Tối qua, 2 vợ chồng lại cãi nhau. Mà chuyện chẳng có gì. Con 5 tuổi rồi mà hậu môn lúc nào cũng tấy đỏ và hăm. Mình bảo đưa đi khám, chồng bảo nó không làm sao hết, vẽ chuyện. Thế là cãi nhau, rằng thì trước đây con bị viêm họng anh cũng không cho đi khám nên con bị VA, viêm tai giữa phải đi nạo và đặt ống trong tai, rồi đến cô thì lắm chuyện, rồi thì thành mày tao. Khổ thân con bé bỏng, mặt nghệt ra, và thở dài.
Sao ngày xưa tuyên bố: "chán chồng thì bỏ ngay" nó dễ thế mà bây giờ nhìn ánh mắt của con là nhói hết tim gan.
Các mẹ giúp mình đi, mình phải làm sao đây nhưng thật sự mình chán chồng lắm rồi. Chồng mình đi làm chẳng bao giờ đưa tiền về cho vợ, mặc kệ vợ với 1 đống việc phải chi tiêu. Tình cảm thì nhạt nhẽo, tháng nào nhiều thì ngủ với nhau 1 lần, còn không thì 3 tháng hoặc đỉnh điểm là 5 tháng. Không bao giờ tâm sự, chia sẻ được với nhau điều gì, nói chuyện được đến câu thứ 3 là lại cãi nhau. Mà chồng thì rượu chè liên miên, ai gọi là tít lên đi ngay, cho dù có hẹn với vợ chăng nữa. Đôi khi mình bảo mình có chồng hay là không nhỉ? Mình đâu có xấu xa gì cho cam, cũng nhỏ nhắn, duyên dáng, thơm tho, quần áo lượt là, về nhà quần áo cũng tươm tất, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Vậy mà chưa bao giờ nhận được 1 lời khen, hay động viên gì từ chồng mặc dù mình cũng đã từ bóng gió đến nói thẳng mà chồng mình không thay đổi.
Đôi khi trong lòng mình cảm thấy có chút coi thường chồng vì chỉ có giỏi nói, tuyên bố rất hùng hồn, nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Khác hoàn toàn với mình, 1 lời đã nói ra là phải làm cho bằng được. Chồng mình tuy không kiếm được tiền nhưng rất sĩ diện, lúc nào cũng muốn xài đồ sang, khoe mẽ với thiên hạ là ta đây khá khẩm. Nhìn chồng mình chắc người ta tưởng phải ông nọ ông kia hoành tráng lắm, ai ngờ có những khi tiền điện thoại cũng phải nhờ mình đóng hộ.
Điều duy nhất làm mình không thể quyết được việc chia tay chính là con mình rất yêu bố, nghĩ được việc nếu sau này khi con ở với mẹ, không có bố còn bố nó thì đang chăm bẵm cho con riêng của bản thân là mình thấy tim đau nhói.
Suy đi ngẫm lại mình vẫn thấy chồng mình còn khá hơn những người chồng mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ vì chồng mình không thế. Tuy những lúc say rượu anh ta luôn lè nhè và cà khịa cãi nhau với vợ, nhưng cũng không đánh vợ, hoặc có thể do mình nhịn cho yên chăng.
Đôi khi mình mong chồng mình ngoại tình đi để mình còn có cớ li dị, sau này con mình không oán trách mình vì bỏ bố chỉ vì chán bố.
Bây giờ mình nên làm gì hả các mẹ. Chứ bây giờ mình thấy chán nản và không muốn về nhà nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình k hiểu thời đại nào...
K...
:))...