Tâm trạng mình đang rất hỗn loạn, mong các bạn cho mình lời khuyên.
Vợ chồng mình đã có 1 bé gái 5 tuổi, hiện mình đang có thai một bé trai 20 tuần tuổi. Cuộc sống gia đình của mình luôn được bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng ngưỡng mộ bởi tuy không dư giả gì nhưng vợ chồng mình sống rất tình cảm và có trách nhiệm với hai bên gia đình. Mình cũng được nhà chồng rất quý và tôn trọng.
Khi mình sinh bé thứ nhất, chồng mình đi công tác để quên 1 điện thoại ở nhà (anh ấy dùng 2 máy). Mình thấy có cuộc gọi đến liên tục nhưng ko nghe, sau đó có tin nhắn. Sợ có việc gấp nên mình đọc tin với ý định nhắn cho chồng để chồng gọi lại cho người ta nếu có việc gấp, nhưng khi đọc tin thì mình phát hiện ra đó là tin nhắn của một cố gái, nội dung là " Sao anh không nghe điện thoại của em? Anh giận em à?" Đợi chồng về mình đã hỏi han bình tĩnh nhưng chồng chỉ nói đó là bạn của một người bạn, và mặc dù cô ta biết chồng mình đã có gia đình nhưng vẫn bám theo. Rằng chồng mình ko làm gì sai cả và mình có thể gọi điện xác minh nếu muốn. Mình đã gọi điện cho cô bé đó và nói chuyện rất nhẹ nhàng, tình cảm và cô ấy nói chuyện chưa có gì, chỉ là lúc cô ta buồn gọi điện tâm sự và chồng mình hay khuyên nhủ cô ta như 1 người anh thế thôi.
Mình chấp nhận bỏ qua mọi chuyện dù biết rằng chẳng bao giờ có thể quên hẳn chuyện này.
Và bây giờ, 5 năm sau đó mình phát hiện ra chuyện tương tự lặp lại. Chồng mình bị mất mật khẩu hòm thư và nhờ mình khôi phục vì hòm thư đó là do mình lập hộ chồng. Khi mở được thì mình phát hiện ra có 1 email từ 1 cô gái, nói rằng cô ấy buồn vì ko đã nghe lời chồng mình, cảm ơn chồng mình đã ở bên cô ấy những lúc khó khăn và câu cuối cùng nói rất tự nhiên "Yêu anh!". Ngay lúc đó chồng mình chối phắt đi bảo rằng ko biết có chuyện này vì nếu biết đã ko bao giờ nhờ mình check mail giùm. Nói rằng chỉ là quan hệ công việc. Sau đó mình nói rất gay gắt rằng cái gì cũng có căn nguyên của nó và mình ko phải đồ ngốc mà ko biết suy luận. Mãi về sau chồng mình mới nhận sai nhưng chỉ ở mức độ ko dứt khoát tức là khi cô gái kia tâm sự thì chồng mình luôn động viên, an ủi và cho lời khuyên.
Chồng mình đã xin lỗi, mong mình tha thứ cho lỗi lầm này một lần nữa, anh ấy nói vẫn luôn yêu mình, rất cần mình và không thể để mất gia đình này. Và hứa rằng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.
Mình không thể tin lời chồng mình lần nữa, mình nghĩ mọi chuyện ko đơn giản như vậy.
Tâm trạng mình đang rất hỗn loạn, mình không thấy hận chồng mà chỉ thấy mặt đất dưới chân mình hình như không còn bằng phẳng nữa, mỗi bước mình đi đều hụt hẫng thấp cao, ăn cơm cũng nghẹn ko nuốt được, uống nước cũng nghẹn, không muốn khóc nhưng cứ ngồi đâu một mình là nước mắt chảy ra, mấy đêm rồi mình gần như không ngủ vì dù cố gắng thì cũng ko thể nào ru mình ngủ được. Mình rất lo cho em bé trong bụng khi cơ thể mình cứ ở trạng thái mất kiểm soát như vậy.
Bây giờ mình ko biết nên như thế nào nữa. Nếu bỏ qua chuyện này để tiếp tục duy trì gia đình thì mình vẫn có thể cố gắng được nhưng mình sẽ ko thể quên chuyện này mà sống yên ổn như trước. Nếu mình ly thân thì mình vẫn có khả năng nuôi và dạy hai đứa con đàng hoàng tử tế nhưng chỉ thương con mình sẽ thiếu vắng tình cảm của bố. Mình phải lựa chọn cho mình hay cho con đây???
Tính mình cầu toàn đến mức cực đoan nên giờ mình mới khổ sở như thế này. Chồng mình luôn nói và hành động để mình và những người xung quanh tin rằng anh ấy chỉ có mình và gia đình trong tim. Thế mà rút cục vẫn cứ lừa dối mình như vậy.
Mình mong chờ ý kiến của những người ngoài cuộc, những người chắc chắn sáng suốt hơn mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng là người suy nghĩ khá sâu sắc nên lúc thường cũng khuyên được cho nhiều người...
Nếu bạn không làm gì trong lúc này thì bạn sẽ thấy rất ấm ức, mà làm...