Em đang phân vân không biết nên làm thế nào cho phải...Mong các chị tư vấn giúp em...
Nhà em có 4 cô chú ở Úc và 5 cô chú còn lại ở Vnam.
Em dự định sang Úc du học,ba em cho em 30ngàn đô chi trả tiền học phí,nhưng còn chi phí ăn ở trong thời gian học thì ko đủ nên ba em mới nhờ vả chú 6 em bên Úc cho em ăn ở nhờ...còn lại em sẽ vừa học vừa làm kiếm tiền chi trả thêm...
Em cũng dự định sau khi học xong cố gắng tìm cách định cư ở lại Úc.
Nhưng tình cờ em biết được gia đình bên Úc không muốn em sang đó ở với họ vì sợ phải lo cho em và nữa là...vì họ ko ưa gì ba em.
Chuyện là vầy: Hồi đó ba em nổi tiếng khó tính,nhưng 20 năm trước,ba em đã hy sinh cả đời để kiếm tiền lo cho cô chú em vượt biên sang Úc,lúc đó gia đình ở Vnam chỉ còn lại 1 mình ba em phải đi làm nuôi ăn 10 mấy con người gồm cả con cháu ông bà anh em,mười mấy con người sống trong căn nhà gỗ ọp ẹp,bữa đói bữa no. 13 năm trước khi đã an cư bên Úc,cô chú em đã gửi tiền về xây nhà cho Nội em ở (ba em đứng tên)...
Ba em cho thuê 1 tầng căn nhà để lấy tiền trang trải mỗi tháng và cũng để dành tiền lo cho chị em em đi học sau này....Giờ thì họ xúm lại đòi bán cái nhà đó,mà nhà đó gia đình em hiện đang sinh sống,nếu bán rồi thì gia đình em biết đi đâu.Ba em cũng lớn tuổi và bệnh tim nên ko làm việc nặng được,giờ bán nhà thì coi như mất tiền thuê nhà,mà ko có tiền thuê nhà thì ba mẹ em biết sống bằng gì..thế là họ quay sang nói ba em giành của (nói sau lưng thôi)...bởi thế họ không ưa gì ba em...và em cũng biết là họ cũng ghét lây em,vì từ bé họ đã đối xử ko tốt với chị em em rồi...
vậy nhưng trước mặt ba em và bà Nội thì mọi người làm như là yêu thương lo lắng cho nhau lắm...cứ gặp là nói là 'ờ ko sao đâu,ăn ở có nhiêu đâu,cứ qua đây cô chú lo cho...'...ba em cũng ko hề nghi ngờ gì mà còn rất cảm kích trước tấm lòng của cô chú...chỉ có em là biết sự thật vì tình cờ em nghe được cuộc nói chuyện của mấy cô chú...
Nhưng mấy chị ơi, em thật sự muốn đi du học, ba mẹ em cũng muốn em được đi du học để có tương lai hơn ( ba em làm công nhân bình thường chịu nhiều tủi nhục và cực khổ nên ba ko muốn em phải học hành tới nơi tới chốn). Em ko muốn ở chung nhà với cô chú em bên Úc,em chỉ muốn sống 1 mình tự đi làm thêm kiếm tiền nuôi thân,cực khổ cách mấy em cũng chịu...nhưng ba mẹ em thì ko đủ tiền lo cho em tất cả,30 ngàn là tất cả số tiền dành dụm mà ba em có thể cho em được,và nữa là ba mẹ em muốn em ở chung với gia đình bên đó 'cho có tình cảm gia đình'...
Em ko biết có nên nói cho ba mẹ em biết sự thật là cô chú ko hề hoan nghênh em hay ko...em sợ làm ba em buồn ( ba em bị bệnh tim)...
Em cũng từng suy nghĩ hay đi làm 1 thời gian kiếm thêm tiền rồi đi học sau cũng được..nhưng con gái có thưở có thì...em cũng đã 27 tuổi rồi,đến giờ vẫn chưa có gì trong tay...công danh sự nghiệp tình yêu cũng chưa có,lương văn phòng của em chỉ có vài ba triệu/tháng...biết tiết kiệm bao giờ cho đủ đây...
Các chị có nghĩ em tham vọng và đòi hỏi quá không...
Em nên sống an phận thôi đúng không các chị?
Người ta nói giọt máu đào hơn ao nước lã mà sao em thấy cái gọi là tình cảm gia đình đó nó..nhãt nhẽo và giả tạo quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu...
Nói thật là khi biết họ hàng ko muốn giúp đỡ thì em cũng thấy chán ngán cho cảnh xứ...