Em là con một. Mẹ em sống ở nước ngoài từ khi em còn rất nhỏ nên bố đóng cả vai trò của mẹ để chăm sóc em. Từ bé đến lớn, mặc dù sống xa mẹ nhưng em được bố dạy dỗ và chăm sóc rất chu đáo nên nỗi nhớ mẹ cũng vơi phần nào. Bố em luôn được mọi người ca ngợi là giỏi, là “gà trống nuôi con”. Em biết em là tất cả của bố. Bố luôn tự hào về em dù chả nói ra vì em ngoan, học hành tốt, và bây giờ em có công ăn việc làm ổn định, lương khá cao. Nhưng bố mỗi khi bực tức em điều gì đều rất hay túm tóc, đập đầu, đánh em như em là kẻ thù. Em đã 25 tuổi, em không muốn lấy chồng sớm, vì em muốn nuôi bố và bà một thời gian đã. Bố và bà nội chăm em từ nhỏ đến khi đi làm được thì lại đi lấy chồng, em không đành. Em rất ít khi đi chơi vì bố cấm. Có những lần em xin đi chơi với bạn bè, bố em ngăn cấm và chửi bới là em đi qua đêm với đứa nào, rồi hư hỏng nọ kia, đừng để bố em nhục nhã. Tức là bố không tin em dù em chưa bao giờ làm điều gì sai trái trong quan hệ bạn bè. Bạn bè em đến tận nhà xin, phải cam kết đi đâu, mấy giờ về, có những ai, đi về quê đứa nào thì phải cho bố em số điện thoại nhà đứa đấy để bố em kiểm tra (bố em có kiểm tra thật và gặp phụ huynh hỏi han), em mới được đi nhưng bây giờ đều đã lớn cả, chúng nó cũng chẳng muốn cứ đến xin bố em suốt thế, em nghĩ cũng thấy kỳ. Em cũng tâm sự với bố em là em đã lớn, bạn bè đã có đứa lấy chồng và có gia đình, bố không thể cứ cấm cản vô lý thế được nhưng bố em mặc kệ, nghe chói tai quá thì lại xông vào em và đánh. Đã có lần bố em túm tóc, đánh em từ ngoài đường mà nhiều người cản cũng không được chỉ vì bố em để quên chìa khóa, em đi SN bạn và bố không có chìa để mở cửa vào nhà. Em nhiều khi cũng nghĩ rằng có lẽ vì bố em có bệnh trong người (tiểu đường và viêm gan B) cộng với việc phải chăm sóc bà em (bà em bị co gân sau 1 lần ngã, chỉ vì không luyện tập nên bây giờ bà nằm một chỗ, chỉ có bố con em thay nhau chăm sóc, còn mọi người trong họ từ cô chú tới con dâu và các cháu đều bỏ mặc và ghét bà) có thể khiến bố em cáu bẳn hơn. Bạn bè bố em đều nói bố em không nên làm thế nhưng bố em không nghe ai hết. Còn nói về chuyện bạn trai thì bố em cũng không muốn em yêu ai ở tuổi này cả, dù em đã có người yêu nhưng bố em cứ mắng bảo là suốt ngày đi với nó thế (vì thỉnh thoảng 2 đứa đi 1 xe đi làm), sống phụ thuộc rồi thì đừng để hàng xóm điều tiếng (dù em không lăng nhăng gì). Nhiều khi em nghĩ, nếu em nổi loạn, làm trái lời bố em, cứ đi chơi, bố em tức quá, cao huyết áp rồi nhỡ đâu làm sao thì em thành đứa bất hiếu, em sợ lắm :Sad:.


Vài dòng chia sẻ với các chị. Em thật sự không biết em phải làm sao để bố em tin em và không đánh đập em nữa :Crying: