Trưa tháng 4, nắng đầu hạ đã đổ đầy trên đường, cái khô khô, se se lẫn mùi thơm của dứa, của mít đã kéo vạt áo tôi ngưng chạy. Tôi dừng lại và cảm nhận về cuộc sống, cảm nhận về những yêu thương đang hiện diện mà bấy lâu bị những lo toan bộn bề che lấp. Bấy lâu nay tôi cứ chạy, chạy thật nhanh như để vượt qua mau mau những khó khăn này. Tôi dùng hết sức lực để tăng tốc, nhưng vô tình đã tua nhanh cuộc đời mình.
Tôi chợt nhận ra xung quanh mình có rất nhiều điều mà ta cần chậm lại 1 phút để chớ đánh rơi những khoảnh khắc đẹp trong một đời người.
Trời nắng lắm nhưng trưa nào mẹ cũng về với Ủn, Ỉn vì mẹ nhớ Ủn Ỉn, vì được nhìn thấy đôi mắt tròn xoe, nghe thấy tiếng bí ba bí bô của Ủn Ỉn thì mẹ sẽ làm việc tốt hơn. Mẹ gắng làm việc tốt để có tiền mua sữa cho Ủn, Ỉn, để có tiền cho Ủn Ỉn đi vườn trẻ như các bạn. Tối nào Ỉn cũng nói " Ỉn thích đi máy bay, thích đi cầu trượt", mắt bố hoe hoe, họng mẹ sao cứ nghèn nghẹn. Biết bao nhiêu lần bố mẹ hứa cuối tuần cho Ủn Ỉn đi vườn trẻ mà toàn thất hứa. Bởi cứ cuối tuần là ví mẹ hết nhẵn tiền à, mà đúng hơn là cứ cuối ngày là mẹ chả còn đồng nào.
Cuộc sống là cứ đi về phía trước, là phải gỡ bỏ những nút thắt, phải giải quyết những vấn đề. Có những nút thắt do chính ta tạo ra, có những nút thắt do người khác buộc ta lại. Tuy nhiên tất cả đều phải do chính tay ta tháo ra thì cuộc sống mới là của ta.
Bố mẹ có sức khỏe, bố mẹ có công việc, nhưng bố vẫn phải đi bộ đi làm, vì nhà chỉ có một chiếc xe duy nhất, bố có tiền đi xe ôm nhưng phải để dành mua cháo cho Ủn Ỉn; mẹ có tiền ăn sáng nhưng mẹ không ăn, mẹ để dành mua sữa cho Ủn Ỉn. Thế đấy, tự nhiên người ta mang đến cho mình những khó khăn và bắt mình phải giải quyết. Bố mẹ muốn dành giụm, dù chỉ 1 nghìn đồng cũng vuốt ve cất ngăn nắp vào ví, bố mẹ muốn mua được một căn nhà nho nhỏ cho tổ ấm của chúng ta chứ không phải ờ nhờ như thế này, bố mẹ muốn có tiền cho Ủn Ỉn được đi học. Thế nên bố mẹ gắng làm thật chăm chỉ để Ủn Ỉn được hạnh phúc.
Ỉn đã 28 tháng tuổi, còn Ủn thì mới 8 tháng thôi, thế mà hai chị em đã biết chăm nhau rồi đấy. Chị biết lấy khăn cho em bú, biết lấy bô cho em tè, biết ru em ngủ,...Em thì cứ hay trêu chị, rút ti giả của chị để chị khóc. Cứ nhìn Ủn Ỉn là mẹ lại thấy không còn buồn ngủ nữa (vì 1 ngày mẹ được ngủ có 5 tiếng thôi), mẹ lại thấy không đau đầu nữa (vì mẹ làm thêm giờ rất nhiều. mẹ lo tiền trả nợ cái khoản vay hộ người ta). Cứ nhìn Ủn Ỉn là mẹ lại quên đi những người không tốt làm chúng ta khổ, mẹ lại muốn nhìn cuộc đời lạc quan hơn, vì đôi mắt ấy, vì bàn tay bé xíu ấy nó cứ kéo mẹ đến những gì tốt đẹp thôi.
Ngoài kia nắng đã dần tắt rồi, hiếm khi lắm mẹ mới có thời gian viết nhật ký thế này vì công việc của mẹ bận lắm, mẹ tiếp tục với công việc đây, tối mẹ sẽ về với Ủn Ỉn.
Có lẽ những trang đầu tiên chỉ nên dừng ở đây thôi, cuộc đời tôi dài lắm, dài lắm những nỗi vất vả nhưng cũng dài lắm những yêu thương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn vì những lời tâm sự của mình có thể tiếp thêm nghị lực cho một ai đó, dù người đó ta chưa từng gặp...
Sao mà tôi dị ứng với hai từ "trách nhiệm" đến...