Ngày…tháng...năm...


Anh lại về muộn, không biết bao lâu rồi vợ chồng không cùng nhau nhìn thấy ánh mắt trời mỗi khi thức giấc, cùng tắt đèn mỗi khi đi ngủ mà còn lại là sự đối lập về thời gian, không gian dưới 1 mái nhà.



Ngày...tháng...năm...


Anh bước chân vào phòng nồng nặc mùi rượu, hơi thở quyện lẫn mùi cồn, không khí ngột ngạt đến khó thở, 2 mẹ con vẫn 1 thói quen đắp chăn đi ngủ từ sớm để tránh những bức xúc đang đè nén trong lòng.



Ngày...tháng...năm...


Không như những lần trước em lên tiếng với cách sống tự do phiêu bạt của anh. Em không chấp nhận 1 cuộc sống gia đình có chồng mà cũng như không, ngôi nhà trở thành nhà trọ chỉ là chỗ đặt lưng mỗi khi buồn ngủ của anh.



Ngày...tháng...năm...


Sau 2 tháng em về nhà ngoại vì anh làm tổn thương em, cứ ngỡ rằng anh đã chín chắn và trưởng thành hơn trước, biết quan tâm và lo lắng cho 2 mẹ con, rút kinh nghiệm những lần say rượu không làm chủ được lời nói, mừng thầm và khấp khởi cho 1 tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng niềm vui chưa tầy gang, những lần về muộn sau này dày đặc hơn, muộn hơn, nồng nặc mùi cồn .... hơn rất nhiều những lần trước.



Ngày...tháng...năm...


Em quyết định gặp anh để nói những suy nghĩ muộn phiền trong em, em muốn được chồng yêu thương, muốn con có 1 người cha thật sự, muốn cả gia đình được sum vầy vui vẻ sau 8 tiếng làm việc căng thẳng.


Em tặng anh 1 cuốn sách với tựa đề “Thư gửi chồng” để anh đọc mà hiểu tâm sự của em thay cho những lời nói nghẹn ngào khó diễn đạt.



Ngày...tháng...năm...


Em nhận thấy anh có đọc quyển sách em tặng, dường như có biến chuyển trong anh bằng việc anh về sớm nhưng niềm hy vọng của em chỉ vọn vẹn trong 2 ngày và lại bắt đầu cuộc sống không chồng ở ngày thứ 3, thứ 4, .... như những lần trước.



Ngày...tháng...năm...


Cái máy phun sương bình thường vẫn chạy, hôm nay hết nước, em hì hụi vặn nắp để đổ nước vào nhưng càng gắng sức bao nhiêu cái nắp khỉ gió càng thít chặt, cảm giác lúc này phát khùng lên. Tức tốc chạy sang phòng anh chị nhờ mở hộ, lúc đó không hiểu thế nào em buột miệng nói nhà có đàn ông vẫn khác.


Thủ tục xong xuôi cho ông chủ nhỏ, em thừ người một cách mệt mỏi, hướng mắt nhìn vào ảnh cưới bỗng 1 nỗi buồn không tên dâng trào.



Ngày...tháng...năm...


Tối qua lúc nghe anh thông báo hôm nay anh sẽ đi công tác, đầu óc trống rống ...



Ngày...tháng...năm...


Lủi thủi một mình cùng con trai trong căn phòng nhỏ, 2 mẹ con chơi đùa một lúc là đến giờ đi ngủ. Em ôm con vào lòng hát ru ầu ơ, nhìn con ngây thơ nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ mà khóc thầm.



Ngày...tháng...năm...


Anh đã đi quá đà, lần này không về muộn mà anh đi hẳn đến 4h sáng, lý do mấy bạn bè tụ tập vui vẻ, hàn huyên vì có thằng bạn mới đi nước ngoài về, sao cái lý do lãng xẹt này hấp dẫn anh đến độ quên gia đình.



Ngày...tháng...năm...


Phát hiện ra chồng lại có tin nhắn tình cảm của một em gái. Não = 0!



Ngày...tháng...năm...


Nhắn tin rủ anh đi cà phê, anh từ chối với lý do bận việc, đã lên lịch hẹn gặp khách hàng. Em thu mình, buồn bã, tự hỏi đến bao giờ anh mới có lịch cho em.



Ngày...tháng...năm...


