Chuyện của vc mình, mình nghĩ là tại anh tại ả, lỗi share đều. Tuy nhiên có những việc thực sự rất nghiêm trọng mà ko thể hàn gắn được. Thực sự thì vc mình đã ly thân được khoảng 3 tháng, chồng mình đã bỏ đi khoảng 1 tháng, sau đó mình nhẫn nhịn làm lành trước, chồng mình về nhưng lại mâu thuẫn và lần này rất nghiêm trọng nên chồng mình đã bỏ đi hẳn, quyết định thuê nhà sống riêng.
Chuyện của lần cãi nhau gần nhất là vì 30.4 mình quyết định đưa con trai về quê ông bà nội mình thăm cụ (cụ đã 90 tuổi, yếu lắm rồi), mình nói với chồng là ko biết cụ sống được đến ngày nào, 3 năm rồi mình chưa đưa con về bao giờ. Chồng mình ko thích nhưng cũng ko phản đối. Mình có trao đổi với mẹ mình và bà đi từ quê xuống để cùng mình về quê, anh họ mình lái xe đưa 3 bà cháu về. Còn chồng mình về quê nhà ông ý (trước đó đã cho con về với ông bà nội rồi) Cu tí nhà mình trước khi đi đã sổ mũi, nên sau khi từ quê lên cháu có bị sốt. Ngày hôm sau mẹ mình về, mình nhờ chồng trông con cho 45 phút (vẫn là ngày nghỉ) để mình đèo mẹ đi mua máy xay, 45 phút sau về thì chồng mình làu nhàu kêu ca nói mình và mẹ là về muộn. Buổi chiều, mẹ mình ra bến xe, mình cũng muốn chồng đưa mẹ đi nhưng chồng ko tỏ thái độ gì (chồng và mẹ mình = mặt ko bằng lòng,sau lưng chồng mình nói rất khó nghe về mẹ mình) nên bà tự đi sang nhà dì để dì đèo đi, sang đến nơi mới nhớ là quên thuốc nên gọi cho mình bảo mang thuốc sang. Mình đi, chồng ở nhà trông con, con khóc ko dỗ được, gọi cho mình máy để trong cốp xe nên ko nghe. Mình về tới nhà thì thấy đồ đạc bị phá, ghế ăn của con gẫy hết chân, mình chỉ nói, anh sửa cái ghế đi để còn cho con ăn. Sáng hôm sau mình lại nói chồng sửa ghế, Chồng mình bảo “vứt mẹ nó đi”, mình mới bảo: anh đừng có phá, thế là cãi nhau, chồng mình nói mẹ mình là tha lôi cháu đi để nó ốm (con mình gần 2 tuổi rồi), mình bảo ko may thì nó ốm, lần trước về quê nội nó cũng ốm còn gì. Được mấy câu chồng mình bắt đầu chửi bậy (như mọi lần) và bỏ đi, chồng mình bảo, con khóc mà mày ngủ như con lợn! hic, trong lúc mình cũng ốm, thấy chồng quay sang vỗ con rồi thì mình ko dậy nữa.
Khi chồng bỏ đi, mình đã nói, vợ ốm con ốm, a bỏ đi thì đừng về thăm con, đừng làm bố nó nữa. Chồng mình gọi điện cho mẹ mình quát: Bà xuống mà trông cháu và nói với mình “tha lôi đi, cháu ốm mà tót đít về ngay”
Buổi chiều chồng mình về, mình đang cho con ăn nên ko mở cửa, chồng mình tưởng ko cho gặp con nên vứt cái ghế ở cửa (kêu là mua đền) và gọi cho mẹ mình, mẹ mình ko nghe máy, nhắn tin cho mẹ mình như này “mẹ bảo con gái mẹ nếu ko cho con gặp con của con thì mẹ bảo thằng Q (em trai mình đang ở cùng) đừng về HN ko thì què chân” và nhắn cho mình “1 ngày cô ko cho tôi gặp con thì bảo thằng em cô đừng ra khỏi nhà”.
Sau đó thì chửi bới nhà mình rất láo. Hic
Nói thêm là vc mình đang ở nhờ nhà bố mẹ mình ở HN, cùng cả em trai mình, bố mẹ mình ko bao giờ nói gì con rể, nhưng chồng mình luôn mặc cảm tự ti là ở rể (mặc dù bọn mình đang mua nhà rồi) và thường xuyên gây gổ cãi nhau với em trai mình. Ngoài ra thì chồng mình cũng đang cặp kè (lâu rồi từ hồi mình bầu, mới phát hiện ra thôi ạ) với 1 mụ già hơn 6 tuổi, và 1 số con ranh khác.
Bố mẹ mình bực quá có gọi điện về nói chuyện với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng đổ lỗi tại mình xúc phạm chồng nên nó mới điên lên.
Gần đây mình thấy em trai chồng mình khoe quà ông bà nội gửi cho cháu (con gái nó) trong khi ko quan tâm gì đến con mình, quả thực mình thấy rất thương con mình, bản thân mình với BMC ko có chuyện gì cả, nhưng chắc ông bà bênh con nên trách mình.
Hôm trước, chồng mình đi đón con ở lớp, về con bị sốt, vứt nó ngoài cửa cho mình và nhắn tin là “phải đi phục vụ tang lễ nhà sếp ở Nam định”, vậy mà mấy hôm sau đăng 1 loạt ảnh ôm gái chơi bời ở bãi biển. Chẳng hiểu muốn chứng tỏ điều gì?
Con trai ngày xưa rất hay cười, vui vẻ, quấn quýt, từ ngày bố bỏ đi, hay khóc, hay quấy mẹ, nhà chỉ có 2 mẹ con. Bố nó ngày vẫn về chơi với con 20 phút. Tháng đóng cho con tiền học 2tr. Ngoài ra cả năm nay ko có bất cứ khoản chu cấp nào thêm. Mình hiện nay cviệc đang có chút khó khăn, lương giảm, nhưng vẫn hoàn toàn có khả năng nuôi con tốt 1 mình.
VC cãi nhau mình có thể tha thứ, chứ xúc phạm tới gia đình mình nặng nề như vậy thực sự rất khó bỏ qua, mà chồng mình cũng ko hề có 1 tí ý định nào nhận lỗi hay làm lành. Mỗi lần 2 mẹ con tự xoay sở, mỗi lần con khóc đòi mẹ vì mẹ phải làm ko ai trông con, mỗi lần con ốm 1 mình mình chăm con, lòng mình lại đầy hận thù với người bố của nó, nỡ bỏ con đi như thế.
Mình nên gửi đơn ly hôn luôn để giải quyết dứt điểm, hay chờ đợi 1 thời gian nữa?
Cứ nghĩ tới con khóc đòi bố khi bố bỏ đi là quặn thắt cả lòng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khoan li dị cũng được, mỗi tháng có chu cấp tiền nuôi con (dù ít hay nhiều) thì cũng ok....
Đừng quyết định điều gì khi mình nóng giận
Chúc bạn sáng suốt !