Các mẹ ạ, e năm nay 24 tuổi. Nói thật sự e là đứa đa sầu đa cảm, chỉ có một chuyện nhỏ cũng làm e suy nghĩ rất nhiều.


Nhà e thì đông trên e có 6 chị nữa,( nhà e không có con trai, bố mẹ e có nhận nuôi một anh từ khi mới sinh và cũng lúc đó mẹ e sinh e nên thường bảo là anh em sinh đôi). Tuổi thơ của e cũng dữ dội lắm, cũng nô đùa nghịch ngợm lắm, cứ thế êm đẹp trôi qua, rồi không còn những ngày tháng được quấn quýt bên gia đình, không được nô đùa với các chị và a em nữa, học hết lớp 12 e thi đỗ vào một trường cao đẳng ngoài HN, mẹ sắm sửa mọi thứ cho e đi học , quan tâm hỏi han e rất nhiều, bố cũng quan tâm nhưng ít nói ra hay thể hiện bên ngoài, các chị thì lớn hết cả rồi các chị có nơi, có phận sinh con đẻ cái, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, chỉ còn e và anh chưa lập gia đình ( anh e cũng đi học một trường cao đẳng gần nhà).


Rồi đi học được nửa năm thì một tin rất buồn đến với gia đình em, anh e bị tai nạn giao thông trên đường đi học và không qua nổi, lúc đó nhà e ai cũng suy sụp buồn rầu, đặc biệt là mẹ e đau đớn vô cùng dù không phải con mẹ nhưng mẹ quý và yêu thương anh lắm, anh thì chịu khó lại ngoan ngoãn, trái lại với mẹ bố e thì nóng tính cái gì mà trái ý bố một chút thì lại chửi mắng nhưng bố cũng thương các con vô cùng, e thì nhủ cố gắng học thật tốt mai sau kiếm tiền lo cho bố mẹ, suốt 3 năm đi học e không màng đến yêu đương cứ thế là lao vào học, và cuối cùng ra trường e cũng có được tấm bằng giỏi, em về quê mẹ e vui lắm vì mẹ lo lắng cho e học trên đó bữa đói bữa no, lại là con gái.Ra trường mãi không xin được việc e cũng chán, vô tình đọc được thông tin trên mạng là liên thông đại học lúc đó e mới xin mẹ cho học liên thông (có lẽ đây cũng là sai lầm lớn nhất cuộc đời em). mẹ gật đầu đồng ý. Em lại lên HN học tiếp, nhưng lần này đi học e xin việc làm ngoài đó cũng trang trải được học phí sinh hoạt ngoài đó nên không phải xin mẹ tiền nữa, mà còn gửi được tiền về nhà.


Rồi hung tin nữa đến với e, sau 3 năm anh mất giờ lại là mẹ e, nghe tin mẹ mất e như người mất hồn về đến nhà thấy kèn trống mà e không bước nổi chân khụy xuống mà bò từ ngõ vào, e đau khổ vô cùng, nhưng lúc đó e nghĩ người khổ nhất vẫn là bố e, thế là e bỏ hết học hành công việc ở quê chăm sóc cho bố.


Nhưng mọi chuyện đến quá nhanh mẹ chưa mất được nửa năm thì bố lấy dì 2 lúc này e chán phải nói là rất chán, e không nghĩ bố lại lấy sớm như vậy nhìn 2 người hạnh phúc mà e thấy nhói thấy uất ức cho mẹ, nhà cửa thì mẹ e vừa làm lại vô cùng khang trang mẹ lo liệu vun vén tất cả, đến lúc mẹ ra đi mẹ không được hưởng chút nào, cả đời mẹ đã đông con vất vả vì con, bố thì hay dần dần mẹ, nghĩ đến vậy thôi mà e khóc uất nghẹn.


Nhà ở quê các mẹ cũng biết rồi đấy bàn thờ ở giữa, hai bên kê 2 chiếc giường e nằm bên này, dì và bố nằm bên kia, họ biết e còn thức còn nghịch điện thoại trắng sáng mà dám làm cái chuyện đấy, mà mới hôm đầu tiên về nhà e, không ngờ bà ta lại mặt dày đến vậy, tức quá e hét toáng cả lên, mẹ e còn ngồi trên bàn thờ ảnh thờ còn đó mà sao lại dám làm như vậy, lúc đó e hận hân vô cùng