Chồng công khai có bồ. Em dẹp cả lòng tự trọng, im lặng cam chịu cảnh chồng một kiểng hai huê, sĩ diện đóng vai bà chủ gia đình hạnh phúc với mọi người.


Rồi chịu không nổi cô đơn, em có bồ. Thiếu thốn tình cảm đã lâu, em lao vào vòng tay của người đàn ông đã có vợ con, mơ màng với hạnh phúc vay mượn từ người đàn bà khác. Em có biết đâu, cái gì vay thì phải trả.


Cuộc đời vốn cho ta nhiều lựa chọn. Khi một cánh cửa đóng lại, khắc sẽ có cánh cửa khác mở ra. Sao em không tự giải thoát để được tự do lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình. Tuổi xuân đã hết, thời gian không còn, mà mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi.


Không dám đánh đổi cái hạnh phúc giả tạo của mình, em lại tự cho mình cái quyền tước đoạt hạnh phúc của một ngưòi đàn bà khác sao?