vào nuôi con, tao không ăn bám ai cả, đi làm về vẫn làm việc nhà, không phải là ăn không ngồi rồi. Không phải nói ai làm nhiều hơn ai, mà là mỗi người có một trách nhiệm và nên tôn trọng nhau về điều đó. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mình là làm việc vất vả mệt nhọc còn người khác toàn phá đám. Cái tư tuỏng đó chỉ làm người khác khinh bỉ thôi, rồi đến lúc sức chịu đựng nó có hạn.- không sống được thì viết đơn tao ký.... Mọi chuyện rồi cứ thế trôi qua, đến nay đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, tất cả cũng chỉ vì lòng tự ái và 2 chữ mày tao rồi nó làm nên to chuyện. Rồi dần phát triển thêm những câu lăng mạ sỉ nhục, thật là hết sức tưởng tượng, cảm giác như chẳng là gì của nhau nữa, chỉ còn lại toàn là sự khinh bỉ mà thôi.Thế rồi cách đây 3 tuần. Sau một lúc mày tao và rồi sau một câu nhục mạ của chồng, nó thật sự muốn phát điên, tiến đến vừa giật cái chăn ra khỏi người chồng vừa nói:- mày sỉ nhục ai, mày quá đáng vừa vừa thôiThế là ông chồng cũng điên tiết lên miệng vừa bảo:- con này, mày láo quá rồi đấy, phải cho mày biết hắn vừa nói vừa tiến đến cho nó một cái tát. Trời ơi, khỏi phải nói nó điên sục sôi máu đến cỡ nào. Nó cũng đánh lại, rồi giằng co nhau, hắn đè bẹp dí nó xuống đất, nó không giãy dụa gì đc, miệng hét bỏ tao ra, rồi cắn cho hắn 1 phát vào vai, cào cấu hắn mới chịu bỏ ra. Trước kia nó cũng đã nói trước rồi, là sẽ không chấp nhận hành động đánh vợ, đánh được một lần thì sẽ có những lần sau. Thực sự vì vừa quá bất ngờ trước sự việc diễn ra, vừa rất rất đau lòng, nó tức giận, ức chế lên đỉnh điểm, không kiềm chế đc, nó thật sự như điên loạn lên, ném vỡ mất cái ipad của nó với cái máy tính cũ rích hỏng lên hỏng xuống của hắn. Nhìn thấy cái điện thoại bb passport của hắn với cái máy tính bàn mà cũng muốn ném nốt nhưng rồi lúc đấy trong người đã cái đỉnh điểm xuống một tí nên kiềm chế lại. Thế là ông bà nội vào can thiệp.Bà:- tao chưa thấy đứa con dâu nào như mày, mày hỗn mày láo. Thằng X nó đánh mày là đúng, nó đánh mày là nó có lý do của nó.Nó hơi bất ngờ trước câu nói của bà, nhưng rồi nghĩ à cũng đúng thôi, mẹ nào chả bênh con ruôt, khác máu thì tanh lòng. Rồi bảo:- vâng, con hiểu ý mẹ nói gì rồi, con nghe rõ mẹ nói gì rồi, mẹ không càn phải nói thêm gì nữa đâu. Nhưng mà mẹ có muốn nói con gì thì mẹ cũng nên chọn thời điểm mà nói ạ. Bây giờ tâm trạng đang ức chế thế này mẹ bảo con phải nghe làm sao.Quả thực từ trước đến giờ, đối với bố mẹ chồng nó luôn xem như là bố mẹ thứ hai của mình. Lớn lên đi học xa lấy chồng xa, nó còn chưa chăm được bố mẹ đẻ như chăm bố mẹ chồng, tìm hiểu bệnh tật cho bố mẹ chồng, ăn gì uống gì kiêng gì, mua những thức ăn ngon bổ chẳng tiếc, xay sinh tố, hoa quả....v.v trong khi đó nó đã xay được ly sinh tố nào cho cha mẹ đẻ.....việc cố chăm