chỉ muốn khóc thôi mà ko khóc đc, ấm ức, tủi thân, cô đơn.


vc mình vào Nam đc 2 tháng do chị chồng gây mâu thuẫn, mình cương quyết ko qua lại nhà chi ta nữa thì chồng quay sang bảo mình ích kỉ, dù chị chòng nói năng xúc phạm mình nhưng chồng chỉ coi là nói chuyện ko đc tế nhị và còn nói c đúng


vc mình vì chuyện nay mà cãi nhau, mih quyết định về bắc để quy hoạc lại chồng và giữ chồng vì nếu cứ ở với chị chồng sẽ có ngày mình mất chồng...vấn đề là chồng mình nói ko về dù mình có về--->có nghĩa là kể cả bỏ vợ cũng ko về và mình nghĩ cái này do chị chồng tác động, nói kháy để chồng ko về với mình.


vc mình cãi nhau kịch liệt mình quyết định ở đây để giữ chồng nhưng vc mình từ khi cãi nhau ko có tiếng nói chung, ko còn hiểu nhau, bm đẻ mình khuyên mình nhịn chồng vì nếu ko chồng sẽ chán và bỏ mình, còn mình thì thấy ấm ức và ko cam tâm chịu nhịn và làm lành....hàng ngày vc mình chỉ nói 1 vài câu công việc, xong việc là hết, cơm ai ngươi ấy ăn, việc ai người nấy làm, ngủ thì mỗi đứa ngủ 1 nơi...mình rất buồn mà ko biết giải quyết lam sao? mình thì ko thể làm lành trog khi anh ta ko hiểu cho mình răng mình đơn độc ở đây, chị em anh ta xúc phạm mình, chồng ko động viên lại nói mình làm mình càng tủi thân, bây giờ lại chiến tranh lạnh,ở đây mình ko có ai để nc cả.


mình nên làm gì với chồng đây các mẹ?