Nếu có ai đó hỏi em rằng, trên đời này có hay không tình bạn tri kỷ giữa trai & gái, giữa một đàn ông đào hoa & phụ nữ cũng hoa đào như em với anh, em sẽ chẳng ngần ngại mà khẳng định rằng tình cảm ấy chắc chắn có.
Em không đẹp, không dịu dàng, không nhiều thứ lắm, nhưng bạn trai thì lại nhiều. Anh không thuộc kiểu bạn trai danh nghĩa có lồng ghép tí tẹo yêu đương, anh khác. Anh lúc nào cũng gần gũi, gần gũi đến mức đối với em anh đương nhiên là 1 phần trong cuộc sống & công việc của em. Em chẳng thể nhớ lần đầu tiên em gặp anh thế nào, nhưng anh thì nhớ rõ & tả được cả bộ quần áo của em mặc hôm ấy. Hồi ấy em có xinh hơn bây giờ không, anh bảo xấu điên được mỗi cái nhâng nháo tự tin. Anh hỏi em ấn tượng đầu tiên của em về anh là gì, là giọng nói cực kỳ manly của anh biết không, em lúc nào cũng lải nhải em mê anh ngay từ lần đầu nghe giọng anh qua điện thoại.
Em nhớ hoài những ngày mới ra trường non nớt đi làm, nhảy tùm vào 1 lĩnh vực mà em rất sợ. Em đâu biết là anh chỉ hơn em 1 tuổi vì anh đã khá nổi tiếng trong môi trường của em, hơn nữa em phải dè chừng anh vì anh ở công ty đối thủ cạnh tranh. Chúng mình cùng buôn bán, gằm gè & đắc chí, nghĩ mưu & dàn trận... quanh năm suốt tháng anh nhỉ? Hồi đó mỗi ngày em nghe cả trăm cú điện thoại của khách hàng, nhưng giọng anh bao giờ cũng tạo cho em nhiều hứng thú & hân hoan nhất, vì quyến rũ không thể tả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi...