Em có một chị gái, chị năm nay 28 tuổi và đã có với chồng 2 đứa con. Đứa lớn năm nay học lớp 1 còn đứa nhỏ thì chỉ mới vừa chập chững biết đi, cu cậu nhỏ rất là khó, và có dấu hiệu tự kỉ.
Dù không có quan hệ ruột thịt với chị, nhưng em rất thương chị! Chị rất xinh đẹp, dịu dàng, nết na, là một người con gái mẫu mực, chung thuỷ. Nhưng trong mắt ba mẹ chồng thì lại trái ngược hoàn toàn. Chị chả làm gì nhưng họ vẫn cay nghiệt, áp bức, đặt điều nói xấu chị với chồng chị, thậm chí với cả thiên hạ. Lúc trước vì chưa biết gì, thân lại hay đau ốm, bị cô dì thúc giục "cưới đại đi để khỏi làm khổ ba má m", với cả bị lời ngon tiếng ngọt của ông anh em dụ dỗ nên chị mới trót trao tấm thân dại, đặt cả đời thanh xuân mình vào tay người đàn ông đó. Mấy năm đầu chồng chị rất cưng chiều vợ, có gì cũng đòi mua, có gì cũng đòi sắm, sợ vợ chịu thiệt,...tốt đến nỗi mơ chị cũng sợ mất đi ảnh. Cũng vì ảnh tốt với chị nên chị mới cắn răng nhẫn nhịn gđ nhà chồng, dạ thưa có đủ. Ấy nhưng chị đối tốt với họ nhưng họ lại đối xử rất tệ bạc với chị. Chị làm nghề tóc, vào đợt tết làm đến đêm muộn với về, trời thì lại rét buốt. Về tới nhà chân tay mệt rã rời, định nấu ấm nước đi tắm thì bà mẹ chồng bảo "nấu nước thì ra đun củi mà nấu, nấu ấm siêu tốc tốn điện!". Thời đại nào rồi, mà em ngỡ như còn ở cái thời phong kiến vậy đó. Còn rất nhiều chuyện nhưng như vậy cũng đủ hiểu rồi. Tức nước thì vỡ bờ, chị không chịu noiir nữa, 2 anh chị mới xin ở nhờ 1 nhà trống của dượng.
Ông anh của em thì trẻ con lắm, ổng rất hay nóng giận, rất ham chơi, không kiềm chế được bản thân, ổng vô tâm nữa. Ổng hay la chị, mắng chị, thậm chí nhiều lần còn đánh chị nữa. Sức đàn ông thì biết rồi, đánh phụ nữ ai mà chịu nổi? Mỗi lần CON anh phạm lỗi nhỏ, hay quấy khóc, là anh ta lại đánh nó, đánh như đem hết sự tức giận, sự mệt mỏi của bản thân đổ lên người nó. Trẻ con thì biết gì? Nó có tội tình gì cơ chứ? Làm cha mà không thương con, mà không có trách nhiệm. Gần đây, anh hay đi chơi bida lắm, không phải chơi kiểu vui vẻ mà là chơi cá cược. Vợ con anh thì khóc ở nhà không lo, gọi thì không thèm bắt máy. Mặc dù anh hứa rất nhiều lần với vợ sẽ không đi chơi nữa, nhưng kết quả thì lại đâu vào đó. Có hôm chị bất lực quá, phải bỏ đứa con đang khóc ré ở nhà, phải lết bộ lên tới nơi mà ổng hay chơi bida để tìm ổng. Lúc ấy, tim chị như hụt mất 1 nhịp, chị thấy ổng trong đấy, vui vẻ thản nhiên cười cười nói nói. Trong khi nước mắt chị tuông rơi lã chã...chị khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp lên.
Chị:"nhà mẹ con đâu cho ở, mẹ kêu con đi đâu thì đi đừng về nhà t, mất lòng sui gia"
...Đến cả người thân ruột thịt mà còn đối xử với chị như vậy thì huống hồ gì người dưng nước lả? Lúc chị đi bà cô gần nhà suốt ngày cười cười nói nói trước mặt chị, nay trở mặt. Bà đi rêu rao nói xấu chị, bảo chị đi được thì đi luôn đi. Được mấy hôm, đến khi nghe lời thề hẹn của chồng, vì không còn nước nào để chọn, nên chị đành phải về. Tới nơi chồng chị bĩu môi chê bai, sao nay già thế. (Em thấy chị vẫn rất xinh mà?)
Về nhà, bình tĩnh lại r, 2 người cũng ngồi xuống nói chuyện. Anh ta bảo chị bớt mua sắm lại đi. Trong khi đống đồ săn sale, kem chống nắng vài đồng bạc chị dùng trong 3 tháng còn chưa bằng đống thuốc lá, đống nước ngọt mà anh ta uống hằng ngày. Mới đầu thì sợ chịu thiếu thốn, sợ chị không đủ, sau này thì cái gì cũng kì kèo từng đồng từng cắt.
Cuộc sống đã quá đau đớn rồi, nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nhìn lại 2 đứa trẻ ngây thơ vô tội, không đáng sống trong một gia đình không trọn vẹn là chị lại không nỡ. Sống nhưng tâm hồn thì lại muốn rời khỏi thân xác, phải sống đau khổ chật vật, sống vì 2 đứa con. Chị đã cố gắng rất nhiều rồi. Phải chi, cha mẹ chị không quan tâm miệng đời, cha mẹ chị có thể nói: "quen được thì quen không được thì bỏ, về nhà ba má ở, ba má nuôi" thì tốt biết mấy, chị sẽ chạy ngay về nhà, derthoát khỏi cảnh sống này. Thế kỉ 21 rồi mà em cứ ngỡ chị sống trong thời phong kiến, cuôc đời thật cay nghiệt, thật ác độc, thật tàn nhẫn với chị biết bao... Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của chị mà sao em thấy thương chị quá, nhưng em biết làm sao được khi mà vẫn còn đang đi học?
Ai đó cứu rỗi cuộc đời chị em với. Cho chị em một lời khuyên đi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1