Với cuộc sống hiện tại thì mình cảm thấy quá mệt mỏi và muốn buông xuôi chính mình. Mình rất cần lời khuyên từ mọi người trong lúc này.
Mình lấy chồng được 8 tháng, từ ngày lấy chồng thì hạnh phúc, giận hờn, cãi vã ..tất cả các cung bậc cảm xúc mình đều trải qua. Người ta nói chung sống được với nhau hay không thì phải trải qua 5 năm đầu, nhưng mới 8 tháng thôi mà vợ chồng mình nói li hôn đã 4 lần rồi. Cưới xong bố mẹ mua cho vc mình 1 căn nhà ở HN, mình thì làm văn phòng, còn chồng mình làm việc ở một công ty nước ngoài, nên anh phải đi lại thường xuyên.
Chồng mình rất thương mẹ, mẹ nói gì cũng nghe. mẹ bảo gì cũng làm ko cần để ý đến cảm xúc của vợ như thế nào. Mà động 1 chút không vừa ý là giận dỗi, nhà có mỗi 2 người mà chẳng ai nói vs ai câu nào, mình quá mệt mỏi với cảnh này
Trước đây yêu nhau thì chồng mình luôn là người giỗ dành mình, giờ thì ngược lại. Động 1 chút là nói chia tay , li hôn. Đỉnh điểm cách đây 3 ngày do chồng nói đi công tác gần nhà nói vs mình về nhà đến gần 9h mình có điện cho mẹ chồng hỏi chồng có về nhà khống, mẹ nói là ko thấy chồng về và cũng không thấy điện đóm gì. Sau đó mẹ có bị bố chồng mình mắng là không nói được con. tối hôm đó chồng mình ko về nhà.
Hôm sau về HN, mình hỏi ck ko thèm nói cũng ko thèm trả lời, coi như mình ko tồn tại (Cảnh này diễn ra thường xuyên khi không vừa ý)
Mình nói : "vợ sai hay như thế nào chồng cũng phải nói chứ, chứ cứ im lặng thế này vợ thấy khó chịu lắm"
: Vợ có thấy mệt mỏi không?
: Nếu cứ như này hơi tí là giận, vợ thấy mệt mỏi lắm vậy ý chồng là sao ?
: Mình chia tay đi
: Uh nếu chồng muốn thì cứ như vậy đi, giờ về nhà nói chuyện với bố mẹ chồng.
Sau đó vợ chồng mình về nói chuyện với bme chồng, và đương nhiên ông bà không đồng ý, từ hôm đó đến giờ mình cảm thấy ngột ngạt mệt mỏi. Cuộc sống, gđ, công việc, mọi thứ xung quanh như đang quay lưng lại với mình.
Người ta nói hãy lấy người mà khi ở cạnh mình được là chính mình, trước đây mình từng nghĩ lấy chồng rồi thì phải hi sinh, nhẫn nhin, nhưng hình như mình thấy vì những cái hi sinh đấy mình đang dần đánh mất đi bản thân, lòng tự trọng mà trước đây nó vốn có.
Thật sự thì sức khỏe mình hơi kém, mình bị tim mà cứ sống như thế này mình cũng sẽ chết dần chết mòn vì suy nghĩ. Mọi người hãy giúp mình làm sao để sống với con người lòng tự trọng, tự ái, cái tôi quá cao không? Hay là mình nên buông xuôi mọi thứ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1