Ngày thứ bao nhiêu M lại khóc. cố nhủ lòng coi như không.nhưng có lẽ khi giọt nước nhỏ xuống ly mới bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay trong ly mình đã không còn giọt nước nào cả. Vào vai người vợ hạnh phúc, người đàn bà đắm đuối si mê để quên mình. quên những ước mơ hoài bão trong tim, để hôm nay bàng hoàng nhận ra MÌnh cay đắng quá. Quá khứ ko ngủ quên, trái tim ko hề tắt lửa, Vẫn hy vọng, vẫn tin, vẫn đợi chờ, cho dù thời gian hờ hững trôi qua. thoảng thốt nhận ra mình 27. Nhìn thấy tuổi trẻ của mình đi qua trong mắt con.Nhìn thấy ước mơ rời xa tầm tay bay đi mãi mãi.... Trong mắt ai kia chỉ còn lại còn đàn bà ích kỉ đanh đá xấu xa... Nhưng ko đủ can đảm nói lại lần nữa... Mặc cho nước mắt đêm ngạy gạn cháy cả tâm can. Ra đi không thể. Ở lại không an phận, đành lòng sống với 2 mặt cuộc đời, thổn thức cả trong mơ gọi tên ngươi đàn ông xa lạ vẫn nằm bên mình từng đêm.Cầu xin chút tình thương tai hại, Dù trái tim đầy ắp mong chờ. Chờ hoa hồng, chờ yêu thương,chờ cho năm thắng ngừng lại.Cho người yêu tôi như Tôi đã yêu và đợi người.... Nhưng xa xôi lắm. Nước mắt ơi! xin đừng rơi nữa... không thể làm lại đâu.. đã hết thật rồi. có cách nào kết thúc duyên phận khổ đau..........................