Ngồi viết những dòng này cho anh mà nước mắt chảy dài, đã 12h đêm anh vẫn chưa về, anh đi đâu? Làm gì? Em không thể biết hay nói đúng hơn là em không được biết. Em có đáng giận không anh khi em nói ra chỉ để mong anh 3 từ “anh xin lối ”, mong 1 cái nắm tay xiết chặt hay vòng tay ôm là vợ chồng lại vui vẽ ngay thôi. Em không nghĩ rằng chỉ vì những lời góp ý ấy của em mà anh lại giận ngược em, anh lấy cớ ấy để đi thâu đêm này qua đêm khác, về nhà trông bộ dạng rất lạnh lùng và ôm gối xuống nhà để ngũ riêng. Đã 2 tuần nay anh như vậy, em thấy buồn lắm anh biết không?!
Em có sai không khi ý kiến với anh rằng anh không nên chở 1 người học trò như vậy, cô ấy đến nhà tìm anh với trang phục là quần short và áo 2 dây như vậy thì cô ấy có xem anh là thầy không, tại sao anh lại vội vàng chở con về để dắt xe mình vào chở cô ấy đi bằng chính xe cô chỉ để mua nhà cho cô ấy trước mặt vợ con mình, trong khi cô ấy có lối sống khá phóng khoáng và cũng vừa li dỵ chồng sau 1 năm đám cưới?!
Hôm qua, anh đi về trong bộ dạng say khướt, đã 0h, anh vẫn còn điện thoại và tin nhắn, tò mò em xem thử thi ra anh vừa hẹn họ với người con gái anh quen khi anh đi học nhảy cách đây 2 năm, Em lại phát hiện ra anh đã dối vợ con khi con mới hơn 1 tuổi với bao bồn bề công việc: việc nhà, việc cơ quan, việc chăm con để đi học nhảy....
Anh luôn giải thích với em rằng những việc anh làm là bình thường, là xã giao. Ngay cả việc anh dắt con đi chơi với người con gái khác trong ngày 8.3, anh lấy luôn món quà định tặng vợ mà không vừa size đem tặng cho người con gái đó. Và em phát hiện cô gái ấy biết em nhưng vẫn rất yêu anh, cô thề sẽ chết nếu không còn thấy anh nữa...nếu đúng như anh bảo là phía cô ta chứ anh chẳng có gì thì tại sao anh lén lút em để liên lạc với cô ta?!
Anh luôn muốn vợ anh chỉnh chu còn anh thì như vậy, anh bảo em phụ nữ đừng so bì với đàn ông?! Có phải là do em cổ hũ quá không?! Hay tại vì em chưa tin những gì anh nói là sự thật, mà có tin được không khi 10 điều anh nói với em đã có 9 điều không là thật!
Những tường rằng 7 năm yêu nhau và 4 năm chung sống, chúng mình sẽ yêu và hiểu nhau hơn, nhưng những gì em cố gắng đều vô nghĩa, em cố gắng làm người vợ chỉnh chu, chăm sóc chồng con chu đáo, làm người vợ khéo léo để không mất mặt chồng, em cố gắng làm người con dâu hiếu thuận...và em cố gắng để công việc thăng tiến....nhưng những cố gắng của em lại hoàn toàn thất bại với anh, anh không xem điều đó là hạnh phúc mà anh luôn so sánh rồi chê bai....
Đã bao lần em nhẫn nhịn cốt chỉ để gia đình hạnh phúc, em luôn tâm niệm “đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” nên nhịn chồng 1 tí cũng không sao nhưng có phải chính vì vậy mà anh nhờn, anh luôn cho mình đúng và em luôn sai, anh chưa bao giờ mở miệng xin lỗi vợ dù bất cứ lỗi gì.
Em đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, em sẽ cùng con ra thuê nhà để ở, em biết sẽ rất khó khăn cho cả 2 mẹ con vì con cũng còn quá nhỏ, em và con rất buồn, em sẽ khóc nhiều và sợ khi chỉ 2 mẹ con đối diện với 4 bức tường đêm nhưng em sẽ cố để mong anh nhìn nhận giá trị đích thực của gia đình, sau những cuộc vui, anh có còn coi gia đình là bến bờ hạnh phúc, em lo sợ tình huống xấu nhất, nếu anh không thay đổi, có lẽ em và con sẽ đau khổ lắm, con sẽ không còn được nũng nịu đòi nắm tay của cả ba và mẹ nữa nhưng em tin thời gian sẽ làm nên tất cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng bạn không đi tìm bạn đâu. Chờ hoài cũng đâu được gì.
TH1 : ox say nắng rồi ( nếu thế thì buzz yahoo mình nc thêm )
TH2 : ox đang thật sự chia...
Có thể trong ai cũng...
Trước khi việc ngoại tình...