Đêm qua anh không về, em phát hiện anh đi nhậu với đám anh Đ..., anh Q..., anh nhắn tin vào máy chị A... bảo say không về nằm ngủ lại nhà hàng B.... Em bàng hoàng không tin vào tai khi chồng em không báo đi nhậu, không báo về muộn, không báo ngủ nhà ai với mình mà thông qua 1 người chị. Em nghĩ giờ vị trí của em trong anh là gì nhỉ!



Ngày...tháng...năm...


Em cố nén cơn giận, cố gắng hòa nhã tạo không khí thoải mái để rủ anh đi ăn tối, đã lâu rồi mình không có những phút giây tình cảm, những phút giây riêng tư. Em muốn vợ chồng lấy lại cảm xúc như hồi yêu nhau nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Anh vẫn từ chối, anh vẫn bận rộn với đống công việc lên lịch của anh. Anh giờ này không còn là chồng của em nữa, 1 người xa lạ trong cuộc đời em.



Em cố sức làm tất cả từ nhẹ nhàng khuyên nhủ, tâm tình chia sẻ, im lặng chờ đợi sự thay đổi của anh cho đến gay gắt nhưng đều vô nghĩa, anh đã định trong đầu việc của anh là quan trong thì em có ý nghĩa gì với anh. Em nhận ra sau bao năm mình chung sống: Anh chưa bao giờ coi trọng những gì em làm cho anh, cho con và gia đình anh. Tất cả đều thể hiện trong câu nói của anh: “Em nói được vậy mà nghĩ có được và làm được thế không?”. Đau lòng quá.



Lấy anh được 2 năm 7 tháng 7 ngày, hạnh phúc làm vợ không được bằng chừng đó. Em một mình gom góp hạnh phúc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình mong sao để anh chuyên tâm cho sự nghiệp. Nhưng anh chuyên tâm cho sự nghiệp 1 phần thì những lần say mưa say nắng và say rượu của anh gấp 2 lần sự nghiệp, anh bỏ rơi em trong chính gia đình của mình, anh không hề biết rằng em cần có anh bên cạnh, cần được yêu thương, cần được che chở và là chỗ dựa vững chắc cho em. Em mong mỏi anh ở nhà để anh có thật nhiều thời gian chăm sóc đứa con trai bé bỏng, nó cần hơi ấm của bố, nó cần được anh dạy dỗ và truyền sức mạnh của 1 người đàn ông.



Mẹ con em chưa khi nào khỏi cần anh cho đến giờ phút này, bỗng chốc sau bao đêm khóc thầm cô đơn, sau bao đêm mong mỏi chờ đợi, sau bao đêm cần anh đến mòn mỏi và sau bao đêm suy nghĩ về 1 tương lai có anh hay không có anh.



Em đã quyết định: Mẹ con em sẽ ra đi, sẽ không làm phiền 1 con người chuyên tâm cho sự nghiệp như anh nữa, sẽ giải thoát cho anh để anh bớt gánh nặng về tinh thần; còn em sẽ nhẹ lòng hơn mối khi đêm xuống và tươi mới mỗi khi bình minh lên.



Em hiểu ra 1 điều: Cuộc sống này là của em, em cần được hưởng hạnh phúc, cần 1 bờ vai vững chắc và con cần 1 cuộc sống ổn định có tình yêu thương đầy đủ, không phải hằng đêm chờ bố về mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, không phải những cái hôn nồng nặc mùi cồn.



Anh đã tự đánh mất vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ con em và đã từ lâu mẹ con em không còn thấy vai trò người chồng người cha hiện hữu trong gia đình nhỏ bé của mình nữa mà thay vào đó là 1 ông khách trọ xa lạ.



Em vấp ngã ngay trong gia đình của mình mà người làm em đau khổ không ai khác chính là anh. Từ một cô bé ngây thơ, ít va chạm trong cuộc sống khi đến với anh - giờ em đã là một người đàn bà có 1 con nhỏ trưởng thành và đầy bản lĩnh. Em cùng con tự tin bước vào cuộc đời đầy gian truân phía trước mà đáng ra phải có anh song hành.



Em thất bại khi không chinh phục được bản ngã của anh nhưng chiến thắng khi biết cách tìm thấy con đường mới với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón.



Anh à ở lại hạnh phúc nhé. Chúc mọi sự tốt lành sẽ đến với anh, hãy chăm sóc ba mẹ chu đáo, không có em và con ba mẹ chắc buồn lắm. Hãy dành thật nhiều thời gian ở bên ba mẹ, ba mẹ già rồi không chịu nổi những cú sốc mới của anh nữa đâu.



Best wish!