sóc ông bà đó nó chắc chắn cả ông bà cả chồng đều có thể nhìn thấy rõ đc. bởi nghĩ ông bà cũng tốt, cũng thương nó thì nó cũng sống tốt lại thôi. Vậy mà rồi mới thấy nó đã nhầm, bà thật sự sống quá khéo!Qua việc bà ấy bênh vực con bà và cho rằng nó đáng bị đánh, nó đã không ngĩ là bà ấy lại có suy nghĩ như vậy, thật sự trong nó đã mất đi khá nhiều sự tôn trọng, kính trọng trước đây dành cho bà. Mà nó thì thực sự sống không khéo, tính nó thẳng, đúng ra đúng, sai là sai, ghét là ghét, không sống được kiểu 2 mặt như bà. Thế nên những ngày sau đó, vợ chồng chiến tranh lạnh, chồng ngồi máy tính trong phòng nên nó ra sofa ngủ, nó có cái tính khi đầu phải suy nghĩ cái gì ức chế thì nằm trằn trọc khó ngủ, rồi vợ nằm một góc chồng một góc, hững hờ như không, nó lại càng khó chịu mà không ngủ đc, nên ra sofa ngủ cho lành. Nó cũng lạnh lùng, không bắt chuyện chủ động với ông bà như trc kia, ông bà hỏi thì trả lời, việc gì cần thì mới nói. Bởi nó mất đi nhiều quá sự kính trọng, có đối tốt thì tốt từ tâm, giờ khi tâm đã khinh thường vậy rồi, muốn đối xử bình thường cũng là khó rồi chứ đừng nói đến tốt.Cứ thế khoảng 10 ngày, trong những ngày đó, nó xét lại bản thân có những cái sai gì với chồng qua sự việc đó, rồi nghĩ sắp sinh nhật con, muốn con có cái sinh nhật cho vui vẻ, trung thu đã không đc trọn vẹn rồi. Nên tối ngày thứ 10, nó vác chăn vào phòng chồng, nằm ôm, xxx, hôn rồi xin lỗi. Sau khi làm lành, cũng có cuộc trò chuyện xem lại trận chiến. Nó hỏi chồng nũng nịu:- sao cứ hễ có chuyện gì nói ra không hợp ý cái là lại cứ chửi bới em vậy là làm sao? Sao lại dùng những lời lẽ cay độc mà mắng nhiếc vậy. Không biết là người nghe những lời nói đó bị tổn thương nhiều lắm không? Thứ nhìn nhưng gia đình bạn bè xung quanh xem, họ cãi nhau có dùng mày tao không, có sỉ nhục vợ như vậy không?Chồng:- từ trước giờ chửi vậy quen rồi- tức giạn có thể mắng em, nhưng không được đánh, cái đau về thế xác nó không là gì so với cái đau tinh thần. Mắng, có thể mắng với giọng điệu tức giận nhưng không đc dùng mày tao, cứ thử dùng những từ khác bình thường xem chuyện nó có khác đi không nào. Tất cả chuyện lớn lên cũng chỉ vì 2 chữ mày tao đấy mà ra cả thôi. Mà những lúc em có giận nói gì nóng, sao không chịu nhịn mà vỗ về em đc một lần sao, em đã bảo em giận thì giận vậy nhưng yêu thương em vẫn yêu thương mà. Cũng biết em mà có gì suy nghĩ là khó ngủ còn gì, thấy em nằm trằn trọc không ngủ được vậy mà không thấy thương xót gì sao?- làm chồng phải có cái uy của chồng, không bao dung cho những thói xấu được.Xong, kết thúc câu chuyện. Nó nghĩ qua việc này chắc chồng nó cũng hiểu ra nhiều vấn đề mà rút kinh nghiệm. Nó cũng sẽ cố gắng khi nói ra những điều không hợp ý nhau sẽ nói nhẹ nhàng hơn.Ấy vậy mà, đúng như người ta bảo, bản tính khó đổi là vậy!



Lành được vài ngày rồi cũng đến sinh nhật con. 2 vợ chồng hẹn nhau tan làm về sớm để đưa con đi chơi. Hôm trước vợ chồng mua cái tivi trả góp cho ông bà xem, hôm sau( tức hôm sinh nhật con) họ đến lắp. Tan làm về đến nhà, vợ thì cứ giục chồng ăn cơm còn đưa con đi chơi nhà bóng không 8h hết giờ bán vé, chồng thì cứ cầm cái điều khiển tivi vừa ăn vừa mở mở xem xem. Rồi chồng nhờ bố đi mua cái dây cáp tivi, bà bảo:


- Mày đưa tiền cho bố đi mua chứ bố mẹ hết tiền rồi.


Nó cũng nghe thấy nhưng nó vẫn ngồi im.


Chồng:


-Để con đưa tiền cho bố.


Thế rồi hắn ta vào lấy tiền đưa, nó cũng chẳng nghĩ gì, tưởng mọi chuyện bình thường thôi. Ai dè...


Gần 8h hắn mới chịu rời cái điều khiển tivi ra khỏi nhà. Nó vẫn cười nói vui vẻ, nhưng tự nhiên thấy chồng có chút gì đó không bình thường. Thế rồi ra khỏi thang máy đến chỗ lấy xe, chồng phán câu giọng hậm hực:


- Cầm tiền ăn cả nhà mà sao cứ để bố mẹ kêu hết tiền vậy, bố mẹ hết tiền thì phải biết lối mà đưa chứ.


Nó đáp lại:


- Ơ, bố mẹ hết tiền thì phải bảo em mới biết được chứ, không bảo thì làm sao em biết được??? sao vô lý quá vậy?


- Phải chú ý lúc nào hết mà đưa chứ, nhiều lúc người ta ngại


- Đến giờ còn ngại cái gì nữa. mà cái việc hết sức đơn giản, hết thì nói chứ có khó khăn gì đâu. Còn không nói thì đố ai mà biết được. Với lại đợt vừa rồi em cũng đâu còn tiền nữa, không thấy là hết tiền mua thức ăn em phải lấy lại chỗ tiền hôm trước đưa mẹ trả cái tiền sofa còn lại đấy thôi ( chả là mua cái sofa mà phải sửa nên giữ lại một ít khi nào ngta đến sửa thì trả, mà mãi không thấy bên sofa đến sửa gì cả). Còn em nói luôn là số tiền 4 triệu vừa đưa em, vừa nãy trả tiền còn lại cái sofa 2tr6, còn 1 triệu 4, giờ đi mua 2 hộp sữa, một bịch bỉm cho con là không còn tiền mua thức ăn nữa đâu.


Chồng:


- Không còn tiền thì lấy tiền lương ra mà tiêu


Ừ thì lấy tiền lương tiêu. có gì rồi ít nữa số tiền ông bà cho mỗi tháng đó bù vào cũng được. Nó cũng nghĩ vậy. Tại vì là mấy hôm trước, vợ chồng tính toán, thống nhất tiền lương tháng vừa rồi và tiền lương tháng sau của vợ cộng lại để vài tuần nữa đổi tiền Yên Nhật và mua sắm mấy thứ vì vợ chuẩn bị đầu tháng đi Nhật làm việc 8 tháng cho công ty.


Đến siêu thị, thì đã hơn 8h, hết giờ bán vé chơi nhà bóng cho con. Nhìn con bé thật tội nghiệp, sinh nhật không tổ chức đc gì, bố mẹ hứa đưa đi chơi nhà bóng háo hức lắm vậy mà lại chẳng đc chơi. Vừa thương con vừa ức chế ông chồng đã giục như vậy rồi chẳng quan tâm gì con cả, làm thành ra thất hứa với con. Lại thêm cái chuyện tiền nong bố mẹ vừa rồi nữa, thật sự ấm ức trong người, giận một lúc, nhưng rồi cố làm lành cho con nó có cả bố cả mẹ cho xong ngày sinh nhật. Mua đồ xong rồi lại đưa con về, thế là hết một ngày sinh nhật con chả được tích sự gì. Con nó nhìn nhà bóng cứ đòi mà nhói trong tim.


Tối về đi ngủ, nó đi nằm trước, ngủ một lúc tỉnh dậy nhìn sang, hắn nằm sát mép bên kia giường, 2 tay khoanh trước ngực, cái vẻ không cần gì. Nó nhìn thấy cảm thấy thật thất vọng, sao lần nào cũng vậy, vừa mới xong cái sự việc tày đình kia rồi cứ tưởng là chồng sẽ hiểu nó hơn, nghĩ cho nó hơn tí thôi. Chồng thì nằm xuống ngủ khò khò, vợ thì ôi thôi, có tí suy nghĩ lại phải trằn trọc rồi, trằn trọc không ngủ được lại càng sinh ra sự ức chế. Cứ bắt nó đi lạy lục tình cảm mãi thế này sao? Nó chán chường, mang ipad ra phòng khách ngồi nhắn tin cho hắn một loạt, dù biết hắn đọc thì rồi cũng sẽ chẳng thèm trả lời lại gì, vì bao nhiêu lần nó viết nào là thư gửi mail, nào là topic, tin nhắn các kiểu... nói ra hết mọi thứ cảm nghĩ, ai sai cái gì đúng cái gì, nên như thế nào cho tốt hơn....nhưng nhận lại được từ hắn chỉ là sự im lặng!


Vợ chồng đã khó nói chuyện trực tiếp với nhau rồi, nói bằng cách này cách nọ cũng không thèm đáp trả. Nhiều lúc thấy thật bí bách, chán chường! Thế là lại mỗi người một phách!



Và rồi từ đây mới mở ra một tá sực việc quá kinh khủng bởi bà mẹ chồng đầy miệng lưỡi!


Bà ấy gọi điện cho mẹ nó : " nó hư hỏng lắm, ông bà hỏi nó có ăn cơm không cũng không thèm trả lời gì cả


, ngày trước còn ở nhờ nhà chị họ thằng X, vợ chồng nó giân nhau rồi nó bỏ đi không nói với ai một lời làm tôi mất mặt với họ hàng bà con".


Mẹ nó gọi chì chiết sao con lại vậy này kia, ông bà bảo thế này thế kai sao con lại vậy...v..v.. mình là phụ nữ phải nhịn nhục


mà giữ gia đình chứ.


Ôi trời ơi, nó điên lên nói to: " trời ơi, mẹ nghe bà ấy nói vậy mà mẹ cũng tin được hay sao? để con nói cho mẹ nghe, con không ăn cơm ở nhà con còn nhắn tin về cho bà là " con không ăn cơm nhà, bố mẹ ăn đừng để phần con", đến không ăn con còn nhắn tin về như vậy huống hồ chi họ hỏi mà con lại không trả lời sao??? tin nhắn còn rành rành ra kia kìa. Còn cái việc thứ hai kia xảy ra cách đây phải 7,8 tháng rồi, hồi đấy cũng đã nói rõ cho bà ấy như thế nào rồi mà giờ bà ấy lục lại lôi ra để nói xấu con, lúc con đi ra khỏi nhà đấy là lúc 2 vợ chồng sau khi cãi nhau đã ngồi nói chuyện thẳng thắn không giận dỗi gì nhau nữa, con đã nói với anh ấy là để cả 2 có thời gian nghĩ lại mình, mọi chuyện thì con sẽ ra ngoài ở vài hôm rồi xong rồi con về, trước khi đi, con nói với chị họ anh ấy, tạm thời vợ chồng em có chút chuyện, để cả 2 bình tâm thì tối nay em ra ngoài ngủ, và vài ngày nữa em về chị nhé. rồi chị ấy gọi hỏi con này kia, con đã bảo là thật sự giờ là 2 bọn em không có tức giận nhau gì hết, chỉ là để cho cả 2 một khoảng thời gian riêng thôi, chứ không có chuyện gì nghiêm trọng cả, chị có thể hỏi anh ấy đấy, em đi vài ngày rồi rồi em về thôi mà. Rồi sau bà ấy gọi cho con con cũng nói vậy rồi. Vậy mà giờ lại thế này nữa?"



Nó rất rất ghét cái thể loại con người hay đi nói xấu đặt điều cho người khác. Giờ bà ấy lại thêm chyện đặt điều nói xấu sau lưng nó thế này nó từ chỗ hết sự kính trọng, lại có thêm vài sự khinh thường!



Chủ nhật, sáng ra bà bảo:


- hôm nay bố mẹ đi có việc, ở nhà trông con cho bố mẹ đi công chuyện.


Nó nghĩ ờ thì trông con, nó đưa con đi chơi nhà bóng bù hôm sinh nhật. Nó vào sắp xếp quần áo, bỉm sửa chuẩn bị cho con đi chơi.


Ông bảo bà:


- Mẹ nó đang cho nó đi chơi hay sao ấy kìa.


Bà:


-ừ, đi chơi cho nó thoáng đầu óc


Trước khi ông bà đi bà vào bảo con trai ông bà:


- Bố mẹ đi lên nhà cô Y, mẹ con nó đi chơi, mày ở nhà trông nhà nhé.


Xong, mẹ con đi chơi, con vui tíu tít đc đi chơi nhà bóng, đến trưa con ngủ khì đưa con về, nó cũng nằm nghỉ. Chiều mẹ nó gọi điện:


- Sao con không nhịn đi một tí, bà bảo con ở nhà trông nhà thì ở nhà chứ con đi đâu làm gì.


Nó:


-Ủa, con đưa con con đi chơi cuối tuần là điều hết sức bình thường mà, có gì sai đâu mà phải nhịn, hôm sinh nhật đã không được đi chơi rồi, giờ tranh thủ cái cuối tuần để đưa nó đi, không đưa nó đi thì đợi đến bao giờ mới đưa, Sao lại vô lý quá đáng vậy ???


Mẹ:


- Bà gọi bà bảo là tôi bảo nó bố mẹ đi có việc bảo nó ở nhà trông con mà nó cứ vậy nó vác con nó đi!!!



Thật là không thể tưởng tượng nổi! rõ ràng chính miệng bà ấy nói rành rành bên cạnh vừa lúc sáng là mẹ con đi cho thoáng đầu óc mà??? Sao giờ lại có thể nói từ trắng ra đen một cách thản nhiên vậy trời ????


Nó bực quá nói to với mẹ:


-Mẹ đừng có lúc nào cũng chịu nhịn nhục quá vậy được không? Với con cái gì sai là sai, đúng là đúng! Cái gì sai con đã nhận lỗi rồi, con xin lỗi rồi. Còn cái gì con đúng thì con không phải nhin! Sống được thì sống, mà không sống được thì đi!


Con không phải là mẹ, con không nhịn nhục được như mẹ. Mẹ nhà người ta con họ đánh người khác thì đúng là có lý do, còn mẹ mình con mình bị đánh, đúng thì cũng phải nhịn, lại còn nói với con rể là mẹ tự hào về con lắm đó. Con đã đủ sự ức chế lắm rồi, thôi không nói chuyện nữa vậy"


Nó tắt máy buông kèm một câu tức giận:


- Có một nói mười!!!


Trong lúc nó nói chuyện điện thoại với mẹ nó thì ông bà đã về ở cửa đợi mở khóa tự bao giờ. Chắc chắn ông bà nghe hết mọi thứ. Mà nghe cũng được, nó bức xúc, nghe được càng tốt, nó cũng chỉ muốn nói toạc ra hết thôi. Hết sự tôn trọng rồi chỉ còn sự khinh bỉ thì chỉ có vậy thôi, muốn đối xử một cách bình thường thôi là cũng đã quá khó rồi.


Nó ức chế, định ra ngoài cho khuây khỏa. Bà làm mặt nghiệm trọng bảo:


- Con đưa cái thẻ ngân hàng của mẹ cho mẹ. Cuộc sống bố mẹ tự lo, cuộc sống chúng mày thì tự chúng mày lo.


Ôi, toàn nhè vào những cái lúc lửa đang cháy hừng hực bà ấy đổ thêm dầu vào thôi.


Nó:


- Đây ạ. À, trước con với anh X đã tính toán và thống nhất rồi. Giờ mẹ bảo vậy thì cũng được thôi, nhưng vừa rồi con mua thức ăn cho cả nhà âm vào tiền của con một ít rồi, nên mẹ bù lại tiền đấy cho con.


Bà, giọng chắc như đinh đóng cột:


-Khồng! Của mẹ mẹ giữ.


Nó toan nói gì nữa nhưng rồi thôi, bỏ đi, nghĩ bụng, cần chấp.


Tối đấy nó gọi về nói chuyện với mẹ, với chị cả mấy tiếng đồng hồ đến tận khuya.


Sáng ra nghe em gái nói bà lại vừa gọi bảo mẹ tối qua nó đi đâu không biết trai gái gì không mà tận khuya nó mới về.


Mình nghĩ bụng, chồng thế kia, mẹ chồng thế kia thì không sớm thì muộn mỗi người đều có những sự quan tâm khác.



Mấy ngày sau, đến ngày tiêm của con, thứ 2 nó xin nghỉ phép, đang chuẩn bị đồ cho con. Ông bảo giọng chắc nịch:


-Con đi đâu thì đi, còn em bé thì không rời nhà nửa bước!


