Em mạo muội viết những dòng này lên diễn đàn. Mong các mẹ, các bố có thể chia sẻ giúp đỡ cho em lời khuyên.



Gia đình em, chồng 32 tuổi, vợ 30 tuổi và có một con gái nhỏ 3 tuổi. Vợ chồng em đến với nhau bằng mối tình đầu của cả hai, trải qua 6 năm yêu nhau và 4 năm hôn nhân. Suốt 10 năm đó, giữa chúng em không có mâu thuẫn sâu sắc, cuộc sống vợ chồng vẫn mặn nồng cho đến khi có biến cố. Biến cố xảy đến khi gần đây chồng em có mối quan hệ khác ngoài vợ chồng với một cô gái kém 10 tuổi làm cùng cơ quan. Em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, để đến giờ là một sự trống trải và lãnh cảm, em không còn cảm thấy quá đau nhưng em cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh của chính mình.



Chồng em là một người đàn ông có trách nhiệm, thương vợ, yêu con. Nếu như bình thường không biết chuyện, có lẽ em vẫn sống viên mãn trong hạnh phúc ấy vì anh vẫn làm tròn bổn phận của người chồng, người cha. Nhưng nếu là một người đàn ông thực sự trân trọng gia đình vậy tại sao khi anh sai lầm anh không thể vì gia đình mà quay đầu lại. Đây đã là lần thứ 4 em tha thứ cho anh kể từ khi biết chuyện (kể từ khi biết chuyện đến nay là gần 3 tháng), đến lần này em không còn đau khi biết anh vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ đó, mà chỉ là một sự tuyệt vọng đến thảm hại, em không còn một chút niềm tin ở chồng, em cũng không tin đc giờ đây anh nói chấm dứt là sẽ chấm dứt thật bởi chính anh giờ đây cũng không dám nói điều đó một cách quả quyết, lúc thì cương quyết nói chấm dứt rồi, nhưng lúc vợ chồng nói chuyện chân thành thì lại nói rằng anh yêu gia đình, anh không bao giờ muốn đánh đổi gia đình, nhưng giữa anh và người kia cũng có tình cảm thực sự, anh mong em ở bên, tin anh và cho anh thời gian, suốt thời gian qua anh cũng đã cố gắng, dù chưa thể làm được một cách tuyệt đối nhưng cũng đã không còn như trước nữa, cảm xúc trong anh cũng đã gần cân bằng, có những lúc anh đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái, nhưng người con gái kia cũng khổ vì quá yêu anh, vì anh người đó có thể sẽ làm nhiều điều dại dột, anh không thể ngay lập tức quay lưng đi phũ phàng, anh nói lần trước khi anh nói chia tay cô ấy đã có ý định tử tử và vì lòng vẫn còn tình cảm anh đã lại không thể chấm dứt được, nhưng anh sẽ làm được, chỉ cần em tin để anh tự giải quyết và cho anh thời gian. Những lời nói như vậy là sao. Liệu có phải lời biện hộ của những kẻ tham lam, liệu một người đàn ông thực sự yêu gia đình có cần thời gian mới có thể chấm dứt việc làm sai trái.



Và em thì giờ đây em cũng không biết sống thế nào, vì hiểu rằng mình hoàn toàn vô nghĩa, sự việc là ngoài tầm kiểm soát của mình, dù em có làm gì, có phản ứng gay gắt thế nào thì cũng không thể can thiệp vào chuyện đó, họ có thể chấm dứt để làm dịu lòng mình nhưng sau đó mọi chuyện lại vào lối cũ. Em chỉ có hai lựa chọn cho mình, một là buông bỏ làm lại từ đầu với con, nhưng buông bỏ thì cũng khó lắm vì thấy như mình có tội với con, vì hiểu động cơ mình làm vậy chỉ vì tự ái để trả thù người kia, để người kia phải hiểu rằng không biết lựa chọn cho mình điều gì quan trọng thì sẽ mất tất cả, chính bản thân mình khi buông cũng không hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng nếu không buông, thì đồng nghĩa em phải tự chấp nhận sự thật rằng, chồng ở bên mình đây nhưng tình cảm thì ko còn nguyên vẹn nữa, và sự việc kia thì không biết đến bao giờ mới chấm dứt, cứ sống như vậy thì khác gì tự lấy dao đâm mình, làm sao có thể sống nổi trong sự phản bội và giả dối. Mỗi ngày qua đi là một chuỗi dài nặng nề, và em vẫn không thể nào quyết định cho mình được một lối đi.



Mong mọi người cho em lời khuyên.