Người ta thường nói, con không cha như nhà không nóc, nhưng gia đình tôi có đầy đủ cả cha lẫn mẹ nhưng sao thấy sót xa cho đứa em trai mình quá....vì nóc nhà tôi dột nát hết rồi....
tôi đã 28 tuổi, có gia đình va một đứa con gái nhỏ moi 3 tháng tuổi, gia đình tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi càng hạnh phúc thì tôi càng thương mẹ của mình..
mẹ tôi hiện tại sống cùng với bố va đứa em trai moi 9 tuổi của tôi, những chuỗi ngày đã qua là địa nguc của mẹ, sống với ng chồng vũ phu có thể bị đành đập bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu, mẹ đã hứng chiu bao nhieu trận đòn, những lời sỉ nhục nghiệt ngã, trước mặt của bao nhiêu người trong đó có cả đứa em trai tội nghiệp của tôi, nhưng mẹ ko thể nào thoát ra khỏi, vì bố tôi ko chịu ly dị với mẹ, và luôn dọa sẽ giết mẹ nếu mẹ cố tình làm điều đấy.Chỉ đánh đập thôi chưa đủ, bố tôi con dính vào nghiện hút, cờ bạc, bao nhieu tiền cũng hết, rồi nợ nần chồng chất, mọi người có tin đuọc không, bố tôi đã gần 60 tuổi mà vẫn bỏ nhà đi hàng tuần ko về nếu mẹ tôi nói gì ko vừa ý bố,và nhất định ko về nếu mẹ ko đến xin lỗi, khi tôi viét những dòng này thì bố tôi đã bỏ nhà đi được 2 tuần.cứ mỗi lần nhìn đứa e trai lầm lì ngồi một góc là tôi lại ứa nước mắt, nó còn quá nhỏ để nghe và chứng kiến những cảnh xô xát của bố mẹ tôi, tôi thì ko sống cùng mẹ để cứu mẹ thoát khỏi những cái tát nảy lửa hay những cú đấm đá để lại trên ng mẹ những vết thâm tím đến hàng tuần mới hết.chúng tôi lại sống ở nước ngoài nên càng ko có ai bênh vực cho mẹ. Mẹ tôi thì ko muốn báo công an, vì mẹ luôn nói bố bất nhân nhưng mẹ ko bất nghĩa dc, dù sao thì cũng là vợ chồng mấy chục năm, nhưng tôi ko biết mẹ có thể chịu đựng được đến lúc nào, còn e trai tôi, nó sẽ bị ảnh hưởng.từ lúc sinh ra, nó chưa từng được bố quan tâm, mạc dù sống trong cùng một nhà.tôi thì quá xấu hổ về bố mình, đến nỗi ko dám tổ chức cả đám cưới.ở thành phố chúng tôi ở người việt nam rất nhiều và không ai là không biết đến những chuyện về gia đình tôi, mọi ng chỉ biết thuơng va tội nghiệp cho mẹ chứ cũng ko dám can thiệp vào vì sợ tính chí phèo của bố tôi.tôi thật sư ko biết phải làm sao để khuyên bố, vì có nói gì thì bố vẫn cứ như thế ko hề thay đổi:(:(.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1