Mình sững sờ:


- Con đưa nó đi tiêm ???


Bà:


-Thằng X nó giao cho ống bà ở nhà trông cháu, nó đã dặn không cho đưa em bé đi đâu hết.


Nó:


- Sao bố mẹ vô lý vậy, là con của con, con đưa nó đi tiêm là một điều hết sức bình thường. Cái chuyện bé tí này sao lại lôi nó mà xé ra to vậy?


Bà:


- Là con mày cũng là con thằng X và là cháu ông bà, ông bà có quyền chăm nó.


Nó trừng mắt:


- Sao lạ vậy, là con của con thì con có quyền trực tiếp lên nó, bố mẹ làm gì có quyền???


Bà:


-Là con của thằng X, nó cũng có quyền, nó không cho phép thì mày không có quyền mang chàu đi đâu hết.


Nó gọi lão chồng, tút tút tút... không nhấc máy.


Nó kiếm số công an phường, anh công an bảo chuyện gia đình thì chị phải gọi bên tư pháp chị ạ, chị ra viết đơn rồi trình ngta giải quyết.


Lằng nhằng quá, mất mất ngày phép, lại muốn cho con đi sớm về sớm cho đỡ nắng.


Cố gọi lão chồng lần nữa:


-Alo, nói đi


Nó nghẹn ngào:


- Hôm nay đây đưa con đi tiêm... có được không?


Hắn:


- Ừ, thì đi đi...


- rồi, vâng, đã đồng ý rồi đấy nhé.


Nó chạy ra:


-Con đã gọi cho anh X rồi, anh ấy đồng ý rồi, bố mẹ có thể gọi lại hỏi


Ông:


- Gọi rồi hả, gọi rồi thì được


Rồi nó đón con từ tay ông, không kiềm được sự uất ức, nước mắt lăn dài.


Bà lập tức đứng phắt dậy chống nạnh chặn ngang ở cửa phòng:


- thằng X chưa nói gì tao không cho đi


Ông cản:


-Thôi, thằng X nó đã đồng ý rồi thì để nó đi đi


Bà lớn giọng:


-Không được, để thằng X nó nói đã


Nó:


-Mẹ vừa nói anh X đồng ý thì để con đi, sao giờ lại giở trò vậy. Con nói thật với mẹ, mẹ toàn nhè những cái lúc tâm trạng mọi người rối bời mẹ đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ là người lớn mẹ nên cử xử làm sao cho người dưới họ phục chứ đừng toàn làm những điều mất hết sự tôn
trọng
. Con nói thẳng luôn là qua những cái việc mẹ đặt điều cho
con từ việc a, b, c... đó thì giờ con không còn một tí gì sự kính trọng đối với mẹ nữa.


Bà:


- Tao chả bao giờ tao nói vậy cả, mày cứ tự mày vác con mày đi.


Rồi một lúc sau đó:


-Tao chỉ nói có một lần thôi. còn toàn lại mày tự mày đi cả.


Nó:


- Thôi con cũng không muốn nói nữa, bởi giờ mẹ muốn nói kiểu gì mà chẳng được. Mẹ cũng biết chính mẹ nói gì. Mẹ tự làm mất đi cái sự kính trọng của người khác đối với mình rồi thì cũng đừng có bắt con phải thế này thế nọ. Con đối tốt không có được nữa, con không sống kiểu 2 mặt ngoài thì ngon ngọt trong thì chửi thầm như mẹ được. Con chịu!


Bà:


-Mày đi ngày đi đêm, mày là cái thứ đàn bà hư hỏng lẳng lơ, mày đi trai gái ai mà biết cái ổ chuồn chuồn ở đâu. Cái loại đàn bà như mày chưa cưới mà đã có chửa, giờ thì cũng vậy thôi


Trời ơi, hóa ra là vậy....trong suy nghĩ của người đàn bà đó nó đã là người như vậy ngay từ đầu rồi. Vậy mà trước giờ nó cứ tưởng ngta tốt, ngta thương mình lắm, vì ngta toàn nói ngọt nhạt, thương thế này thế kia cơ mà???


