Xin chào các c/e tại WTT, đây là lần đầu tiên em chia sẻ tâm trạng của em trên diễn đàn, bao lâu nay em chỉ theo dõi bài viết trên diễn đàn mà thôi. Nhưng hôm nay em thực sự "bí" đường vì những khúc mắt không biết giải toả cũng ai đây?!! Mong các c/e có thể góp ý giúp em!! Em xin cám ơn và xin bắt đầu câu chuyện về cuộc sống tại nơi "đất khách".


Em năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình và sinh sống tại Malaysia đã được 3 năm hơn và chưa có con, chồng em là người Malaysia gốc Hoa, em cũng là người VN gốc Hoa nên về vấn đề giao tiếp thì không khó đối với em. Em và anh ấy làm chung công ty, nhưng em làm tại chi nhánh VN và anh ấy làm tại chi nhánh Malaysia, và em biết anh khi anh ấy sang Việt Nam để kiểm tra sổ sách tài chính bên VN. Và như thế là tụi em quen biết nhau từ tình bạn trở thành tình yêu và tiến đến hôn nhân sau một năm rưỡi quen biết. Sau đó anh ấy cũng chuyển sang công ty khác làm và em cũng nghỉ việc tại công ty cũ. Trước khi quyết định qua Malaysia em thì cũng có nhiều lý do khiến em quyết định như vậy, chủ yếu là do yêu, sau đó là ước mơ sẽ có một công việc lương cao hơn ở VN hoặc một bước tiến xa hơn. Nhưng khi qua đây rồi mọi thứ không như em nghĩ.


Như các chị cũng biết luật lệ hôn nhân bên Malaysia gắt gao biết dường nào, nhưng em cũng đã vượt qua và xin được giấy tạm trú tại ML 5 năm. Chồng em là trụ cột về kinh tế, lương chồng em cũng thuộc mức tương đối có thể lo đủ cho em và gia đình em (chỉ có mẹ em) và còn có thể tích luỹ chút ít, mẹ em thì 1 năm sẽ bay qua Malaysia vài lần và ở lại 1 tháng sau đó trở về VN. Nhưng qua đây rồi thì thực sự bị ức chế vì không thể đi làm, đặc biệt là những lúc bất hoà với chồng, đôi khi em cảm thấy buồn tẻ và sống như cái bóng. Chồng em rất yêu em, chăm sóc em đầy đủ (lo cho em bảo hiểm y tế, credit card gắn với tài khoản riêng anh ấy, và mỗi tháng cho em tiền chi tiêu riêng), đặc biệt là anh ấy không muốn em đi làm mặc dù đã nhiều lần tranh cãi về vấn đề này, anh ấy chỉ muốn em ở nhà chăm sóc anh ấy và làm công việc nhà. Em cũng thử xin việc tại nhiều chỗ, nhưng người ta chỉ tuyển dân bản địa hoặc có nhiều chỗ tuyển dụng nhưng em không có xe và nơi em ở thì phương tiện công cộng không dễ dàng cho lắm, em cũng thử vài lần nài nỉ chồng em cho em vào chung cty với anh ấy nhưng anh ấy lại không đồng ý vì sợ làm chung bất hoà. Thực sự qua đây rồi thì việc bếp núc của em tiến bộ hơn rất nhiều so với thời ở VN, và em có thể làm những công việc em yêu thích như trồng cây, làm bánh, fitness, yoga, meditation, tự nâng cao kiến thức ngôn ngữ tại nhà (như tiếng Anh và Malay). Nhưng hình như là từ khi em sang Malaysia cho đến nay thì hầu như mỗi năm em đều có ý định trở về VN hẳn vì em muốn có tự do nhưng điều kiện sống tại VN thì không được sung túc như ở đây, và nhiều vấn đề tệ nạn xã hội, ý thức cộng động còn chưa được tốt lắm. Em luôn phân vân rằng nếu em về VN rồi thì phải bắt đầu lại từ đầu và nhiều tai tiếng sẽ đến với em và mẹ em.


Haiz...... Em cũng không biết phải làm sao, vì em thuộc dạng bế tắc rồi, không biết nên như thế nào nữa. Em thường trong suy nghĩ bây giờ em đã 27 tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để phấn đấu nữa. Nhưng nếu bỏ anh ấy thì cũng không nỡ cho lắm, nhưng ở lại thì cảm thấy mất tự do quá!!!!!!! Chắc có lẽ vì em chưa có con nên đôi khi em nghĩ cũng tốt nếu quyết định dứt khoát bây giờ nếu không có con rồi mới có quyết định thì rất tội cho con nhỏ. Các chị ơi giúp em với, em cứ trong cái vòng luẩn quẩn ngày này qua ngày khác cảm giác rất mệt mỏi!! :((:((:-S:-S:(