Câu chuyện này có lẽ chỉ xảy ra với riêng tôi và tôi viết ra đây với hy vọng chốn mạng “ảo” này sẽ giúp tôi quên đi tình người đầy cay đắng.


Tôi chẳng biết nên mở lời từ đâu? Từ những ngày vui hay từ những nỗi nghi ngờ dằn vặt?? Hàng ngày vào mục Tâm sự đọc biết bao chuyện vui buồn; những câu chuyện về tình vợ chồng, tình nghĩa có; bạc ác có nhưng tôi không nghĩ một ngày mùa đông chính tôi lại phải trở thành một “nhà văn” bất đắc dĩ như thế này.


Tôi là người PN mà theo nhìn nhận của mọi người là “tương đối” về mọi mặt. Tôi không quá tài giỏi; không quá xinh đẹp; không quá khéo léo nhưng bản thân tôi biết mình là người PN của gia đình; là người mà một người đàn ông tử tế sẽ thấy “ổn” khi lấy làm vợ. Tôi có khả năng tự chủ về kinh tế nhưng chưa từng bao giờ “tỏ vẻ” với chồng về điều ấy. Các con tôi đều do tôi chăm sóc và đến giờ các con đều ngoan và rất yêu thương mẹ. HP đối với tôi chỉ giản đơn đó là khi cả gia đình khỏe mạnh, tôi nỗ lực kiếm tiền để mong các con có cuộc sống đủ đầy nhưng k phải là người bon chen “kiếm tiền bằng mọi giá”. Trong mắt mọi người cuộc sống của vợ chồng tôi cũng đáng để ngưỡng mộ.


Tuy nhiên cuộc đời luôn xuất hiện những chữ “ nhưng” mà chả ai mong muốn. Không hiểu vì lý do gì từ sau khi sinh con thì chuyện vợ chồng của tôi rất kém. Tôi nghĩ do yếu tố tâm lý phần nhiều vì tôi luôn nghĩ đến các con trong khi chồng tôi lại là người mạnh trong chuyện đó. Tôi đọc nhiều và cũng hiểu điều “lệch pha” ấy sẽ là hiểm họa của hôn nhân chính vì thế tôi cũng tự nhủ rằng mình phải thay đổi tuy nhiên có lẽ chả có cơ hội cho tôi làm điều ấy. Tôi luôn tự nhủ chồng mình sẽ abc….. và bằng linh cảm ngừoi PN tôi biết chồng tôi có quan hệ bên ngoài dù vấn rất yêu thưong tôi. Nhưng tôi cứ tự ru ngủ mình rằng thôi cứ cho đó là chuyện “ ăn bánh trả tiền” đi mắt không nhìn thấy tim sẽ không đau.


Chuyện sẽ còn dài lắm về những lần có tin nhắn; về những lần thấy BCS trong túi áo của chồng…. và đến ngày kia ma xui quỷ khiến đã cho tôi có được clip sex của chồng tôi. Người diễn cùng chồng tôi chính là cô bạn của chồng người mà tôi vẫn biết khi đi chơi cùng. Cách đây 7 năm khi có ngừoi nói với tôi rằng hai người có thể có quan hệ không lành mạnh chính tôi đã ĐT cho cô ta để nhắc nhở và sau đó khi gặp nhau tôi đã coi chuyện không có gì và thật sự nghĩ như vậy. Không hiểu họ nghĩ gì mà đã làm những chuyên như vậy bao nhiêu năm qua và khi hai gia đình đi chơi cùng nhau tại sao họ lại đối diện đựoc với tôi và chồng cô ta mà không cảm thấy ngại ngần??? Tôi thật sự không hiểu nổi.


Khi tận mắt nhìn thấy clip của hai người đó cả đêm tôi suy sụp. Tôi đã trắng đêm để nghĩ xem tôi phải làm gì đây? Và tôi đã quyết định mà ai nghe chắc cũng thấy tôi bị điên.


Tôi đã nói chuyện thằng thắn với chồng tôi. Tôi muốn biết tình cảm của chồng tôi với cô ta. Khi chồng tôi khẳng định đó là là chuyện tình dục và hòan tòan do chồng tôi chủ động tôi đã cho chồng tôi tự quyết định về hôn nhân của chúng tôi cũng như tự nói chuyện với cô kia. Sau đó chồng tôi nói cô kia muốn gặp tôi để nói chuyện. Tôi k hiểu nổi sức mạnh từ đâu giúp tôi bình thản đến vậy. Tôi đã nói chuyện rất bình tĩnh với cô ta. Toi muốn biết cô ta có còn yêu gia đình của mình không. Và thât đáng nực cười cô ta luôn mồm nói sẽ “ tự tự” nếu chồng cô ta biết chuyện và bỏ cô ta… Rồi nói là rất xin lỗi và mong tôi bỏ qua. Tôi đã nói: Tôi rất tôn trọng cô nên mới nói chuyện với cô hôm nay> Chuyện clip tôi xem như là một tai nạn ông Trời giáng xuống đầu tôi và tôi chấp nhận bỏ qua tất cả. Lý do chỉ vì tôi k muốn những đứa trẻ bị đau khổ khi bố mẹ chia lìa và thực sự trong lòng tôi thấy đau xót cho thân phận người đàn bà như cô ta. Tôi thấy thương tôi, thương chồng tôi và thương cả chính người đàn bà ấy. Tôi k hiểu vì sao tôi có cảm giác ấy nhưng tôi thấy xót xa quá. Tôi muốn tha thứ tất cả để dành cho cô ta một ân huệ để con trai cô ấy không hổ nhục vì mẹ mình. Tôi muốn tha thứ cho chồng tôi vì trước hết đó là cha của các con tôi và là người tôi biết vẫn thực sự yêu tôi. Tôi tha thứ cho họ vì cha tôi bằng cả cuộc đời mình đã dạy tôi : hãy vị tha để tạo quả phúc cho con cháu.


Những điều tha thứ đã cho đi để hai người ấy k bị dằn vặt. Giờ đây trong lòng tôi nỗi đau vẫn cào xé . Không biết bao giờ tôi mới thực sự tha thứ cho bản thân tôi vì đã THA THỨ CHO HAI NGƯỜI ẤY??