Nó chua xót:


- À, ra là vậy.... vậy là đối với mẹ con đã không ra gì ngay từ đầu rồi, vậy là từ trước đến giờ mẹ sống giả tạo vậy mà con không nhận ra. Thôi thôi mẹ không cần phải nói nữa đâu, được rồi được rồi....


Ông:


-Tao nói cho mày biết, mày lấy được thằng X là phúc mấy đời của mày đấy


-Ha ha ha- Nó cười lớn- Vâng, phúc của con, quả là có phúc mà...


Ông:


-Mày là phụ nữ Việt Nam thì phải công dung ngôn hạnh, phải biết yêu thương chồng, nhẫn nhịn. Mày như thế là mày đang hành hạ chồng, hành hạ cả bố mẹ


Nó:


- Cái gì con nhịn con cũng đã nhịn rồi. COn sai thì con nhận, con cũng đã chủ động làm lành rồi, nhưng được vài bữa rồi lại vậy, chịu đựng thì cũng có giới hạn, phụ nữ cũng là con người!


Ông:


- Ấy haayyyyy, chịu đựng từng đó chưa là gì, phải chịu nữa...


Trời ơi, nó như muốn nổ tung....Nó chỉ muốn ngay lập tức biến mất 2 cái con người kia mà thôi.


Nó mặc quần áo cho con, nhìn con mà chua chát trong lòng quá, nó còn bé quá, nó chứng kiến cảnh ông bà và mẹ nó cãi vã, mặt nó nghệt ra, thỉnh thoảng nó bắt chước theo mấy câu....lòng nó quặn thắt.


Bà:


-Giờ tao đi cùng mày, còn không thì cứ để con không ở nhà.


Nó mệt mỏi chẳng buồn nói nữa. đi thì đi.


Những nỗi uất ức trào dâng, nó không ngăn nổi 2 hàng nước mắt dàn dụa. Nhục nhã quá. Nó thầm hỏi, liệu chồng nó biết cuộc cãi vã vừa rồi chồng nó sẽ thế nào ??? Liệu có vỗ về nó được một tí nào không? Ở đây họ hàng nhà chồng đông đúc, mỗi mình nó bơ vơ không anh em... Nó thấy bơ vơ quá...


Nó biết chắc, qua lời nói của bà ta thì anh em họ hàng chồng sẽ nghĩ gì, trước mặt nó mà bà còn có thế diêu ngoa vậy cơ mà, thì sau lưng có thể nói đc tất cả mọi thứ, nhưng nó không cần quan tâm, cái nó quan tâm bây giờ là chồng nó sẽ thế nào? Liệu chồng có nghe nó? hay là nghe bố mẹ anh ta? rồi nó thất vọng. qua những gì chồng nó thể hiện thì nó cũng chẳng là gì rồi... những cơn đau xuyên qua trái tim nó... chà xát... đau đớn...


Cố cầm nước mắt vào làm thủ tục tiêm cho con. Nó cũng mua sổ,tiêm một mũi vacxin cần phải tiêm. Tiêm xong ngồi chờ, nó thấy người rã rời. Phải rồi, cả ngày hôm qua đi ăn cưới anh bạn, bao nhiêu là món mà nó chẳng ăn được gì, tối về bụng mốc meo, nó lang thang công viên, ngồi nhai rệu rạo mấy miếng bánh mì vẫn còn từ hôm đưa con đi chơi nhà bóng, không nuốt nổi... Sáng nay nó dự định đưa con đi sớm, 2 mẹ con đi ăn sáng rồi đi tiêm thế mà đùng cái đã không ăn sáng được lại còn mất một đống sức lực cho cuộc nói chuyện tốn nước bọt kia. Nó cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn đưa con về nhanh nhanh để nghỉ ngơi. Nó gọi điện cho chồng:


-Em bảo này, em vừa tiêm một mũi xong, sáng nay chưa ăn sáng, giờ người rất mệt. Bảo bố đến đón mẹ về đi được không?


Nó quay sang bảo bà:


- Anh X sẽ gọi điện bảo bố đến đón mẹ về, giờ
con không có sức đèo thêm mẹ ở sau nữa.


Bà:


- Tao không đi đâu hết, cháu tao đi đâu tao theo đó


Nó :


- Sao mẹ lúc nào cũng cứ muốn làm lớn chuyện lên vậy. Con thực sự không có sức đèo thêm 60 cân ở đằng sau nữa.


Bà:


-Tao không biết, tao cứ đi theo cháu tao


Vừa nói bà vừa leo phịch lên xe, cả xe chao đảo, đổ ùm xuống. Con nó đang ngồi trên xe ở ghế trước cũng ngã theo khóc thảm thiết. Nó cũng bật khóc theo:


-COn đã nói rồi, bố sẽ đến đón mẹ, giờ con đưa con con về cho nó nghỉ , sao mẹ cứ thích giằng co làm gì cho khổ mọi người, trời thì nắng nóng


Bà:


-Mày cái gì mày cũng dám làm, tao không tin mày được. Mày gọi điện cho thằng X, bảo nó giải quyết


Có mấy người đi đường đến giúp dựng xe dậy. Bà giải thích ngay:


-Nó với chồng nó giận nhau, nó đi trai gái cả ngày cả đêm rồi giờ nó dẫn con nó đi đâu không biết được nên tôi phải đi theo.


Nó trợn mắt nhìn---> á khẩu!


-Giờ con đưa con con về nghỉ chứ còn đi đâu được nữa


Bà:


-Khồng! tao cứ phải đi theo cháu tao, mày mưu mô xảo quyệt lắm.


Nó mệt, nó rã rời và nó đau...


Nó gọi tiếp cho chồng:


- Làm ơn bảo giùm mẹ để bố đến đón đi, đây không có sức mà nói gì nữa rồi


Chồng:


-Thì cô giải quyết đi, đứng có lôi tôi vào, chưa ăn thì ăn đi mà lấy sức...


Nó buông xuôi điện thoại. Thôi...


Đi được 1/3 đường về, nó rũ rượi.... đói nó vẫn cố để đưa con về đến nhà được, nhưng mà những cơn khủng bố tinh thần làm nó chao đảo, bủn rủn chân tay, nó tấp vào lề đường. Thôi xuống đi, gọi điện cho ông đến. Bà tranh thủ dành lấy cháu. Thôi, nó cũng không còn sức mà dành lại nữa, nó bỏ đấy, rồi cố gắng tỉnh táo về nhà lao vào phòng
nằm bẹp dí đến tận 12h đêm.


Tối đấy chồng nó nằm cùng giường, nhưng vẫn sát mép bên kia. 12h đêm nó tỉnh dậy... nó lảo đảo bước ra ngoài...một cảm giác bất lực....chơ vơ quá... nó cần lắm... cần lắm một bờ vai???



Sáng nay, nó dậy đi làm, đầu và lòng nặng trĩu. lên mở điện thoại, có cuộc gọi nhỡ của mẹ nó. Nó biết trước là ông bà sẽ gọi cho mẹ nó, không ngờ cũng nhanh quá. Nó gọi lại cho mẹ


-Mẹ, con biết là ông bà lại gọi cho mẹ rồi. COn chỉ bảo mẹ thế này, ông bà có nói gì thì mẹ nghe bớt đi 50%. CÒn giờ vấn đề của con thì con không quan tâm ông bà đấy ra sao nữa, giờ con chỉ đợi xem chồng con xử sự thế nào thôi. anh ấy giải quyết như thế nào thì con theo như vậy. thế là đủ lắm rồi. Còn thế nào đi nữa thì con cũng không có thể đối tốt với ông bà đó nữa nên mẹ đừng bảo con phải nhịn nhục gì gì nữa. Ly hôn thì ly hôn thôi


Mẹ nó:


-Không được, mẹ vừa khoe con mới mua được nhà xong, ly hôn thì mẹ xấu hổ không sống được. Con mà ly hôn thì đừng về nhà , mẹ xấu mặt lắm


Những thị phi cuộc đời thì đầy rẫy ra, có ai ôm chúng mà sống cả đời đâu mà. Thời gian rồi nó cũng sẽ qua hết. Nó biết mẹ nó không muốn nó ly hôn, mẹ chỉ lo phụ nữ ly hôn chỉ có khổ. Nhưng nó quyết phó mặc theo số phận rồi. đến lúc không chịu đc thì đi thôi. Mệt mỏi quá rồi.....


Mọi thứ rồi cũng sẽ phôi pha...


"
Ôi phù du


Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ


Đời người như gió qua"